Tiền đạo Patiyo: 'Vì Than Quảng Ninh tôi ăn Tết ở Việt Nam'

31/12/2016 14:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo 32 tuổi chia sẻ: "Tôi sẽ ở lại Hà Nội để ăn Tết dương lịch. Tôi chỉ có 2 ngày để nghỉ ngơi. Tôi muốn dành nó để thư giãn trước khi bước vào mùa giải cùng Than Quảng Ninh, vì vậy tôi không về nhà".

Với thời gian nghỉ Tết dương lịch ít ỏi, Patiyo cho rằng anh có thể trở về nhà vào một dịp khác. "Bước vào đợt nghỉ Tết âm lịch tới thì có thể tôi sẽ về", anh nói.

Patiyo là cầu thủ mang quốc tịch Congo, do khoảng cách địa lý xa xôi giữa quê nhà và Việt Nam, anh khẳng định đôi khi rất nhớ nhà, nhưng với sự có mặt của bạn bè đã giúp anh khuây khoả phần nào và tận tâm làm việc.

"Nhà tôi ở rất xa. Thực sự tôi cũng nhớ nhà, nhưng ở Việt Nam tôi vẫn có những người bạn, có bạn gái ở bên nữa. Tôi phải vì công việc nên sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân", Patiyo nói.

Patiyo đã chuyển từ XSKT Cần Thơ sang Than Quảng Ninh vào cuối năm nay. Anh là sự thay thế cho tiền đạo Dyachenko đã chuyển sang CLB TPHCM, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng đất mỏ.

Ở trận Siêu Cúp QG với Hà Nội T&T vừa qua, Patiyo đã toả sáng với cú đúp bàn thắng giúp Than Quảng Ninh lần đầu tiên có được danh hiệu này.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm