Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh: ‘Việt Nam đã tự thua Indonesia’

07/12/2016 22:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dành những lời khen ngợi về lối chơi cũng như tinh thần của đội tuyển Việt Nam, song trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh cảm thấy tiếc nuối với một loạt những sai lầm của hàng thủ khiến đội tuyển Việt Nam tự thua trước đối thủ.

Bàn thua ngớ ngẩn do lỗi của Đình Đồng cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh ở nửa cuối hiệp thứ 2 khiến không nhiều người tin vào một cuộc lội ngược dòng thần kỳ của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Văn Thanh và Minh Tuấn đã kéo lại niềm tin cho đội nhà. Nó kết tinh cho tinh thần thi đấu quật cường, không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, với việc thiếu vị trí quan trọng trong khung thành, Việt Nam một lần nữa dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Việt Nam - Indonesia: Nguyên nhân Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khiến người hâm mộ hoang mang

Việt Nam - Indonesia: Nguyên nhân Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khiến người hâm mộ hoang mang

Chiếc thẻ đỏ bất ngờ của Nguyên Mạnh ở phút 75 trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia đã gây ra không ít hoang mang cho cộng đồng mạng


"So với trận đấu lượt đi thì Việt Nam đá tốt hơn nhiều. Tình huống thua do lỗi không có thông tin. Tinh thần hôm nay thì quá tuyệt vời rồi, không còn gì phải bàn nữa, chỉ tại Việt Nam không may mắn", tân binh của CLB TP.HCM chỉ ra những điểm tích cực của đội tuyển Việt Nam.

Dành những lời khen ngợi và Phước Vĩnh cũng đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam bị loại. " Bước ngoặt lớn nhất đội tuyển Việt Nam đá tốt nhưng không thể kết liễu đối thủ rồi một loạt những sai lầm sau đó khiến đội nhà thua trận. Trong khi đó, Indonesia đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra", Phước Vĩnh nói.

Phân tích cụ thể những sai lầm của hàng thủ, cựu trung vệ SHB Đà Nẵng phân tích: "Trong bóng đá, chuyển tải thông tin là điều quan trọng. Nếu hàng phòng ngự chuyển tải thông tin với nhau thì Đình Đồng đã có thể tỉnh táo, bỏ pha bóng không đáng có đó".

Việt Nam - Indonesia: Vì sao Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ?

Việt Nam - Indonesia: Vì sao Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ?

Phút 75 ở trận bán kết lượt về với Indonesia, Việt Nam đã gặp bất lợi khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp


Sai lầm của Đình Đồng chỉ điểm xuyết cho một loạt những sai lầm tiếp nối của đội tuyển Việt Nam mà thẻ đỏ của Nguyên Mạnh được xem là ngớ ngẩn, không đáng có trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi, cần sự tỉnh táo của cầu thủ kinh nghiệm như Mạnh.

"Hàng thủ chơi tốt nhưng những sai lầm cá nhân đã đẩy đội bóng vào thế khó khăn. Không chỉ lỗi cá nhân từ bàn thua đầu tiên mà đến từ pha bóng thiếu tỉnh táo của Nguyên Mạnh.

Đó là tình huống đánh nguội không đáng có, nó đã làm vỡ trận đấu. Thật tiếc sai lầm của từng cá nhân đã dẫn đến trận thua bởi lẽ Indonesia đã đứng cả lại, không đủ sức để đá nữa. Nếu không có tình huống đó, với đủ cơ số người trên sân, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để níu giữ. Thật tiếc khi 90 phút đã bào mòn hết sức của các cầu thủ khiến họ không đủ thể lực để có thể chơi sòng phẳng với đối phương", Phước Vĩnh chia sẻ.

Về hàng thủ, Phước Vĩnh cảm thấy tiếc nuối với sai lầm cá nhân trong khi ở hàng công, trung vệ này càng tiếc nuối hơn với sự phung phí cơ hội của các tiền đạo, trong đó, cá nhân Công Vinh đã không thể hiện đúng phong độ.

Vé giả trận Việt Nam - Indonesia xuất hiện, an ninh siết chặt

Vé giả trận Việt Nam - Indonesia xuất hiện, an ninh siết chặt

Vé giả đã xuất hiện trong trận bán kết lượt về Việt Nam – Indonesia. Lực lượng an ninh kiểm tra gắt gao các tấm vé của người hâm mộ.


" Công Vinh dù kinh nghiệm nhưng đã hết phong độ. Trận này đã không giữ được phong độ như từng có trong vòng bảng. Nếu những cơ hội rõ rệt và xử lý bóng tinh tế hơn, Công Vinh đã có thể giúp đội nhà không rơi vào thế khó. Bên cạnh đó, sự kém duyên của các chân sút cũng là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không thể kết liễu đối thủ, tạo đà thuận lợi sau đó", Phước Vĩnh bày tỏ.

Tóm lại, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam không khỏi tiếc nuối với trận tự thua này của đội nhà. "HLV Hữu Thắng đã có những sự thay thế rất hợp lý. Nếu tận dụng tốt những cơ hội trong hiệp 1 thì Indonesia đã vỡ trận. Trận đấu này đá tốt nhưng rất tiếc một chuỗi sai lầm không đáng có đã khiến đội tuyển Việt Nam thêm một lần lỡ giấc mơ ở AFF Suzuki Cup", Phước Vĩnh trĩu lòng.

Trần Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm