Tuyển nữ Việt Nam quyết lập kỷ lục mới ở AFF Cup nữ 2022

06/07/2022 11:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đặt chân đến Philippines để chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 7/7. Huỳnh Như cùng các đồng đội đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục cột mốc lịch sử khác của bóng đá Việt Nam, đó là san bằng kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup mà Thái Lan đã làm được.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước thềm AFF Cup nữ 2022

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước thềm AFF Cup nữ 2022

Ngày 7/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup nữ 2022), đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Campuchia.

Với tư cách nhà đương kim vô địch giải đấu này (AFF Cup tổ chức lần gần nhất năm 2019), thầy trò HLV Mai Đức Chung đương nhiên vẫn là thách thức đáng nể nhất cho mọi đối thủ trong khu vực.

3 năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ bệ chính Thái Lan, đội tuyển đã 4 lần vô địch giải sau 11 lần AFF Cup khởi tranh từ năm 2004. Đó cũng là cột mốc đáng nhớ để Huỳnh Như cùng các đồng đội thực hiện cuộc thống trị ngoạn mục các giải đấu trong khu vực, từ AFF Cup đến SEA Games và xa hơn nữa là tấm vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước lên đỉnh cao khu vực lần này một cách vững chắc hơn hẳn so với trước đây như nhận định của giới chuyên môn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được tưởng thưởng xứng đáng hơn với những công sức họ bỏ ra và cả xã hội đánh giá rất cao những thành tựu vẻ vang mà “con cháu Hai Bà” đã làm được cho nền thể thao nước nhà.

Sự vượt trội của bóng đá nữ Việt Nam cũng là điều các đối thủ trong khu vực xem thầy trò HLV họ Mai là cái gai trong mắt và hơn lúc nào hết, họ phải hạ bệ được “Những chiến binh Sao vàng” để khẳng định vị thế vươn lên của mình.

Tại AFF Cup 2022, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ vẫn nằm trong 4 cái tên gồm Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines và có thể là U23 Australia. Tuy nhiên, với thất bại 0-1 trước Philippines vào tối 4/7, U23 Australia được đánh giá khó làm nên chuyện trước chủ nhà và Thái Lan ở bảng A.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, được thi đấu sau và dù có thể hơi bất lợi về số ngày nghỉ trước trận bán kết nhưng đây là điều thuận lợi để thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể tính toán gặp đối thủ tiếp theo ở bảng A (kết thúc lượt trận cuối vào tối 12/7). Ở lượt trận cuối cùng tối 13/7, Việt Nam sẽ gặp kình địch Myanmar.

Chú thích ảnh
Chương Thị Kiều (số 3) cùng đồng đội có nhiều bài học bổ ích từ trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung sẽ gặp những thử thách tăng dần và có thể khi đối diện Campuchia, Lào, Timor Leste, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ có nhiệm vụ giữ thể lực, hạn chế chấn thương để chuẩn bị cho những trận đấu căng thẳng hơn phía trước.

Như đã từng đề cập, đội tuyển nữ Việt Nam lúc này đang có tinh thần hưng phấn lớn hơn bao giờ hết. Chuyến giao hữu có thể ví như trong mơ với nhiều cầu thủ tại Pháp vừa qua là niềm tự hào để đời của họ. Ngoài tích lũy về chuyên môn, nó có thể giúp họ thêm rất nhiều phần tự tin để đối diện lại với các đại kình địch trong khu vực.

Thái Lan và Philippines luôn hăm he hạ bệ thầy trò ông Chung “xe ca”. Nhưng mỗi khi đối đầu Huỳnh Như cùng đồng đội 3 năm qua, họ vẫn thiếu chút ít may mắn để thực hiện điều mình muốn. Quan trọng hơn cả, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xác định được đẳng cấp của mình với lối chơi ban bật nhỏ sở trường rất khó chịu.

Tại Philippines, lối chơi kiểm soát bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng càng được thể hiện nhiều hơn và cũng cần hạn chế tối đa những sai sót từ hàng phòng ngự như bàn thua ở trận gặp Philippines tại SEA Games 31. Đội tuyển không còn sự hậu thuẫn của CĐV nhà và chơi ở sân trung lập, dưới điều kiện thời tiết thường xuyên mưa ở Philippines mùa này, các cô gái cũng cần tính toán nhiều cho chặng đường dài.

Động lực mà Huỳnh Như cùng đồng đội hướng tới chính là chinh phục được chiếc Cúp vàng AFF như đã từng làm được các năm 2006, 2012 và 2019. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang kém đối thủ 1 lần lên đỉnh Đông Nam Á và đó cũng là khát khao mà các cô gái phải san bằng. Theo tính toán từ giới chuyên môn, rất dễ xảy ra khả năng Việt Nam sẽ sớm chạm trán Thái Lan ngay từ bán kết.

Đối thủ luôn khó chơi và thầy trò HLV Mai Đức Chung do đó thể hiện sự nghiêm túc cao độ để tập trung cho mục tiêu lớn. Ngay khi đặt chân đến Philippines, họ đã có buổi tập dưới trời mưa với cường độ cao để giúp toàn đội làm quen điều kiện thi đấu.

Trong phòng họp báo trước giải đấu, HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Tôi đánh giá cao tất cả các đối thủ cùng bảng, chúng tôi không chủ quan và sẽ tính toán cho từng trận đấu để có thể vào đến bán kết và chung kết”. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia, Lào, Timor Leste và Myanmar cùng vào lúc 18h00 các ngày 7, 9, 11 và 13/7.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm