Tôn trọng Việt Nam nhưng Iraq vẫn quyết giành 3 điểm

05/10/2015 17:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 với Thái Lan là bài học kinh nghiệm về sự chủ quan đối với Iraq. Vì thế, dù rất coi trọng Việt Nam nhưng các thành viên đội tuyển Iraq đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

“Iraq mang đến những cầu thủ tốt nhất đá ở Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi một mình sang Việt Nam từ 30/9 để nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam cũng như kiểm tra chất lượng sân tập, khách sạn. Bên cạnh đó là làm việc với khách sạn 5 sao để Iraq mang theo đầu bếp riêng nấu ăn cho toàn đội.

Iraq mang 23 cầu thủ tốt nhất sang Việt Nam. 16 thành viên ban huấn luyện trong đó có đầu bếp riêng. Mục tiêu là giành 3 điểm trên sân khách vì bảng đấu này sức mạnh của các đội đều rất khó lường”, Giám đốc quản lý Basil Hanna chia sẻ với các phóng viên Việt Nam.



Tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud sẽ lĩnh xướng hàng công Iraq trong cuộc đối đấu với Việt Nam ngày 8/10. Ảnh: Hiếu Lương

Đội tuyển Iraq đã có mặt tại Hà Nội vào chiều nay 5/10 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 8/10 tới. Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, Iraq đã triệu tập tới 40 cầu thủ, sau đó rút gọn xuống còn 23 cái tên chất lượng nhất. So với lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Asian Cup 2007, đội hình Iraq chỉ còn đúng hai cái tên quen thuộc là tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud và thủ môn Noor Sabri.

Mahmoud – người từng ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam tại giải đấu cách đây 8 năm lại không hề quan tâm đến quá khứ: “Hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2007 đã là quá khứ. Chúng tôi không thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trận đấu vào ngày 8/10 tới là trận đấu lớn và chúng tôi quyết tâm giành 3 điểm nên đã gọi những cầu thủ tốt nhất trên toàn thế giới trở về tập trung để sang Việt Nam”.

Sau thế hệ của Mahmoud, Iraq liên tục sản sinh ra những cái tên xuất sắc khác thi đấu ở Mỹ và châu Âu như  hậu vệ trái Ali Adnan (Udinese, Italia) được mệnh danh là “Gareth Bale của Iraq”, Ahmed Yasin (AFG, Na Uy) được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo của Iraq”, Yaser Kasim (Swindon Town, Anh) hay Justin Meram (Columbus Crew, MLS).

Đội tuyển Iraq sẽ có ba buổi đá tập trong đó có một buổi duy nhất khớp sân Mỹ Đình vào tối ngày 7/10. Do chỉ có 3 ngày ở Việt Nam trước trận đấu chính thức, thời gian tập luyện của Iraq diễn ra trong khoảng từ 19h00-21h00 để toàn đội làm quen với điều kiện khí hậu và chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia.   

Ở hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018, Iraq đánh bại Đài Loan 5-1. Họ làm khách trước Thái Lan, dẫn trước 2-0 và hòa đáng tiếc 2-2. Chính vì vậy, ban huấn luyện và các tuyển thủ Iraq không muốn lặp lại sai lầm như vậy khi đá với một đội bóng Đông Nam Á khác là Việt Nam.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm