Từ Công Vinh... tới Quang Hải

13/09/2018 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Nhật Bản chơi bóng với điểm đến là Consadole Sapporo, kế đến là Tuấn Anh (Yokohama FC), Công Phượng (Mito Hollyhock) và giờ đến lượt Quang Hải đang được Renofa Yamaguchi chèo kéo.

Quang Hải đã sẵn sàng cho những thử thách khi chơi bóng ở nước ngoài nhưng phía đơn vị chủ quản Hà Nội FC thì thận trọng và đã nói không với các đề nghị chiêu mộ hoặc mua đứt tiền vệ này từ phía đội bóng Nhật Bản hay kể cả những CLB đến từ Thái Lan là Bangkok Glass và SCG Muangthong United, thậm chí cả “đại gia” của bóng đá Qatar Al Sadd SC.

“Quang Hải đang là người của CLB Hà Nội, chúng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại để phục vụ đội bóng và đội tuyển, phục vụ người hâm mộ cả nước nữa. Nói như thế là các bạn hiểu tương lai của Hải rồi. Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị cả từ Nhật Bản và Thái Lan nhưng thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để Quang Hải ra nước ngoài. CLB Hà Nội muốn rèn giũa cho cậu ấy thêm nữa”, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội FC tuyên bố như vậy sau những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến ngôi sao 21 tuổi này dồn dập trong suốt mấy ngày qua.

Trên thực tế, Quang Hải năm nay mới 21 tuổi (sinh năm 1997), còn tới 4 năm hợp đồng đào tạo trẻ với đội bóng Thủ đô nên ngay cả khi lãnh đạo Hà Nội FC mở lòng thì các đối tác nước ngoài cũng chỉ có thể mượn được Hải “con” trong một khoảng thời gian nhất định nào đó chứ không có chuyện bán đứt.

Nhưng đâu phải ra nước ngoài chơi bóng là chuyện dễ dàng với cá nhân bất cứ cầu thủ Việt Nam nào chứ không riêng gì Quang Hải. Bài học từ những đàn anh đi trước như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh hay kể cả Xuân Trường với hai năm chơi bóng tại Hàn Quốc là quá đủ cho Hải tự rút kinh nghiệm để cân nhắc bởi trong bóng đá chuyên nghiệp, chỉ tài năng và quyết tâm thôi chưa đủ, cần có sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan thì cầu thủ mới có thể thành công.

Từ chuyện thể lực, tâm lý, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, bên cạnh đó là ngoại ngữ, điều vô cùng cần thiết và khả năng hòa nhập, thích ứng với môi trường tập luyện, thi đấu cũng như sinh hoạt ở nước ngoài… tất cả đều sẽ là thử thách mà Quang Hải sẽ buộc phải đối diện và tìm cách vượt qua nếu muốn khoác áo một đội bóng nước ngoài nào chứ không riêng gì Nhật Bản.

Sau những gì đã thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam cùng đội tuyển Việt Nam cộng thêm hai chức vô địch V-League, một lần hạng ba cùng CLB Hà Nội (trước đây là Hà Nội T&T), tấm áo V-League dường như đã trở nên chật chội với một cầu thủ tài năng và hứa hẹn phát triển thêm nữa như Quang Hải. Nhưng nếu tính cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề thì Quang Hải vẫn còn quá trẻ, vì thế, nói như ông Nguyễn Quốc Hội, Hải cần có thêm thời gian rèn giũa cũng là hợp lý.

Quang Hải và giấc mơ hóa rồng của cầu thủ Việt

Quang Hải và giấc mơ hóa rồng của cầu thủ Việt

Cầu thủ tấn công hay nhất của CLB Hà Nội và của cả bóng đá Việt Nam lúc này, ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018, siêu tiền-vệ-đạo Nguyễn Quang Hải đã nhận được lời đề nghị chuyển nhượng của một số đội bóng từ Thai Premier League, Qatar và gần nhất là Nhật Bản...

Quang Hải muốn có cơ hội chơi bóng ở nước ngoài, điều đó đúng và chúng ta nên ủng hộ, vấn đề quan trọng là tình thời điểm và cả những ràng buộc hợp đồng với đội bóng chủ quản hiện nay là Hà Nội FC. Trong chuyện này, Hải không phải là người có quyền quyết định và cũng khó có thể nói nếu cho Hải tự quyết định thì đó có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Lý do như đã nói ở trên, Quang Hải mới 21 tuổi vẫn còn quá trẻ, cần có những trải nghiệm, kể cả vấp ngã hay thất bại trong sự nghiệp thì mới có thể tự tin, trưởng thành hơn nữa nếu chuyển sang một môi trường thi đấu mới.

Bài học từ những đàn anh cùng trang lứa Công Phượng, Xuân Trường hay lớn hơn hẳn như Công Vinh chắc chắn Quang Hải không thể bỏ qua. Tự tin, tự hào nhưng cũng cần tỉnh táo để xuất ngoại mà thi đấu thực sự, dù đó là J-League 1 hay chỉ là J-League 2 chứ không phải sang ngồi ghế dự bị và hoàn thành nhiệm vụ phát tờ rơi mỗi cuối tuần.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm