Trụ hạng gây tranh cãi, Đồng Tháp được thưởng 500 triệu đồng

06/08/2017 06:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại đội bóng hạng Nhì Bình Thuận bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng trong trận play-off vào chiều 5/8 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam), CLB Đồng Tháp tiếp tục thi đấu giải hạng Nhất ở mùa giải năm sau và nhận số tiền thưởng 500 triệu đồng.

Đúng với dự đoán, Đồng Tháp là đội bóng nhập cuộc với quyết tâm cao hơn. Nhờ ưu thế về sức trẻ cùng với dàn cựu binh chất lượng như Minh Lợi, Công Thuận, Văn Pho…, thầy trò HLV Trần Công Minh là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục ép sân các cầu thủ Bình Thuận.

Tuy nhiên, sau 45 phút đầu tiên, lối chơi chắn chắn và kỷ luật ở hàng thủ Bình Thuận đã khiến các tiền đạo Đồng Tháp bất lực với nhiệm vụ ghi bàn.

Nam Định thắng Đồng Tháp, 'phả hơi nóng' vào đội nhì bảng Viettel

Nam Định thắng Đồng Tháp, 'phả hơi nóng' vào đội nhì bảng Viettel

Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà CLB Đồng Tháp, Nam Định đã vươn lên đứng vị trí thứ 3 trên BXH và chỉ còn kém Viettel đúng 1 điểm. Ngày mai, đội bóng áo lính mới ra sân thi đấu vòng 8

Nếu như hiệp 1 chứng kiến những cơ hội bị bỏ lỡ của Đồng Tháp thì sang hiệp 2, Đăng Khoa đã khai thông thế bế tắc cho đội bóng chủ sân Cao Lãnh với bàn thắng ở phút 48. Từ việc có bàn thắng, Đồng Tháp chơi chắc hơn ở phần sân nhà và lùi sâu phòng thủ.

Do vậy, các cầu thủ Bình Thuận có phần thoải mái hơn và chủ động triển khai tấn công. Và niềm vui của Đồng Tháp chỉ kéo dài được 10 phút, khi Bình Thuận với tâm lý không còn gì để mất đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà 1-1 nhờ công của đội trưởng Nguyễn Ngọc Phước từ một tình huống phạt góc bên cánh phải. 

Đồng Tháp 'lên bờ xuống ruộng' vì học theo J.League

Đồng Tháp 'lên bờ xuống ruộng' vì học theo J.League

Sau khi CLB rơi xuống giải hạng Nhất 2017, Sở VH,TT&DL Đồng Tháp đã đề ra kế hoạch tiếp nhận lại CLB Đồng Tháp từ doanh nghiệp đang tiếp quản là Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp.

Bàn thắng này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ thế dồn ép đối phương ở hiệp 1, rồi chủ động lùi sâu hàng thủ và bất ngờ bị gỡ hòa Đồng Tháp buộc phải dâng cao trở lại để tìm kiếm bàn thắng. Khán giả trên sân được chứng kiến những nỗ lực lên bóng không biết mệt mỏi của Đồng Tháp.

Tuy nhiên, do có phần nôn nóng, những pha dứt điểm của Đồng Tháp đều không đạt hiệu quả. Tưởng như thời gian thi đấu chính thức sẽ kết thúc với tỷ số hoà, thì bất ngờ từ một tình huống đá phạt gián tiếp ở phút bù giờ cuối cùng, Đồng Tháp đã có bàn thắng thứ 2 để qua đó giúp đội bóng miền Tây được quyền dự giải hạng Nhất 2018.

Tuy nhiên, các cầu thủ Bình Thuận đã phản ứng dữ dội với trọng tài chính Đặng Quốc Dũng về quyết định này, cho dù thực tế thủ môn Anh Chương của Bình Thuận đã bắt bóng từ đường chuyền về của đồng đội ngay trong vòng 5m50. Trợ lý HLV Lê Thanh Phong rồi HLV Trần Thống Khai của Bình Thuận đã lao xuống sân để phản đối quyết liệt với trọng tài.

Đồng Tháp chia tay bộ đôi Công Minh – Công Lộc

Đồng Tháp chia tay bộ đôi Công Minh – Công Lộc

Quyết tâm làm lại từ đầu sau khi rớt xuống hạng Nhất, Đồng Tháp trung thành với chính sách sử dụng những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra. Cùng cách làm mới, Đồng Tháp cũng chia tay luôn những người cũ.

Trước nguy cơ vỡ trận, giám sát trận đấu đã thuyết phục BHL và cầu thủ Bình Thuận tiếp tục vào sân thi đấu. Tuy nhiên, ngay sau khi các cầu thủ Bình Thuận chấp thuận quay trở lại sân thì trọng tài Đặng Quốc Dũng đã nổi còi kết thúc trận đấu.

Trước khi diễn ra trận đấu, Bình Thuận đã phải nhận cú sốc khi có 6 cầu thủ của họ không được đưa vào danh sách thi đấu vì lý do chỉ ký hợp đồng để đá giải hạng Nhì nên không đủ điều kiện dự trận play-off. Bất cập nằm ở chỗ ngày 1/8 mới xác định đội đội hạng Nhì đá trận play-off mà ngày 30/7 VPF đã chốt danh sách, nên Bình Thuận không kịp chuẩn bị hồ sơ.

Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Minh Lợi (Đồng Tháp) chia sẻ: “Đây là sự nỗ lực của tập thể đội bóng, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt hơn, và chúng tôi xin gửi kết quả này đến người hâm mộ để thay lời xin lỗi vì một mùa bóng chưa thành công như mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa ở mùa giải năm sau. Cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ và quan tâm đến đội bóng”.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm