Tiền đạo Iheruome Uche xứng danh 'hung thần'

17/07/2015 17:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua những tên tuổi lừng danh khác, Iheruome Uche đang cùng Patiyo (QNK Quảng Nam) và Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Toyota V-League 2015 với 11 bàn thắng. Gần nhất, Uche đã góp phần khiến ĐKVĐ B Bình Dương ôm hận ngay tại Gò Đậu.

Không còn nghi ngờ gi nữa, Uche xứng danh là “hung thần” V-League.

Iheruome Uche sinh ngày 14 tháng 4 năm 1987 tại Lagos, Nigeria, sở hữu chiều cao 1m92 và nền tảng thể lực, kỹ thuật rất tốt. Uche từng được khoác áo ĐT U20 Nigeria tham dự các giải trẻ quốc tế. Năm 19 tuổi, anh đã lọt vào mắt xanh của các CLB chuyên nghiệp châu Á như Pakhtakor (Uzbekistan, 2006 - 2008), Mes (Iran, 2008).

Đi lên từ hạng Nhất  

Có bản lý lịch trích ngang khá hoành tráng như thế nhưng khi sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội thử việc năm 2011, Uche không nhận được sự quan tâm của những CLB V-League. Vì thế, Uche đã thử vận may của mình với bóng đá Việt Nam từ những CLB hạng Nhất.

Năm 2011, Uche đầu quân cho Cần Thơ và sớm ghi điểm trong mắt giới chuyên môn với 7 bàn thắng ở mùa giải hạng Nhất năm đó. Năm 2012, Uche khoác áo Trẻ SHB Đà Nẵng và tạo dấu ấn lớn 14 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.

Khi Trẻ SHB Đà Nẵng giải tán vào cuối mùa giải năm đó vì lý do tài chính, Uche cũng bị cho ra rìa như một vài đồng đội khác. Không biết bây giờ nghĩ lại, lãnh đạo đội bóng sông Hàn có tiếc nuối hay không, nhất là những mùa giải vừa qua HLV Lê Huỳnh Đức lao đao giải bài toán ngoại binh.

Bị Đà Nẵng cho ra đường nhưng với chuyên môn của mình, Uche vẫn tìm được cơ hội công việc ở Việt Nam. Mùa giải 2013, tưởng chừng Uche đã gắn bó với Đồng Nai khi đội bóng này trong giai đoạn quyết tâm lên chuyên nghiệp, nhưng phút chót Uche đầu quân cho HV An Giang.

Lúc đó, HLV Nhan Thiện Nhân rất hài lòng với cậu học trò Uche. Và thực tế, Uche đã góp phần rất lớn trong thành tích thăng hạng V-League của bóng đá An Giang.  

Mùa giải 2014, Uche mới thực sự là cái tên đáng để nhớ. Trong màu áo tân binh V-League Than Quảng Ninh, Uche ghi đến 13 bàn thắng và góp phần giúp đội bóng đất mỏ về đích thứ 6 trên BXH. Cái tên Iheruome Uche tất nhiên trở nên rất “hot” trên sàn chuyển nhượng V-League khi mùa giải 2014 kết thúc.

Bản hợp đồng bất ngờ của HLV Võ Đình Tân

Uche đi lên từ hạng Nhất và mỗi mùa giải anh kinh qua đều đóng góp rất lớn cho CLB của mình. Và, Uche cũng rất có duyên với những đội bóng tân binh V-League. Mùa giải 2015, Uche đầu quân cho tân binh S.Khánh Hòa BVN.

HLV Võ Đình Tân chia sẻ: “Có thể nói Uche là bản hợp đồng đầy bất ngờ với S.Khánh Hòa BVN. Để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên đá V-League, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn ngoại binh, bởi nguồn cầu thủ chất lượng, từng được kiểm chứng đâu có dễ.

Thế nhưng, rất may mắn, khi Uche đang trong lúc chưa biết tương lai của mình như thế nào ở Than Quảng Ninh thì chúng tôi đã nắm bắt được và liên hệ rồi đề nghị ký hợp đồng. Thế là Uche đồng ý. Nói thật lúc đó, chúng tôi mừng như vớ được vàng”.

Và, đúng là HLV Võ Đình Tân đã vớ được vàng cho S.Khánh Hòa BVN! Uche hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đội bóng phố biển và phát huy bản năng “sát thủ” của mình với 11 bàn thắng sau 16 vòng đấu của Toyota V-League 2015.

Bàn thắng nào của Uche cũng quan trọng và giao rắc nỗi đau cho nhiều đối thủ, B.Bình Dương là ví dụ. Lượt đi trên sân Nha Trang, bàn thắng duy nhất của Uche ở phút 59 đã giúp S.Khánh Hóa đả bại nhà ĐKVĐ.

Mới nhất, ở Bình Dương chiều 15/7, Uche cũng góp một bàn trong chiến thắng 2-1 được ví như điều “vĩ đại” của S.Khánh Hòa trước B.Bình Dương.

Cao kều, dáng người mảnh khảnh, cách di chuyển trên sân vật vờ nhưng Uche vô cùng nguy hiểm nhờ kỹ thuật khéo léo, khả năng tận dụng thời cơ khỏi chê. Nói về khả năng hoạt động trong phạm vi hẹp thì Uche chẳng thua kém nhiều tiền đạo giỏi ở V-League.

“Uche là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh ta sinh hoạt rất lành mạnh và sống hòa đồng. Chính điều đó đã giúp Uche hòa nhập tốt với anh em cầu thủ trẻ trong toàn đội. Uche chính là điểm tựa vững chắc về chuyên môn lẫn tinh thần cho các cầu thủ trẻ S.Khánh Hòa BVN.

Có thể nói Uche là mẫu tiền đạo khá toàn diện khi độc lập tác chiến tốt, đánh đầu và tận dụng cơ hội khỏi chê. Anh ta là một tiền đạo rất mạnh mẽ…”, HLV Võ Đình Tân nói về cậu học trò của mình.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm