Tính điểm rơi phong độ cho U22 Việt Nam

02/08/2017 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2018, người Malaysia càng thấu hiểu Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất ngáng đường tại SEA Games 29. BTC SEA Games 29 đã chủ động thay đổi lịch thi đấu để hòng làm khó cho Thái Lan và tất nhiên Việt Nam cũng phải có những tính toán riêng cho mình.

Theo lịch thi đấu mới được công bố, U22 Thái Lan gặp đầy bất lợi khi gặp Indonesia ở trận đầu tiên và lượt trận cuối gặp Việt Nam. Ngoài ra ngoài việc chênh lệch về múi giờ (Malaysia hơn Việt Nam và Thái Lan 1 tiếng đồng hồ), U22 Thái Lan sẽ có 3/5 trận đấu vòng bảng diễn ra vào lúc 16h (theo giờ Malaysia), tức 15h theo giờ Việt Nam và Thái Lan. Ngay khi nhận được tin, HLV trưởng của U22 Thái Lan, Worrawoot Srimakha đã công khai bày tỏ sự quan ngại về lịch thi đấu tại SEA Games 29. Ngay lập tức, BHL U22 Thái Lan phải điều chỉnh lại nội dung giáo án và thời gian tập luyện trước khi đá trận đấu giao hữu cuối cùng với Hong Kong, để thích nghi một cách nhanh nhất trong bối cảnh SEA Games.

Rõ ràng, Malaysia tính toán để nhất bảng A và sắp lịch để 2 đội Thái Lan và Việt Nam phải gồng mình chiến đấu với nhau trận cuối cùng. Trong thế “tọa sơn quan hổ đấu”, Malaysia sẽ nhàn nhã chờ đối thủ ở trận bán kết, khi được xem đối phương bộc lộ hết sở trường của mình.

Hiến kế cho Hữu Thắng

Trong chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc, ĐT U22 Việt Nam sẽ tham dự 2 trận giao hữu với CLB Mokpo City và CLB Busan. BHL ĐT U22 Việt Nam sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ cuối cùng, sau đó bay thẳng sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự SEA Games 29. HLV Hữu Thắng đã chọn “quân xanh” tại Hàn Quốc theo hướng tăng dần trình độ, chọn điểm rơi vào lượt trận thứ 3, gặp Thái Lan theo lịch cũ. Nhưng giờ đây, U22 Việt Nam có thuận lợi là gặp các đội vòng bảng theo chiều hướng yếu trước, mạnh sau. Theo đó, U22 Việt Nam sẽ chạm trán lần lượt Timor Leste (ngày 15/8), Campuchia (ngày 17/8), Philippines (ngày 20/8) và Indonesia (ngày 22/8). Ở trận đấu cuối của vòng bảng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chạm trán đối thủ nặng ký U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng trên sân Selayang vào lúc 15h00, ngày 24/8.

Bất lợi là chúng ta phải gặp liên tiếp Indonesia và Thái Lan, những đối thủ trực tiếp tranh ngôi nhất, nhì bảng B cách nhau chỉ có 2 ngày. Đây thực sự là thử thách lớn cho các cầu thủ Việt Nam, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo về mặt thể lực và tâm lý. Theo tôi, U22 Việt Nam cần xác định điểm rơi phong độ chính là trận gặp Indonesia. Chúng ta cần quyết thắng để tạo đà tâm lý cho các cầu thủ trước khi gặp Thái Lan. Tùy theo kết quả trận Thái Lan gặp Indonesia, trận cầu Việt Nam với Indonesia sẽ có độ căng thẳng khác nhau.

Hãy tự quyết lấy số phận của mình

Theo tính toán, chí ít U22 Việt Nam phải kiếm được 13 điểm vòng bảng, nghĩa là phải cầm chắc 9 điểm trước Timor Leste, Campuchia, Philippines trước khi gặp 2 đối thủ khó chơi Indonesia, Thái Lan. Theo quan sát của chúng tôi, chúng ta có lẽ chỉ gặp chút khó khăn trước sự vươn lên gần đây của bóng đá Campuchia còn Timor Leste, Philippines vẫn còn khoảng cách khá xa với bóng đá Việt Nam.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam bởi sự tự tin và phẩm chất kỹ thuật tốt.

Nếu có được chiến thắng trước Indonesia, chúng ta còn có cơ hội chọn đối thủ bán kết bởi bảng A kết thúc trước đó 1 ngày. Ngôi đầu bảng A khó thoát khỏi tay chủ nhà Malaysia khi họ cũng đã đẩy 2 đội thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng này là Myanmar và Singapore gặp nhau ngay trận khai mạc. Thực ra những tính toán “tiểu xảo” không phải là căn bệnh riêng của bóng đá Malaysia, ở vùng trũng bóng đá thế giới người ta vẫn có những toan tính như thế. Ít khi, chủ nhà công khai tạo mã, xếp lịch thi đấu các đội bóng trước khi bốc thăm như ở châu Âu hay các châu lục khác.

Không kể 2 trận đấu tập, nếu muốn giành HCV SEA Games 29 thầy trò HLV Hữu Thắng phải đá 7 trận. Ngoại trừ 3 trận đầu, các trận đấu sau đều có tính chất sống còn, không được phép sai lầm, vì vậy ngay từ bây giờ thuyền trưởng Hữu Thắng và các cộng sự đã phải có bài tính về điểm rơi phong độ cho từng cầu thủ và đội bóng.

2. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở hai sân vận động Shah Alam và Selayang.

10. Số ngày mà U22 Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc.

20. Số lượng cầu thủ tối đa của một đội bóng ở môn bóng đá nam.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm