Tiền đạo Văn Toàn: 'HAGL đang chơi kém'

30/04/2022 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Văn Toàn thừa nhận HAGL không có kết quả tốt dù nỗ lực nhưng không tận dụng được cơ hội đã tạo ra. HAGL sẽ phải phấn đấu có lời chia tay đẹp tại AFC Champions League 2022 khi gặp Sydney FC.

HAGL vs Sydney FC: Tưởng dễ mà khó cho Kiatisuk

HAGL vs Sydney FC: Tưởng dễ mà khó cho Kiatisuk

Bầu Đức đã động viên tinh thần thầy trò HLV Kiatisuk rất thực tế bằng cách mua vé cho 12.000 CĐV đến sân Thống Nhất lúc 18h00 tối 1/5 để xem HAGL gặp Sydney FC. HAGL tin tưởng lớn sẽ thắng trận này nhưng thực tế không hề dễ cho họ.

Lượt trận cuối bảng H giữa HAGL và Sydney FC thu hút sự chú ý của hơn 1 vạn CĐV khi bầu Đức đã mua vé để tặng người hâm mộ vào sân xem miễn phí.

Đây cũng là động lực cho Văn Toàn cùng đồng đội chơi một trận đấu hết mình, hy vọng có được kết quả đẹp nhất trong ngày chia tay đấu trường CLB lớn nhất châu Á.

Văn Toàn là cầu thủ hay nhất của HAGL những trận vừa qua. Ảnh: Tuấn Hữu
Văn Toàn là cầu thủ hay nhất của HAGL những trận vừa qua. Ảnh: Tuấn Hữu

Văn Toàn nói trong phòng họp báo trước trận đấu: “Cả đội sẽ chơi tự tin là điều không cần bàn cãi, dù Sydney FC là đội bóng mạnh. HAGL cố gắng chơi tốt nhất để chia tay giải năm nay.

Không có đội bóng nào có hàng thủ nhỏ bé ở giải này. Sau lượt trận đầu thì chúng tôi đã hiểu điểm mạnh yếu của đối thủ và biết họ di chuyển thế nào, có cách để vượt qua hàng phòng ngự. Chúng tôi đã phân tích băng hình lối chơi của Sedney FC và tin rằng, đội sẽ có kết quả tốt trận ngày mai”.

Đánh giá về phong độ của bản thân sau 5 lượt trận đã qua, Văn Toàn chia sẻ: “Những trận đấu qua thì tôi thấy bản thân mình đã tự tin hơn, nhưng đó là về phần tôi thôi, kết quả đội kém thì không lấy gì làm hài lòng lắm.

Người ta thường hỏi, nghe và cần biết kết quả cuối cùng thôi chứ không quan tâm về những gì đã diễn ra. HAGL thực tế có kết quả kém, từ thua đến hoà, không tận dụng được tốt những cơ hội tạo ra.

Tôi đặt mục tiêu sẽ cố gắng để trở thành cầu thủ tốt hơn, để có thể giúp ích cho đội bóng giành kết quả tốt trong tương lai”.

Hiện Văn Toàn là tiền đạo duy nhất của HAGL biết ghi bàn. HAGL đã có 3 bàn thắng ở giải năm nay và Văn Toàn là người lập công vào lưới Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt về bảng H giúp HAGL hoà 1-1.

Trước đó, HAGL có bàn thắng của Văn Thanh vào lưới Sydney FC ở lượt 2 và 1 bàn còn lại là cú phá lưới nhà của Kida (Yokohama F Marinos) trong trận thua 1-2 của HAGL trước đại diện Nhật Bản.

HAGL đang có 2 điểm và xếp thứ 3 bảng H, chỉ hơn Sydney FC đang đứng cuối bảng về hiệu số phụ (-4 so với -5). Nếu hoà hoặc thắng Sedney FC, HAGL sẽ bảo vệ được vị trí thứ 3 ở bảng đấu được xem là “tử thần” này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm