Tiền vệ Sỹ Cường bất ngờ gia nhập Thanh Hóa

10/12/2014 06:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như giai đoạn trước mùa giải 2014, Thanh Hóa đã tỏ rõ tham vọng leo cao của mình ở mùa giải 2015 khi rất tích cực “mua sắm” cầu thủ và đã đem về một loạt gương mặt mới. Việc Cao Sỹ Cường về với đội bóng quê hương là diễn biến đáng chú ý và bất ngờ nhất của Thanh Hóa gần đây.

Trước đó, Thanh Hóa đã thay máu hàng công với sự xuất hiện của bộ ba Timothy - Đình Tùng - Huỳnh Văn Thanh (Vua phá lưới giải hạng Nhất 2014), cùng nhiều nhân tố mới như Quý Sửu, Đào Văn Phong, Nguyễn Công Thành và đặc biệt là tuyển thủ U19 quốc gia Lục Xuân Hưng...

Tuy vậy, từ mùa giải 2015, đội bóng xứ Thanh không còn Nastja Ceh, do vậy lỗ hổng mà tiền vệ người Slovenia này để lại ở hàng tiền vệ là khá lớn. Mặc dù đã giành chức vô địch giải tập huấn Thanh Hóa mở rộng nhưng qua giải đấu này, đội bóng xứ Thanh cho thấy họ vẫn thiếu một tiền vệ tấn công thực sự trong đội hình.

Bản thân HLV Vũ Quang Bảo kể từ khi tiếp quản CLB Thanh Hóa cũng “đau đáu” tìm kiếm một vị trí tiền vệ tấn công vừa có kinh nghiệm, vừa có chất lượng để thay thế xứng đáng cho Ceh.

Cao Sỹ Cường là cái tên được nhắc đến đầu tiên và trên thực tế Thanh Hóa đã nhiều lần đề nghị Hà Nội.T&T “nhả” tiền vệ này. Tuy vậy, phải sau khi kết thúc giải bóng đá Thanh Hóa mở rộng 2014, 2 CLB Thanh Hóa và Hà Nội. T&T mới đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Sỹ Cường về với xứ Thanh.

Sỹ Cường sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa nhưng gắn bó và thành danh với các đội bóng của Hà Nội như Hà Nội. ACB, Hòa Phát.Hà Nội và Hà Nội.T&T. Anh cũng được xem là người hùng thầm lặng có nhiều đóng góp cho 2 chức vô địch V-League 2010 và 2013 của Hà Nội.T&T. Cao Sỹ Cường cũng từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, khẳng định: “Mặc dù Sỹ Cường vẫn còn hợp đồng với Hà Nội.T&T nhưng mọi thủ tục chuyển nhượng đã diễn ra suôn sẻ. CLB Thanh Hóa đã ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ này”.

Mức lương và phí chuyển nhượng của tiền vệ Sỹ Cường được 2 bên giữ kín, nhưng theo nhiều nguồn thông tin anh cũng chính là một trong những cầu thủ nội có mức lương thuộc hàng cao nhất ở Thanh Hóa hiện nay.

Theo đánh giá của HLV Vũ Quang Bảo, Sỹ Cường chính là “miếng ghép” còn thiếu của đội hình CLB Thanh Hóa ở mùa giải tới. Mặc dù gia nhập Thanh Hóa được ít ngày song tiền vệ 30 tuổi này cũng đã có bước hòa nhập lối chơi với các đồng đội mới khá nhanh nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp của mình.

Thanh Hóa cũng sớm “khóa sổ” cầu thủ ngoại và nhập tịch với những cái tên gồm Van Bakel, Timothy và Lê Văn Tân. Mục tiêu mà CLB Thanh Hóa được giao ở mùa giải 2015 là ít nhất nằm trong top 3 và sẵn sàng tranh ngôi vô địch khi có cơ hội. Thanh Hóa sẽ có thêm một vài trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm