Từ Liên đoàn bóng đá Hà Nội đến VFF

25/10/2018 07:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội khóa VIII của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2018 và mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất.

Tuy nhiên, chiều 22/10 vừa qua, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết, Sở này đã nhận được công văn của ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội, hiện là Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, xin giải thể Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 1 (2002-2006) và trả lại con dấu.

Trong công văn, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết đã chuyển công tác từ năm 2004, ủy quyền điều hành công việc lại cho các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Tuy nhiên từ đó tới nay, Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội không hoạt động, khi hết nhiệm kỳ không tổ chức Đại hội.

Theo Nghị định 45 Chính phủ năm 2010, hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng sẽ bị giải thể. Chính vì thế mà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội xem xét đề nghị giải thể Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 1 (2002-2006), đồng thời tổ chức Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.

Vấn đề đặt ra ở đây là Liên đoàn bóng đá Hà Nội chỉ là một trong 19 Liên đoàn bóng đá địa phương là tổ chức thành viên của VFF, và liệu không rõ ngoài Hà Nội thì còn có Liên đoàn bóng đá địa phương nào khác cũng trong tình trạng này.

Có lẽ sẽ rất khó để tìm ra lý do vì sao Liên đoàn bóng đá Hà Nội lại “ngủ đông” trong chừng ấy năm, trong khi hơn 10 năm qua đã xảy ra biết bao biến động trong đời sống bóng đá Thủ đô.

Thêm một chi tiết nữa dù Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã kết thúc nhiệm kỳ công tác mà không tiến hành tổ chức Đại hội để bầu ra Ban Chấp hành mới song một số cá nhân của liên đoàn này vẫn tham gia vào các hoạt động ở VFF, mà cụ thể là việc Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã giới thiệu 2 ứng viên ra tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII.

VFF công khai danh tính trợ lý mới của thầy Park, tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên

VFF công khai danh tính trợ lý mới của thầy Park, tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên

VFF công khai danh tính trợ lý mới HLV Park, tuyển Việt Nam hội quân hôm nay và có buổi tập đầu tiên lúc 16h00 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 11/10.

Không hiểu một tổ chức thành viên không hề có hoạt động trong 12 năm liên tiếp lại vẫn có quyền giới thiệu nhân sự tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII, và người ta có quyền đặt câu hỏi liệu rằng đây có phải là một đề cử hợp lệ, bởi rõ ràng nhiệm kỳ gần nhất của Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã kết thúc vào năm 2006.

Với vấn đề của Liên đoàn bóng đá Hà Nội, phải chăng Đại hội VFF khóa VIII vẫn chưa ở thời điểm được chuẩn bị tốt nhất để có thể diễn ra?

Hỏi cũng chính là đã trả lời.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm