Tuyển thủ Trần Đình Hoàng: 'Chơi bóng ở nước ngoài là giấc mơ của cầu thủ Việt'

05/04/2016 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trải nghiệm khi đối đầu Ali Adnan và Dhurgham Ismail, 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu của ĐT Iraq, tuyển thủ Trần Đình Hoàng tin rằng trải nghiệm chơi bóng ở nước ngoài có lợi cho Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng về nhiều mặt.

Cầu thủ chơi tại châu Âu rất khác biệt

Ở 2 trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam, hậu vệ phải Trần Đình Hoàng để lại ấn tượng bằng khả năng hỗ trợ tấn công và phòng ngự tương đối ấn tượng. Trong chiến thắng 4-1 trước ĐT Đài Bắc (Trung Hoa), Đình Hoàng có pha bứt phá rồi trả ngược cho Văn Toàn ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Còn ở trận đấu với đối thủ mạnh Iraq, cầu thủ đội SLNA nhiều lần ngăn cản được các pha tấn công nguy hiểm của bộ đôi Ali Adnan và Dhurgham Ismail đều đang thi đấu tại trời Âu.

Nhìn lại 2 trận đấu vừa qua, Đình Hoàng chia sẻ anh khá hài lòng với màn trình diễn của mình trong màu áo ĐTQG. Cầu thủ này cho biết điểm duy nhất mà anh chưa hài lòng là khả năng tạt bóng của mình vẫn còn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

“Thần tượng của tôi không ai khác chính là Daniel Alves. Anh ấy có những pha căng ngang chính xác để đồng đội lập công trong màu áo CLB Barcenola (Tây Ban Nha) và ĐT Brazil. Tôi đang học hỏi khả năng tạt bóng từ cánh của anh ấy để thực hiện tốt hơn những pha tấn công chồng cánh ở CLB SLNA và ĐTQG”, Đình Hoàng thổ lộ.

Nhìn lại trận đấu vừa qua, cầu thủ sinh năm 1991 cũng ấn tượng trước 2 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu của Iraq, là Ali Adnan (CLB Udinese – Italia) và Dhurgham Ismails (Rizespor – Thổ Nhĩ Kỳ). Cầu thủ quê Hưng Nguyên (Nghệ An) đánh giá: “Trước trận, tôi đã nghe nhiều về Adnan, cầu thủ được ví là “Gareth Bale châu Á” hay “Roberto Carlos của Iraq”. Đúng là khi vào trận mới thấy Adnan khỏe và khéo như thế nào. Anh ta có thể hình thể lực tốt, lối đá mạnh mẽ. Khả năng sút xa và tạt bóng đều tuyệt. Còn Ismails nhanh, khéo, tham gia tấn công tốt”.

“Đó là trận đấu tôi chơi hơn 100% tập trung và sức mạnh cùng sự hỗ trợ của đồng đội mới cản được một số pha bóng của họ. Cảm nhận của tôi 2 cầu thủ chơi tại châu Âu khác biệt hẳn so với những cầu thủ đá quốc nội còn lại của Iraq. Họ có thể lực và nhãn quan chiến thuật tốt hơn và đặc biệt tuân thủ tốt chiến thuật của BHL”, Đình Hoàng thừa nhận.

Bộ ba HAGL sẽ tiến bộ nhờ đi “du học”

Thời gian gần đây, giới chuyên môn và dư luận lo lắng khi bộ ba cầu thủ của HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang ngồi dự bị tại các CLB tại J-League 2 và K-League, và nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy cơ họ sẽ bị thui chột tài năng. Tuy nhiên, hậu vệ CLB SLNA lại cho rằng chưa vội kết luận việc này bởi thời gian cho các em còn dài.

Hậu vệ Đình Hoàng: 'Cờ đến tay phải phất'

Hậu vệ Đình Hoàng: 'Cờ đến tay phải phất'

Sau thời gian dài nếm nỗi đau bị HLV Toshiya Miura lãng quên, Đình Hoàng đã được trở lại ĐTQG. Hậu vệ người xứ Nghệ đang khát khao cháy hết mình để chứng tỏ bản thân và để đền ơn HLV Nguyễn Hữu Thắng...


“Bất cứ cầu thủ nào đều mơ ra nước ngoài chơi bóng. Môi trường bóng đá ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đều tốt nhất nhì ở châu Á hiện nay. Cá nhân tôi cũng mơ ước được ra nước ngoài đá bóng như các em. Tôi nghĩ cả 3 cầu thủ HAGL đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam. Họ có kĩ năng, kỹ chiến thuật tốt, nên có cơ hội chắc sẽ thể hiện được năng lực. Thời gian vẫn còn và điều các em cần là nhẫn nại và nỗ lực thể hiện khi cơ hội đến tay”, Đình Hoàng cho biết ý kiến.

Trên thực tế, bộ ba HAGL cũng cần nhìn tấm gương từ đàn anh Lê Công Vinh. Công Vinh từng có thời gian cạnh tranh vị trí tại Leixoes SC (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản) và đạt được sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh khi trở về nước. Trong thời gian đá bóng ở nước ngoài, có lúc Công Vinh ngồi dự bị, nhưng khi được ra sân cũng có lần tỏa sáng và ghi bàn, tạo ấn tượng tốt tại 2 CLB trước khi về nước.

Việc ra nước ngoài thi đấu là xu hướng về lâu về dài mà Lê Công Vinh, Nguyễn Việt Thắng, Lê Huỳnh Đức, Lương Trung Tuấn… từng trải qua và tất cả hy vọng bộ ba cầu thủ của bầu Đức sẽ trụ vững trên đất Đông Á trong thời gian tới.

2 Đình Hoàng được đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong 2 trận đấu chính thức gần nhất của ĐT Việt Nam.

2 HLV Toshiya Miura là người đầu tiên gọi Đình Hoàng lên ĐTQG, nhưng anh đã bị lãng quên cho tới khi HLV Hữu Thắng lên thay HLV Miura.

22 Phải tới năm 22 tuổi Đình Hoàng mới xác lập được vị trí chính thức tại CLB SLNA


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm