Tiến Linh được giao chỉ tiêu TOP 3 V-League 2022

22/02/2022 17:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh thừa nhận gặp áp lực nhưng cũng là động lực với chỉ tiêu TOP 3 mùa bóng năm nay. Trong buổi lễ xuất quân và ký kết hợp đồng, ra mắt trang phục thi đấu Kamito ở mùa giải 2022 vào sáng 22/2, B.Bình Dương thể hiện quyết tâm cao hơn nhiều năm trước.

VIDEO: Tấn Tài và Tiến Linh ghi bàn đẳng cấp, gây bất ngờ trước Trung Quốc

VIDEO: Tấn Tài và Tiến Linh ghi bàn đẳng cấp, gây bất ngờ trước Trung Quốc

2 bàn thắng đẳng cấp của Tấn Tài và Tiến Linh đã giúp Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo trước Trung Quốc.

Nhiều mùa giải gần nhất, đội bóng đất Thủ chỉ được giao chỉ tiêu TOP giữa, dựa theo năng lực của đội hình có tuổi đời trẻ và không có nhiều sự nâng cấp. Năm nay, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không được chi tiêu nhiều để hướng tới mùa bóng mới.

Tiến Linh cùng B.Bình Dương nỗ lực đạt huy chương ở V-League 2022. Ảnh: BBD
Tiến Linh cùng B.Bình Dương nỗ lực đạt huy chương ở V-League 2022. Ảnh: Quỳnh Anh

Tuy nhiên, sự trưởng thành của những tài năng trẻ như Trọng Huy, Anh Tỷ, Việt Cường, Thiện Đức… và những tên tuổi đã khoác áo đội tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Văn Vũ, bên cạnh các ngoại binh Abass, Eydison và trung vệ Olivier đã giúp B.Bình Dương mạnh dạn đặt mục tiêu có huy chương năm nay.

B.Bình Dương sẽ chạm trán SLNA vào 17h00 chiều 25/2 trong khuôn khổ lượt mở màn V-League 2022. Ảnh: Quỳnh Anh
B.Bình Dương sẽ chạm trán SLNA vào 17h00 chiều 25/2 trong khuôn khổ lượt mở màn V-League 2022. Ảnh: Quỳnh Anh

HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết: “Ở vị trí HLV trưởng thì tôi nhận trách nhiệm lần này cũng không có gì lạ lẫm lắm. Tôi cũng đã song hành cùng đội bóng từ nhiều năm qua. Mùa giải năm nay thì khi bóng chưa lăn thì đội bóng nào cũng mạnh cả, trình độ tôi đánh giá là tương đồng nhau. 3 đội tôi đánh giá mạnh nổi trội là HAGL, Hà Nội FC và T.Bình Định.

Bản thân tôi thừa nhận áp lực khi nhận nhiệm vụ TOP 3. Cuộc đua tranh sẽ rất khốc liệt nhưng tôi tin với đội hình có sự đoàn kết, hiểu nhau, từng thi đấu với nhau nhiều năm sẽ giúp B.Bình Dương có động lực để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra”.

So với những mùa bóng trước, năm 2022 có thể nhiệm vụ ghi bàn sẽ nhẹ nhàng hơn cho Tiến Linh khi chân sút này đã được hỗ trợ bởi Eydison. Cầu thủ từng đá cho Than Quảng Ninh một thời ngay lập tức được HLV Đặng Trần Chỉnh tin tưởng mời về đầu quân. Chân sút Brazil có thể chơi độc lập và tỳ đè, làm tường cho Tiến Linh có thể rảnh chân hơn.

Về phần ngôi sao số 1 CLB Tiến Linh, tiền đạo này cho biết sẽ nỗ lực ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để đóng góp cho thành công của đội nhà. Năm ngoái, Tiến Linh ghi đến 6 bàn sau 12 vòng đấu và là chân sút số 1 của CLB, xếp thứ 2 giải đấu chỉ sau Văn Toàn của HAGL (7 bàn/12 trận).

Trong lịch sử V-League, B.Bình Dương là 1 trong 2 đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch, kém Hà Nội FC 1 lần. Lần cuối cùng họ nâng Cúp đã từ năm 2015. B.Bình Dương chỉ thành công lần gần nhất là khi HLV Trần Minh Chiến làm việc và giúp CLB vô địch Cúp QG 2018.

Từ đó đến nay, đội bóng đất Thủ trung thành với chiến lược trẻ hóa lực lượng, kỳ vọng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB sẽ làm mở mày mở mặt bóng đá địa phương trong tương lai gần. B.Bình Dương sẽ có trận đấu đầu tiên của mùa giải mới gặp SLNA trên sân nhà vào chiều 25/2.

HLV Đặng Trần Chỉnh đánh giá đó là thử thách lớn nhưng B.Bình Dương vẫn đặt mục tiêu 3 điểm trong trận khai mạc, bởi đó là tiền đề để các cầu thủ thoải mái tinh thần, hướng tới thành công trong năm mới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm