Trung vệ Michal Nguyễn: ‘Nếu có cơ hội tôi muốn được làm việc với HLV Park Hang Seo’

15/02/2019 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay V-League, chuyển sang Thai League và giờ là Malaysia Super League thi đấu nhưng trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn vẫn đau đáu một ngày được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, coi đó là niềm vinh dự của bất cứ cầu thủ nào chứ không riêng bản thân mình.

Trung vệ Michal Nguyễn: ‘Văn Lâm là thủ môn giỏi, đủ sức thành công tại Thai League’

Trung vệ Michal Nguyễn: ‘Văn Lâm là thủ môn giỏi, đủ sức thành công tại Thai League’

Xuất thân cũng là một cầu thủ Việt kiều, từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và có 3 năm khoác áo B.Bình Dương, một mùa chơi bóng cho Air Force Central tại Thai League, trung vệ Michal Nguyễn có đủ trải nghiệm để đưa ra những góp ý chân tình nhất cho thủ môn Đặng Văn Lâm, người sẽ thi đấu cho Muangthong United trong 3 mùa giải tới.

Chứng kiến thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 và ASIAN Cup 2019, Michal Nguyễn rất mừng và muốn chia sẻ niềm vui với BHL cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, thủ môn Đặng Văn Lâm, một cầu thủ Việt kiều khác trước khi chuyển sang Thai League khoác áo Muangthong United cũng đã nói chuyện riêng với Michal Nguyễn để học hỏi, mong muốn người đàn anh chia sẻ kinh nghiệm khi thi đấu tại giải đấu cao nhất của xứ sở chùa Vàng.

“Tôi rất vui mừng khi được chứng kiến những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 cũng như đầu năm 2019, từ cấp độ U23 với VCK U23 châu Á, đội Olympic ở ASIAD và sau đó khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, lọt vào tứ kết ASIAN Cup. Đội tuyển Việt Nam đã có một kỳ AFF Suzuki Cup tuyệt vời và xứng đáng trở thành nhà vô địch của giải đấu. Tôi xin phép được chúc mừng BHL và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Với ASIAN Cup, tôi cũng xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải và ấn tượng với trận đấu gặp Nhật Bản. Khi đó, dù đội tuyển Việt Nam thua 0-1 và phải dừng bước ở vòng tứ kết sau bàn thua trên chấm phạt đền nhưng tôi nghĩ đó chỉ là điều không may mắn. Tôi thấy HLV trưởng Park Hang Seo đã làm rất tốt công việc của mình ở đội tuyển Việt Nam. Ông ấy đã xây dựng được một đội bóng đoàn kết và có sự ổn định về chuyên môn”, Michal Nguyễn mở đầu cuộc trò chuyện của mình với Thể thao & Văn hóa.

 

Chú thích ảnh

Sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup và ASIAN Cup, một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng đã chuyển sang Thái Lan và Hàn Quốc thi đấu. Theo Michal, cơ hội thành công của những cầu thủ này ở các giải đấu ngoài Việt Nam là như thế nào?

+ Chắc chắn họ sẽ thành công nếu chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Tôi rất mừng cho Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng. Họ đã chọn con đường ra nước ngoài thi đấu giống như tôi trước đây quyết định rời Việt Nam sang Thái Lan và Malaysia. Theo tôi, bóng đá Việt Nam cần có thêm nhiều cầu thủ khác nữa chuyển ra nước ngoài thi đấu, như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Điều đó sẽ tốt cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trung vệ Michal Nguyễn khoác áo Selangor FA mùa giải 2019

Từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam năm 2015, cá nhân anh có mong một ngày được trở lại đóng góp cho đội tuyển quốc gia?

+ Có, tất nhiên là tôi mong muốn điều đó. Tôi đang nỗ lực hết sức mình và mong muốn được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam ngay trong năm nay để được cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam và ngôi sao Vàng trên ngực áo, nơi trái tim tôi. Tôi đang tập luyện chăm chỉ, nỗ lực khi thi đấu tại CLB Selangor và mong muốn HLV cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam thấy được nỗ lực cũng như khả năng của tôi. Nếu VFF và HLV trưởng Park Hang Seo cần đến tôi và quyết định triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam tôi luôn sẵn sàng. Tiếp tục được chơi cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi cũng như gia đình.

Từng thử việc tại SHB Đà Nẵng trước V-League 2019 nhưng sau đó lại chọn Selangor tại Malaysia Super League để đầu quân, lý do nào khiến Michal đi đến quyết định này?

+ Tôi chọn Selangor để thi đấu vì nhận thấy họ thực sự quan tâm và cần đến mình. Một lý do nữa là vì Selangor là một CLB lớn, một đội bóng hàng đầu tại Malaysia. Đối với tôi, thi đấu tại Selangor vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thử thách.

Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn và hài lòng với hai trận đấu đầu tiên cùng Selangor tại giải vô địch Malaysia. Rất đông CĐV đến sân theo dõi những trận đấu này, cổ vũ cho đội bóng, đây là khởi đầu tốt với cá nhân tôi ở đây. Hiện giờ, tôi cùng toàn đội đang chuẩn bị cho trận đấu thứ ba tại giải năm 2019 vào chủ nhật tới.

Anh đánh giá thế nào về V-League, Thai League và Malaysia Super League, 3 giải đấu mà mình đều đã có cơ hội thi đấu?

+ V-League, Thai League Malaysia Super League là 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Tôi rất vui vì mình có cơ hội và được tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu ở cả ba giải đấu này. Ở Thai League và Malaysia Super League, mỗi CLB có thể sử dụng 5 cầu thủ nước ngoài còn với V-League tại mùa giải 2019 tôi được biết con số này là 3.

Xin cảm ơn Michal Nguyễn!

Michal Nguyễn là cầu thủ Việt kiều, có bố người Việt Nam và mẹ người CH Czech. Anh sinh năm 1989, cao 1m84 và trở về Việt Nam khoác áo đội tuyển quốc từ năm 2013 theo sự giới thiệu của HLV Mai Đức Chung. Trong quá khứ, Michal Nguyễn từng có hai lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ở hai trận thua trước UAE và Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015. Sau đó, Michal Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển dự vòng loại World Cup 2018 nhưng không được thi đấu.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm