Tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Quang Hải: U19 Việt Nam phải biết thực dụng, hiệu quả khi cần'

08/10/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bước vào những trận đấu quan trọng tại Giải vô địch U19 châu Á tổ chức trên đất Myanmar, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ rằng, dù gặp những đối thủ rất mạnh như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc nhưng toàn đội đang rất quyết tâm và sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu qua từng trận một. Cũng theo Quang Hải, toàn đội được yêu cầu phải biết chơi thực dụng, hiệu quả khi cần, bên cạnh việc duy trì phong cách chơi bóng đẹp mắt, kỹ thuật sẵn có.

Ngày mai (9/10), U19 Việt Nam mới có trận ra quân gặp đối thủ U19 Hàn Quốc nhưng thầy trò HLV Graechen đã có mặt trên đất Myanmar từ ngày 5/10. Để thuận tiện di chuyển và có thêm thời gian cho các cầu thủ hồi phục thể lực, bầu Đức trong vai trò trưởng đoàn U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2014 đã sử dụng chuyên cơ riêng đưa đón đội tuyển U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của các cầu thủ U19 Việt Nam cũng được chăm lo chu đáo, kỹ càng. Hiện tại toàn đội đang đóng quân tại khu biệt thự nằm trong khuôn viên resort 3 sao Park Royal Hotel tại Nay Pyi Taw. Từ khẩu phần ăn cho tới giấc ngủ của từng cầu thủ U19 Việt Nam đều được tính toán kỹ lưỡng.

Tiền vệ Quang Hải cho biết rằng, cá nhân anh cảm thấy khá thoải mái với điều kiện ăn ở sinh hoạt tại địa điểm đóng quân của U19 Việt Nam, có điều là thời tiết ở đây khá oi.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ, có tới 5 đầu bếp từ Việt Nam theo đội tuyển U19 Việt Nam sang Myanmar, cùng với đó là rất nhiều thực phẩm được đóng gói từ quê nhà. Chưa hết, BHL còn cất công tìm kiếm những địa điểm xông hơi, ngâm nước đá cho các cầu thủ.

Đánh giá về các đối thủ của U19 Việt Nam, Quang Hải nhận định: “U19 Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều là những đối thủ rất mạnh. Những cầu thủ này đều rất cao to và sở hữu nền tảng thể lực cũng như kỹ chiến thuật rất tốt. Chính vì vậy,  nhiều người đánh giá rằng cơ hội đi sâu của U19 Việt Nam là không lớn nhưng lúc này cá nhân tôi và các đồng đội của mình đều đang đặt quyết tâm rất cao với một tinh thần lạc quan nhất. Mỗi trận đấu tới sẽ là một trận chung kết và chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu qua từng trận một để có thể giành kết quả tốt nhất.

Trong suốt thời gian qua, thầy Giôm (HLV Graechen - PV) từng bước truyền đạt, yêu cầu mỗi cầu thủ phải thi đấu tự tin, mạnh mẽ. Chúng tôi được yêu cầu không chỉ vẫn thể hiện lối chơi đẹp mắt mà khi bước vào những trận đấu quan trọng, tính hiệu quả, thực dụng cũng rất là quan trọng.

Hơn nữa, tập thể U19 Việt Nam đã có thời gian ăn, ở tập luyện và thi đấu cùng nhau trong một thời gian rất dài. Chính điều này giúp chúng tôi hiểu nhau hơn qua đó tìm được sự ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn trong lối chơi. Chúng tôi sẽ quyết tâm, nỗ lực thi đấu để giành kết quả cao nhất”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm