Trung vệ Huy Cường: Trượt đại học mới theo nghiệp bóng đá

20/05/2015 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Con đường đến với nghiệp quần đùi áo số của Huy Cường khác với những người bạn cùng trang lứa. Khi còn cắp sách tới trường, ước mơ của Huy Cường là sải bước trên giảng đường đại học chứ không phải là cầu thủ chuyên nghiệp.

Thế nhưng như một cơ duyên, sau 2 lần thi đại học đều “trượt vỏ chuối”, Huy Cường được gia đình bạn bè động viên khuyên nhủ đăng ký theo học tại lò đào tạo của CLB Than Quảng Ninh.


Huy Cường (phải) đến với bóng đá muộn nhưng vẫn chứng tỏ được năng lực của mình. Ảnh: V.S.I

Mặc dù ở tuổi 19, Huy Cường mới bắt đầu ăn tập bóng đá một cách bài bản nhưng với năng khiếu chơi bóng vốn có cộng thêm ý trí siêng năng tập luyện, cầu thủ quê Cẩm Phả đã chứng tỏ được năng lực của mình. Và chỉ sau khoảng thời gian 3 năm ăn tập, Nguyễn Huy Cường đã có tên trong danh sách đội 1 của Than Quảng Ninh.

Khi kết thúc mùa giải hạng Nhất năm 2011, Huy Cường nói lời chia tay với CLB Than Quảng Ninh để tìm kiếm thêm sự thử thách và thỏa lòng mong mỏi được thi đấu ở một sân chơi có tính cạnh tranh cao như V- League.

Sau 2 năm gắn bó với CLB Thanh Hóa, Huy Cường đã trở lại khoác áo đội bóng quê hương. Và với lần trở về này, hành trang mà Huy Cường đem theo là những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao quý giá để giúp ích cho đội bóng quê hương, tân binh của V-League 2014.

Ở mùa bóng V-League 2014 và nửa đầu V- League 2015, Than Quảng Ninh đã và đang là hiện tưởng của giải đấu và để tạo nên thành công cho đội bóng vùng mỏ thì không thể không nhắc tới vai trò của “hòn đá tảng” Huy Cường.

Đánh giá về cậu học trò của mình, ông Đinh Cao Nghĩa, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh cho biết:

“Huy Cường là mẫu trung vệ có thể hình, thể lực, sức mạnh tốt. Điểm tôi thấy nổi trội ở cầu thủ này là khả năng chơi bóng đĩnh đạc, chắc chắn, thi đấu đơn giản chứ không đá rườm rà, hoa mỹ”.

M.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm