Tuấn Anh ghi điểm với HLV Park Hang Seo, Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại

01/03/2019 09:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh sẽ ghi điểm với HLV Park, Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 1/3.

Tuấn Anh tái xuất ấn tượng, Đình Trọng sắp về Việt Nam

Tuấn Anh tái xuất ấn tượng, Đình Trọng sắp về Việt Nam

Sau gần 3 tháng điều trị chấn thương gãy xương bàn chân ở Hàn Quốc, dự kiến 3 ngày nữa Trần Đình Trọng sẽ đáp máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, để kịp chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2020.

Tuấn Anh sẽ ghi điểm với HLV Park?

17h00 chiều nay (3/1), HAGL sẽ tiếp đón đội khách TP.HCM tại phố núi. Đặc biệt, HLV Park Hang Seo sẽ dự khán trận đấu này. Đây là điều nằm trong kế hoạch tuyển quân cho các cấp độ tuyển Việt Nam. Ngoài những cái tên quen thuộc của HAGL đã từng khẳng định vị trí của mình ở ĐTQG như Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương thì Tuấn Anh cũng đang hứa hẹn sẽ lọt vào mắt xanh của ông thầy người Hàn Quốc.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, Tuấn Anh đã trở lại Việt Nam và ra sân thi đấu tại vòng 1 V-League 2019. Ở trận đấu này, Tuấn Anh thi đấu khá ấn tượng và góp công sức giúp đội bóng phố Núi đánh bại Khánh Hòa ngay trên sân của đối phương.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh đã để lại ấn tượng khá tốt sau vòng 1 V-League 2019

Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại

Mới đây lãnh đạo của CLB Hà Nội cho biết: “Đình Trọng chưa có kế hoạch về nước. Dự kiến ban đầu, Trọng về nước vào ngày 28/2. Khi tập luyện trở lại, cậu ấy thấy đau nhẹ, nên bác sĩ muốn giữ Trọng ở lại Hàn Quốc để tiếp tục hồi phục và kiểm tra dứt điểm chấn thương.”

CLB Hà Nội cho biết chưa xác định được chính thức thời điểm Đình Trọng về nước. Trước đó, theo dự kiến trung vệ của Hà Nội FC sẽ trở về nước vào ngày 28/2. Nhưng Đình Trọng vẫn phải ở lại Hàn Quốc để theo dõi tình hình chấn thương. 

Người hâm mộ đang rất hy vọng Đình Trọng sẽ có thể về hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Trong bối cảnh những Duy Mạnh, trung vệ Tiến Dũng đã quá lứa U23, Đình Trọng được xem là điểm tựa cho hàng thủ của U22 Việt Nam ở giải đấu vòng loại U23 châu Á.

Văn Đức muốn ra nước ngoài thi đấu

Phan Văn Đức đã có những màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á, Asiad 18, AFF Cup và Asian Cup, vì thế cầu thủ này đã nhận được lời mời của khá nhiều đội bóng. Phan Văn Đức thừa nhận anh muốn ra nước ngoài thi đấu nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để xuất ngoại.

“Phong độ đỉnh cao thì chưa tới nhưng tôi cũng cảm thấy mình may mắn. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hy vọng, không lâu xa nữa, tôi sẽ được ra nước ngoài thi đấu. Có nhiều CLB tại Nhật đã liên lạc, gửi đề nghị cho tôi sang bên kia. Tôi thấy rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để ra đi, lúc nào có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt và đặc biệt là cảm thấy đủ khả năng đến với một môi trường mới tôi sẽ thử một lần chơi bóng tại nước ngoài”.

Sau trận đấu ra quân tại V-League, Văn Đức đã gặp vấn đề về chấn thương và anh không thể cùng SLNA hành quân tới sân của CLB Than Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2019.

Không có chỗ cho cầu thủ nhập tịch tại đội tuyển Việt Nam

Bài viết của cây bút Ardy Nurhadi Shufi đăng trên tờ Pandit Football của Indonesia với góc nhìn về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tại Việt Nam. Dưới đây là một số trích đoạn: “Năm 2011, khi Indonesia bắt đầu mở cửa cho CTNT, Việt Nam là quốc gia có nhiều CTNT thi đấu nhất châu Á với 15 cầu thủ. Vào thời điểm đó, Indonesia mới có ba CTNT và giờ đã lên tới con số 25. Sau Fabio dos Santos, người đổi tên thành Phan Văn Santos khi có hộ chiếu Việt Nam năm 2007, đã có 27 cầu thủ khác lấy hộ chiếu Việt Nam.

Nhưng trong số họ, không ai trở thành ngôi sao ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rốt cuộc, trong 28 cầu thủ đó chỉ có một số rất ít có cơ hội khoác áo ĐTQG Việt Nam như Phan dos Santos, Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng Max hay Đinh Hoàng La. Santos là cầu thủ có nhiều trận nhất, năm lần. Alves và Max chỉ một lần.

Một cầu thủ khác, Đinh Hoàng La, sinh ra ở Ukraine, chỉ có thời gian tham tập luyện ở ĐTQG Việt Nam. VFF quyết tâm tiếp tục sử dụng các tài năng địa phương (nguyên văn tác giả viết là tài năng địa phương) cho ĐTQG của họ. Đặc biệt vào năm 2008 họ vẫn có thể giành được danh hiệu vô địch AFF Cup với những cầu thủ Việt Nam đích thực.

Khi nhiều đội bắt đầu trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, cầu thủ trẻ tốt nghiệp từ học viện đã giúp các đội bóng duy trì chất lượng đội hình của họ. Thậm chí chất lượng của họ cũng không thua kém cầu thủ nhập tịch hay ngoại binh.

VFF, họ không bị cám dỗ bởi chất lượng của các cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson hay Đỗ Merlo, mang đến cơ hội cho cầu thủ Việt Nam tại ĐTQG. Quyết định ấy đã chứng minh sự thành công. Các ĐTQG của họ đã bắt đầu nhắm đến việc cạnh tranh để tham dự World Cup mà không có bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm