Trọng Hoàng báo tin vui, trợ lý HLV Park Hang Seo không hối tiếc khi tới Việt Nam

30/12/2018 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng Hoàng báo tin vui, trợ lý HLV Park Hang Seo chưa bao giờ hối tiếc khi tới Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 30/12.

Tiền vệ tuyển Việt Nam không sợ áp lực khi tham dự ASIAN Cup 2019

Tiền vệ tuyển Việt Nam không sợ áp lực khi tham dự ASIAN Cup 2019

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 29/12 của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Qatar, tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định bản thân không cảm thấy bị áp lực trước đấu trường châu lục và điều quan trọng nhất là kết quả thi đấu của đội tuyển.

Trọng Hoàng báo tin vui

Chấn thương của cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng đang có những chuyển biến rất tích cực và anh hoàn toàn có thể góp mặt ở giải đấu lớn sắp tới. Trong buổi tập mới nhất, mặc dù vẫn phải tập theo giáo án riêng của HLV thể lực Willander Fonseca, nhưng Trọng Hoàng đã bắt đầu được tiếp xúc với trái bóng, thực hiện nhuần nhuyễn những đường chuyền cự ly ngắn và trung bình.

Theo các bác sỹ của đội tuyển, chấn thương của Trọng Hoàng đang có những bước hồi phục đáng kể và anh có thể tham dự ASIAN Cup 2019. Theo kế hoạch, HLV Park sẽ có thông tin hồi phục từ Trọng Hoàng cho đến hạn chốt danh sách cầu thủ dự ASIAN Cup 2019 của các đội vào ngày 7/1/2019.

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng (số 2) đã có thể tập luyện với bóng

Trợ lý HLV Park chưa bao giờ hối tiếc khi tới Việt Nam

Trong bài phát biểu mới đây trên Vnexpress trợ lý HLV Park, Lee Young Jin chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi hối tiếc khi đến Việt Nam làm việc. Chỉ có một điều đáng buồn, đó là tôi không thể giao tiếp được nhiều với cầu thủ vì rào cản ngôn ngữ. Tôi muốn dạy cho các cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa”.

Đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, trợ lý Lee đưa ra quan điểm: “Muốn thành công thì các yếu tố như con người, vị trí… tất cả cần phải cải thiện không ngừng. Ông Park luôn cố gắng cải thiện hàng thủ. Hệ thống phòng ngự của Việt Nam có sự tiến bộ lớn. Nhìn bề ngoài nhiều người nói đội đá thiên về phòng ngự nhưng chúng tôi không lăn tăn với những nhận xét đó.

HLV Park Hang Seo từng nói, khi giữ sạch được lưới thì bạn chỉ cần ghi 1 bàn là đủ để cheiens thắng, còn nếu thủng lưới trước, bạn sẽ cần ghi 2 hoặc nhiều hơn. Việt Nam hiện nay cần cải thiện thêm khả năng tranh chấp khi đối đầu với những đội mạnh hơn. Điều tôi thấy hài lòng là tinh thần đoàn kết, tinh thần chiến đấu rất cao của các cầu thủ khi đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt”.

Đại sứ Việt Nam tại Qatar thăm và động viên ĐTQG Việt Nam

Nhân dịp ĐTQG Việt Nam tập huấn tại Qatar để chuẩn bị tham dự VCK ASIAN Cup 2019, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Đình Thao cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm, động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tại buổi gặp gỡ toàn đội, đại sứ Nguyễn Đình Thao bày tỏ niềm vui và tự hào khi ĐTQG Việt Nam xuất sắc đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và sắp tới sẽ tham gia đua tài tại VCK giải đấu cao nhất của bóng đá châu Á, sẽ diễn ra tại UAE vào đầu tháng 1/2019.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Đình Thao tặng hoa chúc mừng HLV Park Hang Seo

Đại sứ Nguyễn Đình Thao tin tưởng đội tuyển với những gương mặt trẻ đầy tài năng sẽ tiếp tục mang đến những phút giây thăng hoa cho đông đảo người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước. Đại sứ cũng khẳng định, về phía Đại sứ quán sẽ luôn theo sát đội tuyển trong thời gian tập huấn ở Qatar để có những sự hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là đối với thủ tục sân bay khi đội tuyển di chuyển sang UAE (do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar, nên không có chuyến bay thẳng từ Doha sang Abu Dhabi. Đội tuyển buộc phải di chuyển sang UAE với một chặng dừng chân nối chuyến tại Oman).

CLB Malaysia muốn chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

CLB FA Selangor ở giải Malaysia Super League sắp hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều 29 tuổi có cha là người Việt và mẹ là người Cộng hòa Séc, đã chơi cho Air Force Central FC vào mùa giải trước sau khi ký hợp đồng với đội bóng Thai League 1 vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, hợp đồng của anh và đội bóng vừa rớt hạng xuống Thai League 2 đã kết thúc vào đầu tháng 12 vừa qua và trở thành cầu thủ tự do.

Michal Nguyễn đã từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam theo lời giới thiệu của HLV Mai Đức Chung. Anh đã có hai trận khoác áo Golden Dragons từ năm 2013. Trước khi đến Thái Lan chơi bóng, Michal Nguyễn đã từng có ba năm khoác áo Becamex Bình Dương và giành được một chức vô địch V.League và một Cúp Quốc gia.

HLV Sven Goran Eriksson sẽ giúp tuyển Philippines thành công ASIAN Cup

Đội trưởng tuyển Philippines, Phil Younghusband đã bày tỏ sự tự tin trước thềm ASIAN Cup 2019. Sự bổ nhiệm của HLV Sven Goran Eriksson dẫn dắt Philippines mang lại những tín hiệu tích cực. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của vị chiến lược gia này tại bóng đá Philippines, đội trưởng ĐTQG, Phil Younghusband cho biết: “Hợp đồng của ông ấy không kéo dài và chúng tôi không thể biết rằng ông ấy có còn tiếp tục gắn bó của bóng đá Philippines sau giải đấu hay không.

Vào lúc này, tôi nghĩ mọi người đang nhắc tới bóng đá Philippines với chiều hướng tích cực hơn khi đội bóng đang được dẫn dắt bởi một HLV danh tiếng. Điều này đã giúp bóng đá Philippines xuất hiện trên bản đồ thế giới. Chúng tôi sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở ASIAN Cup và vừa lọt tới bán kết AFF Suzuki Cup. Tôi nghĩ với những thành tích kể trên, đội bóng đã thể hiện tương xứng với một người như HLV Sven trên băng ghế huấn luyện”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm