Trung vệ U23 Việt Nam không sợ bị HLV Park Hang Seo loại

01/08/2018 18:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Dũng cho biết dù HLV Park Hang Seo gọi nhiều cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ nhưng với những cố gắng, nỗ lực tập luyện của mình, trung vệ này không sợ bị loại.

Trung vệ thuộc biên chế của Viettel khẳng định, việc cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD là điều không hề dễ dàng bởi HLV Park Hang Seo triệu tập rất nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt: “Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo gọi khá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ đang có phong độ cao nên tôi nghĩ mình phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều nếu muốn có suất tham dự ASIAD 2018.

Tất nhiên tôi không sợ bị HLV Park Hang Seo loại khỏi U23 Việt Nam. Khi bạn đã nỗ lực cố gắng trong các buổi tập thì không có lý do gì phải sợ việc bị loại”. Tiến Dũng được xem là một trong số nhân tố trụ cột của U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Chú thích ảnh
Trung vệ Tiến Dũng

Chia sẻ về những giáo án tập luyện của HLV Park Hang Seo, Tiến Dũng cho biết: “Về cơ bản, các bài tập lần này không khác gì so với giải đấu VCK U23 châu Á 2018. Còn về khối lượng tập luyện thì tôi nhận thấy trong một vài buổi đầu tiên, các bài tập của HLV Park Hang Seo khá nặng dù các cầu thủ đang trong giai đoạn thi đấu V-League.

Nhưng điều này cũng không gây nên khó khăn lớn cho chúng tôi. Trong suốt quá trình tập luyện, HLV Park Hang Seo luôn động viên toàn đội cố gắng và nỗ lực để có thể đạt thành tích tốt nhất ở các giải sắp tới. Yêu cầu của HLV Park là các cầu thủ cần nắm được lối chơi và tinh thần chung của toàn đội”.

Xuân Trường khẳng định không ai chắc suất ở U23 Việt Nam

Xuân Trường khẳng định không ai chắc suất ở U23 Việt Nam

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết, tính cạnh tranh ở tuyển U23 Việt Nam rất cao và hiện tại không cầu thủ nào chắc suất dự ASIAD 2018.

Đánh giá về đối thủ U23 Palestine và giải giao hữu Tứ hùng Cup, Tiến Dũng nói: “Chúng tôi đã có dịp thi đấu với U23 Palestine tại Trung Quốc. Họ là đối thủ có trình độ và thể lực nhỉnh hơn U23 Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trước đội bóng này.

Ngoài ra, tôi nghĩ giải giao hữu sẽ giúp HLV Park Hang Seo hoàn thiện bộ khung nhân sự và quan trọng là chọn ra 20 nhân tố chính thức tham dự ASIAD 2018. Tôi đặt mục tiêu phải tập luyện và thi đấu tốt ở 3 trận đấu giao hữu tới và giành suất chính thức tham dự ASIAD 2018”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm