Tuấn Anh, Công Phượng đặt mục tiêu ghi bàn cho Yokohama FC và Mito Hollyhock

05/03/2016 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng và Tuấn Anh chính là nhân vật chính trong bài viết về các tài năng trẻ đến từ Đông Nam Á được hy vọng sẽ tỏa sáng khi có cơ hội được chơi bóng tại J.League.

Mới đây, trang chủ của J.League đã có bài viết đặc biệt dành riêng cho các tài năng trẻ đến từ Đông Nam Á được mời ký hợp đồng với các đội bóng tại Nhật Bản và hy vọng có thể tỏa sáng, đó là Tuấn Anh (Yokohama FC), Công Phượng (Mito Hollyhock) và Irfan Haarys Badchim (Consadole Sapporo).

Theo đó, Tuấn Anh và Công Phượng đã đi theo bước chân của Irfan Badchim, cầu thủ Indonesia lần đầu đến Nhật Bản 3 năm về trước khi ký hợp đồng với Ventforet Kofu và năm ngoái chuyển sang thi đấu cho đội bóng cũ của Lê Công Vinh, Consadole Sapporo.


Công Phượng muốn ra sân và ghi bàn cho Mito Hollyhock

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và đang trong quá trình hồi phục chấn thương, Công Phượng cho biết: “Tôi rất vui khi có cơ hội được chơi bóng tại J.League. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Các cầu thủ Nhật Bản rất mạnh mẽ, họ có kỹ thuật tuyệt vời và nhanh nhẹn.

Chấn thương là một phần của bóng đá và tôi sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Khi trở lại, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện phong độ cao nhất. Mục tiêu của tôi là ra sân trong đội hình chính thức và ghi bàn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội lên chơi ở J.League 1”.

Mito Hollyhock, đội bóng chủ quản của Công Phượng được đánh giá là môi trường thuận lợi để các tài năng trẻ phát triển, thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn của mình.


Tuấn Anh hy vọng phong độ tại Yokohama FC sẽ là bước đệm để được HLV Hữu Thắng gọi lên đội tuyển quốc gia

Marcus Tulio Tanaka và Tsukasa Shiotani, hai tuyển thủ quốc gia Nhật Bản từng trưởng thành ở Mito Hollyhock. Park Joo Ho, một cầu thủ của Borussia Dortmund cũng có khoảng thời gian khoác áo đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki. Chính vi thế, Chủ tịch Mito Hollyhock Kunio Numata hy vọng Công Phượng có thể tiếp nối thành công đó.

“Mùa giải này Phượng sẽ mặc áo số 16, cùng số áo của Park Joo Ho khi còn thi đấu ở đây. Để giúp Công Phượng có thể phát triển tài năng, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho cậu ấy” – Ông Kunio Numata nói.

VFF kỳ vọng HLV Hữu Thắng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

VFF kỳ vọng HLV Hữu Thắng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Giành HCV SEA Games 27 là một trong hai mục tiêu quan trọng của tân HLV Nguyễn Hữu Thắng và lãnh đạo VFF tin tưởng có thể hoàn thành mục tiêu này với lứa cầu thủ trẻ tài năng, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...


Đồng đội cũ của Công Phượng ở CLB HAGL là Nguyễn Tuấn Anh có thể sẽ sớm được chơi bóng tại J.League 2 khi đang tập luyện tốt và không bị ảnh hưởng vì chấn thương.

Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi là cầu thủ cầu tiến, vì vậy tôi muốn tham gia vào các trận đấu để thể hiện khả năng của mình. Mục tiêu của tôi trong năm 2016 là chơi càng nhiều trận càng tốt cho Yokohama, ghi 2-3 bàn thắng. Hơn nữa, tôi cũng muốn khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Thú thật, tôi thấy ngạc nhiên khi có cơ hội chơi bóng ở J.League. Chất lượng của J.League cao hơn so với nhiều quốc gia châu Á khác. Các cầu thủ đều chơi rất mạnh mẽ, kiểm soát bóng tốt và xử lý tình huống hiệu quả. Ấn tượng của tôi về các HLV và đồng đội tại Yokohama FC là họ đều rất chuyên nghiệp. Mọi người ở đây đều rất thân thiện và đang giúp đỡ tôi rất nhiều”.

Thành Đạt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm