Tiền vệ Phi Sơn: 'Vũ công Samba' giữa đoàn chiến binh xứ Nghệ

14/04/2015 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phòng họp báo sau trận SLNA - HAGL, các phóng viên đặt câu hỏi với HLV Guillaume Graechen: “Ai là cầu thủ mà ông đánh giá là xuất sắc nhất trong trận đấu giữa SLNA và HAGL”. Không ngần ngại, HLV Graechen khẳng định: “Đó là Phi Sơn của SLNA, cậu ấy toả sáng hơn Công Phượng để làm cho khán giả trên sân thích thú”.

Nhận xét của HLV Guillaume Graechen đã phần nào đúng với những gì diễn ra trong 90 phút trên sân Vinh, khi tiền vệ mang áo số 10 của SLNA đã có một trận đấu bùng nổ, góp phần mang lại chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Vừa xem lại clip bàn thắng của mình, Phi Sơn vừa bình luận cùng người viết tại một quán cà phê ở thành phố Vinh vào sáng qua: “Ngay khi ghi bàn, tôi muốn lao lên khán đài với CĐV để tặng họ bàn thắng đó như một lời nhắn nhủ của chúng tôi rằng SLNA luôn chiến đấu vì khán giả. Khi Tuấn Tài chuyền ngược về sau, tôi đang ở phía sau hậu vệ đối phương, và khi đó tôi chỉ nghĩ mình phải lao lên hết sức để quăng chân sút vào bóng, vì nếu chậm thì hậu vệ có thể cản phá được và tôi sẽ bị chấn thương. Nhưng may là tôi nhanh hơn đối phương tích tắc và sút trúng quả bóng để ghi bàn. Đến giờ này mỗi khi xem lại tôi vẫn cứ thấy lâng lâng trong người”.

Sau trận SLNA – HAGL, Phi Sơn chính là cầu thủ được chú ý nhất. Bằng chứng là trong buổi trò chuyện sáng qua với chúng tôi, đã có  rất nhiều người hâm mộ sang xin chụp ảnh giao lưu với Phi Sơn, và Phi Sơn không từ chối bất cứ một ai với với nụ cười rất tươi trên môi.

Phi Sơn sở hữu đôi chân khéo léo với kỹ thuật điêu luyện nên mỗi khi nhận bóng, tiền vệ này phải đảo chân mấy vòng rồi mới đẩy bóng chạy hoặc chuyền cho đồng đội. Nhưng chính lối đá “rang lạc” đó nhiều khi làm ảnh hưởng đến tốc độ tấn công nhanh của SLNA, và Phi Sơn đã được nhắc nhở.

Lối chơi của Phi Sơn (11) ngày càng trở nên hợp lý và hiệu quả hơn.

Và trong trận đấu với HAGL người ta thấy một Phi Sơn hoàn toàn khác. Vẫn có những pha biểu diễn “rang lạc” với 2, 3 hậu vệ  HAGL mang lại sự phấn khích cho khán giả trên sân, nhưng đồng thời Phi Sơn có thể chuyền ngay cho đồng đội đang ở vào thế dễ ghi bàn. Như tình huống mở tỷ số của Mạnh Hùng là ví dụ, ngoài ra Tuấn Tài cũng có 2 lần nhận được “quà” như vậy.

Những ai theo dõi Phi Sơn thi đấu trong thời gian gần đầy đều có nhận xét rằng Phi Sơn đang “chân chuyền” tốt nhất của SLNA ở mùa bóng năm nay.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Cậu ấy đã có một trận đấu tốt, có những đường kiến tạo chính xác giúp đồng đội lập công. Nếu tiếp tục chơi hiệu quả như thế, Phi Sơn sẽ là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất V-League”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm