Tiền vệ Nguyễn Thái Sung: 'U19 Việt Nam may mắn vì có bầu Đức'

31/10/2014 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bi kịch đối với sự nghiệp của một cầu thủ là không được trọng dụng, thiếu đất diễn, đó là trường hợp của Nguyễn Thái Sung, cầu thủ từng có 3 năm ăn, tập tại Học viện Aspire (Qatar). Thế nên, có thể hiểu được mong muốn của tiền vệ này, giá mà được như các đàn em U19 Việt Nam.

Khi được hỏi nghĩ gì khi lứa cầu thủ U19 Việt Nam và U19 HA.GL Arsenal JMG thi đấu thăng hoa và được người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt, tạo nên "cơn sốt", tài năng trẻ Nguyễn Thái Sung, người một thời từng được coi là "thần đồng" của bóng đá Việt Nam chia sẻ: "U19 may mắn vì có bầu Đức. Ông ấy luôn ủng hộ đội, đứng sau chống lưng cho đội, nhờ vậy các cầu thủ có được tâm lý thoải mái để thi đấu. Đó là điều mà tôi đang khát khao.

Tôi trong đầu giờ luôn phải suy nghĩ quá nhiều, âu lo quá nhiều, dẫn tới đôi chân như đeo chì, đá không được hết khả năng. Ai chơi bóng đá sẽ hiểu cầu thủ có được cái đầu thoải mái quan trọng ra sao".

Nhắc đến chuyện của cá nhân mình khi không có nhiều cơ hội ra sân thể hiện khả năng của mình, cầu thủ trẻ gốc Đà Nẵng cho biết: "Tôi không trách cứ bất cứ ai cả, chỉ xin mọi người cho tôi một cơ hội, đừng giết chết đam mê bóng đá, sự nghiệp của một cầu thủ trẻ như tôi.

Tôi đang sống trong những ngày tháng bi kịch nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ bóng đá. Nếu bỏ lúc này khác gì thừa nhận mình chuyên môn kém, không được đá là đúng.

Bóng đá là đam mê của tôi từ bé, đã tốn biết bao nhiêu công sức để theo đuổi, bỏ lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Dù còn một tia hy vọng là tôi còn chiến đấu.

Điểm mạnh của tôi là kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm, điểm yếu là thể lực. Nhưng thể lực một cầu thủ sao có thể tốt được khi không có nhiều cơ hội ra sân? Tôi khẳng định chuyên môn mình không kém thế nhưng lại không được trọng dụng".

Trước đó, HLV Phan Công Thìn, người vừa dẫn dắt U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 khẳng định không hề trù úm Thái Sung. Ông Thìn cho rằng năng lực chuyên môn của cầu thủ này không đáp ứng được thì phải ngồi ghế dự bị và lý do chỉ có vậy.

Thái Sung từng vượt qua 27000 cầu thủ trẻ khác ở Việt Nam và hơn 40 tài năng đến từ nhiều nước trên thế giới để được Học viện Aspire (Qatar) tuyển chọn và đào tạo trong 3 năm.

Với một cầu thủ trải qua quá trình sàng lọc như thế mà giờ không có chỗ đừng ở đội hình 1 SHB.Đà Nẵng nhưng vẫn thuộc biên chế CLB này nên không dễ chuyển đến thi đấu cho một đội bóng khác.


Vài nét về Thái Sung

Năm sinh: 1994

Vị trí: tiền vệ cánh, tiền đạo lùi

Chiều cao: 1,67m, nặng 60kg

Năm 2005: vào lò SHB.ĐN

Năm 2009: đoạt vé dự VCK chương trình giấc mơ sân cỏ

Năm 2010-2012: học ở học viện Aspire (Qatar)

Năm 2012: cùng U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á

Năm 2014-nay: CLB Kon Tum


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm