'Thương hiệu' Miura!

02/03/2015 17:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù mới chỉ dẫn dắt 2 ĐTQG Việt Nam trong khoảng nửa cuối năm 2014 vừa qua nhưng HLV Toshiya Miura đã mau chóng xác lập một số đặc điểm có thể được xem là “thương hiệu” của ông với bóng đá Việt Nam.

Đầu tiên phải kể tới vấn đề thể lực, khi các đội bóng dưới quyền HLV Miura đều thể hiện nền tảng sức khỏe cực kỳ sung mãn, và ngay cả các cầu thủ vốn có tiền sử chấn thương dày đặc như Hoàng Thịnh cũng đã chơi rất tốt ở 2 giải đấu quan trọng gần nhất là ASIAD và AFF Cup mà không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe.

Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất trong cách cầm quân của HLV Miura chính là việc ở các đội bóng đặt dưới quyền quản lý của nhà cầm quân người Nhật Bản, không vị trí nào là không thể đụng đến. Trong lịch sử tham dự các kỳ AFF Cup của ĐT Việt Nam, có lẽ AFF Cup 2014 là kỳ giải hiếm hoi mà đội trưởng chính thức của ĐT Việt Nam là tiền vệ Tấn Tài thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, còn đội trưởng thực tế trên sân là tiền đạo Công Vinh cũng phải ngồi dự bị ở trận khai mạc và suốt cả giai đoạn chuẩn bị.

Vì thế, ĐT Olympic Việt Nam hiện tại chắc chắn cũng không là ngoại lệ, khi không có một cầu thủ được bảo đảm vị trí chính thức cho tới ngày vòng loại U23 châu Á khai diễn tại Malaysia. Những sự sắp xếp hay bố trí của HLV Miura trong giai đoạn hiện tại có lẽ chỉ mang tính chất thử nghiệm, và ông thầy người Nhật Bản có thể xáo trộn nhân sự bất cứ khi nào, đặc biệt là khi sắp tới ĐT Olympic Việt Nam sẽ có một loạt trận đấu giao hữu để kiểm nghiệm đội hình.

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT Olympic Việt Nam

5/3/2015 Olympic Việt Nam – Hà Nội T&T (Hà Nội, sân Hàng Đẫy)

9/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Indonesia (Hà Nội, SVĐ QG Mỹ Đình)

10/3/2015 Olympic Việt Nam – Than Quảng Ninh (Hà Nội, sân Hàng Đẫy)

14/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Uzbekistan (TP.HCM, sân Thống Nhất)

22/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan (Bangkok)


VP
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm