Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc: 'Không có chuyện HAGL bị đánh hội đồng'

14/08/2015 10:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của Trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc tại cuộc gặp gỡ báo chí, trao đổi thông tin định kỳ sáng nay 14/8 tại TP.HCM.

“Chúng tôi không tin rằng một người như bầu Đức lại phát biểu thiếu kiềm chế như thế. Tôi nghĩ, trong một phút nóng giận hay câu chuyện làm quà với truyền thông ông Đức mới nói thế thôi.

Tất nhiên, tôi không có ý thiếu tin tưởng thông tin từ báo đài nhưng khi nào có dịp, chúng tôi sẽ tìm hiểu và sẽ nhắc nhở anh Đức nếu cần” -Trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc trả lời Thể thao & Văn hoá khi chúng tôi đề cập đến việc chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho rằng đội bóng của ông đang bị đánh hội đồng.


Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định không có chuyện HAGL bị "đánh hội đồng". Ảnh: Phương Nam

“Phải xem lại ông Đức nói với ai và ở đâu? Tôi xin khẳng định là không có chuyện đánh hội đồng nào ở đây cả. Sắp tới anh Mùi (Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi -PV) sẽ có cuộc nói chuyện với ông Đức và đề cập đến vấn đề này”, vẫn lời ông trưởng BTC giải.

Ở cương vị nhà tổ chức, VPF hoàn toàn có thể đưa ra các biện pháp xử lý nếu bầu Đức có ý quy chụp thiếu căn cứ về công tác điều hành giải, các vấn đề trọng tài và việc các đội bóng “quây”, đá “chết bỏ” HAGL.

Tuy nhiên, dường như dường như nhà tổ chức đã có chút nhát tay khi đụng đến ông phó chủ tịch VFF và đội bóng của ông?!


HAGL nhận nhiều thất bại đơn thuần là do chuyên môn? Ảnh: Phạm Tuân

Lịch sử V-League không hề thiếu những án phạt với các phát ngôn thiếu kiềm chế, nhưng thường đối tượng nhắm tới chỉ là HLV, hoặc cùng lắm ông trưởng đoàn.

Trước câu hỏi tại sao BTC không xử nguội (trừ điểm) Hải Phòng như từng làm với XMXT.Sài Gòn ở mùa giải 2013 sau khi truyền thông và người hâm mộ đã lên tiếng về trận đấu có "mùi" với XSKT.Cần Thơ (vòng 18), nhưng cũng không nhận được câu trả lời thoả đáng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm