Trưởng ban trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi: 'Thuê trọng tài ngoại để giải quyết vấn đề tâm lý'

14/08/2015 12:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định sẽ có 3 trọng tài ngoại được mời sang điều khiển 3 trận đấu thuộc vòng 21 và 23 của Toyota V-League 2015. Ông Mùi tiết lộ thêm, giá thuê trọng tài ngoại không đắt như chúng ta tưởng, nhưng phải có thời gian rảnh họ mới có thể nhận lời sang điều khiển các trận đấu của giải VĐQG của chúng ta.

* Khi nào thì các trọng tài ngoại bắt đầu làm nhiệm vụ trong các trận đấu của V-League, thưa ông?

- Trận đấu giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương thuộc vòng 21 diễn ra vào cuối tuần này, trọng tài FIFA người Nhật Okabe Takuto (34 tuổi) sẽ là người cầm còi. Ngoài ra, 2 trận đấu thuộc vòng 23 gồm B.Bình Dương gặp FLC Thanh Hòa và Đồng Nai gặp HAGL cũng sẽ được các trọng tài nước ngoài điều khiển.

Tuy nhiên, lúc này BTC giải mới chỉ nhận được cái gật đầu của ông Okabe Takuto, còn 2 trận đấu thuộc vòng 23 vẫn chưa có ai nhận lời. Hiện chúng tôi đang liên hệ với trọng tài các nước Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, nhưng phải đến ngày 28/8 các trận đấu đó mới diễn ra nên cũng không có gì phải sốt ruột.

* Giá thuê trọng tài ngoại có đắt đỏ không? Và chúng ta gặp khó khăn gì trong việc đàm phán để mời họ?

- Giá thuê trọng tài ngoại không đắt như chúng ta nghĩ, nó cũng chỉ hơn trọng tài nội một chút thôi. Tổng thu nhập của họ cho một trận đấu vào khoảng 8 triệu tiền Việt Nam. Cụ thể, một trọng tài ngoại sang điều khiển 1 trận đấu tại V-League, ngoài chi phí ăn ở và đi lại, sẽ được chấm 4 ngày công, một ngày công tương đương 100 USD.    

Các năm trước, chúng ta đã mời trọng tài ngoại sang điều khiển các trận đấu ở V-League rồi. Nhìn chung, việc đàm phán mời trọng tài ngoại cũng không phải là khó khăn gì, mà chủ yếu thời gian đó họ có rảnh rỗi hay không.

* Trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu ở V-League, khó khăn lớn nhất của họ có phải là vấn đề ngôn ngữ?

- Trọng tài được mời sang điều khiển các trận đấu ở V-League đều là trọng tài FIFA, họ có thể giao tiếp thành thạo được bằng tiếng Anh. Mặt khác, là trọng tài FIFA, nên họ đã khá quen mặt với các trọng tài FIFA của Việt Nam, thậm chí không ít người đã là bạn với trọng tài Việt Nam, do nhiều lần được AFC bố trí làm chung nhiệm vụ.  

Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu và bố trí trọng tài FIFA của Việt Nam làm việc cùng họ, nên vấn đề bất đồng ngôn ngữ hay văn hóa cũng không phải là quá đáng ngại. Nói chung chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để trọng tài ngoại hoàn thành nhiệm vụ của mình khi được mời sang đây.

* Vậy ông kỳ vọng gì về sự xuất hiện của các trọng tài ngoại trong những trận đấu then chốt của V-League 2015?

- Như tôi đã nói, V-League từng sử dụng trọng tài ngoại, năng lực của họ cũng đã được kiểm chứng. Nhìn chung họ vẫn có những sai sót, nhưng những sai sót của họ được các đội bóng, các cầu thủ chấp nhận một cách dễ dàng.

Từ thực tế ấy, tôi khẳng định việc thuê trọng tài ngoại để giải quyết khâu tâm lý cho các đội chứ không xuất phát từ năng lực trọng tài nội có vấn đề.

Lực lượng trọng tài nội cũng chẳng thấy bất công gì, bởi một mùa giải có tất cả 182 trận, trọng tài ngoại điều khiển 3 trận để giảm áp lực cho lực lượng trọng tài nội đó cũng là điều rất bình thường.

Một số nước ở châu Á cũng thường xuyên mời trọng tài của chúng ta sang điều khiển các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia nước họ đó thôi.

* Nghề trọng tài chịu rất nhiều áp lực, bản thân ông cũng đã có tuổi, vậy có bao giờ những áp lực ấy khiến ông mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi không?

- “Sinh nghề tử nghiệp”, không có nghề nào chỉ có khó khăn và cũng không có nghề nào được gọi là dễ dàng cả. Mùa nào cũng vậy, khi giải càng trôi về cuối thì những áp lực dành cho trọng tài sẽ tăng lên, bởi đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội.

Mấy mùa gần đây, áp lực dành cho trọng tài như thế theo tôi là bình thường.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

2 Ngoài trận Hà Nội T&T - B.Bình Dương vào cuối tuần này, sẽ có thêm 2 trận đấu nữa tại Toyota V-League 2015 được BTC thuê trọng tài ngoại điều khiển là trận “chung kết ngược” Đồng Nai – HAGL (vòng 23, ngày 28/8) và trận B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa cũng tại vòng 23.

3 Ở mùa bóng 2014 đã có 3 trọng tài Nhật Bản được mời tham gia làm nhiệm vụ tại V-League là các ông Hiroyuki Kimura, Toma Masaaki, Ryuji Sato.

8 Tổng thu nhập của một trọng tài ngoại khi sang cầm còi một trận đấu tại V-League năm nay là vào khoảng 8 triệu tiền Việt Nam, không tính chi phí ăn ở đi lại.

Chẳng sung sướng khi thổi trận có HAGL

“Riêng mùa này, từ khi đội trẻ HAGL rơi vào vòng xoáy trụ hạng với các đội khác, những vòng đấu vừa qua áp lực dành cho trọng tài đã tăng lên nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi khẳng định, mỗi trận đấu có sự góp mặt của HAGL ở mùa giải này các trọng tài đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Việc phía HLV, lãnh đạo HAGL thường xuyên phàn nàn trọng tài cũng có thể thông cảm bởi đa phần họ chưa hiểu luật, phản ứng một cách cảm tính.

Nói thật thổi các trận của HAGL có sung sướng gì đâu, không phải trọng tài nào cũng muốn, cũng vui vẻ khi được phân công, bởi họ thổi tốt như thế mà vẫn bị phàn nàn”.


Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm