Thua thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, U18 Australia trả đũa Việt Nam

13/08/2019 21:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Người làm chuyên môn bóng đá nước nhà nhận định những thất bại trước lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức trong quá khứ là tác nhân khiến U18 Australia hiện tại gây bất lợi lớn cho U18 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2019.

Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á hôm nay (13/08): U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á hôm nay (13/08): U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan

Trực tiếp bóng đá: U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan (19h30 hôm nay). Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Xem bóng đá trực tuyến. Lịch thi đấu và kết quả giải U18 Đông Nam Á. 

Ở trận đấu sớm nhất lượt trận 4 trên sân Thành Long lúc 15h30, đúng như lo ngại của nhiều người, các cầu thủ U18 Australia đã thể hiện bộ mặt bạc nhược trước đối thủ đang xếp thứ 2 U18 Malaysia và cũng đang cạnh tranh gắt gao vé vào bán kết với U18 Việt Nam (xếp thứ 3 bảng B do thua hiệu số so với U18 Malaysia).

U18 Australia từng đánh bại U18 Việt Nam 4-1 ở trận đấu trước đó nên sức mạnh của họ đã được kiểm nghiệm. Và nếu họ chơi đúng sức, khó lòng cho U18 Malaysia có thể ghi bàn chứ chưa nói đến chuyện lấy 3 điểm trước mũi đội bóng trẻ xứ chuột túi.

U18 Australia (xanh) ngã ngựa trước U18 Malaysia đúng kịch bản để loại U18 Việt Nam. Ảnh: VFF
U18 Australia (xanh) ngã ngựa trước U18 Malaysia đúng kịch bản để loại U18 Việt Nam. Ảnh: VFF

Nhưng điều CĐV chủ nhà lo ngại đã thành hiện thực khi U18 Australia chơi như mơ ngủ chiều 13/8. Họ phòng ngự sơ hở lộ liễu để mặc tiền đạo số 10 Luqman dễ dàng lập cú đúp cho U18 Malaysia. Xen giữa là bàn thắng của hậu vệ Azam từ pha dàn xếp phạt góc. U18 Malaysia đánh bại U18 Australia từ phút 17 đến 37 của hiệp 1.

VIDEO Highlights U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan

VIDEO Highlights U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan

Ở lượt trận thứ 4 bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á, đội tuyển U18 Việt Nam để U18 Thái Lan cầm hòa với tỉ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Và dù thua sau 45 phút đầu, U18 Australia cũng không buồn nỗ lực tìm bàn gỡ trong hiệp 2. Để rồi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Van Egmond nhận trận thua 0-3 đầu tiên ở bảng B giải năm nay.

Kết quả đó cũng khiến U18 Malaysia vượt lên chiếm ngôi đầu của chính U18 Australia khi có cùng 9 điểm như đối thủ nhưng hơn hiệu số (+7 so với +6).

Sự hời hợt ở khâu phòng ngự U18 Australia cùng tốc độ của tiền đạo trẻ Luqman giúp số 10 của Malaysia lập cú đúp vào lưới đối thủ chỉ sau 20 phút hiệp 1. Ảnh: VFF
Sự hời hợt ở khâu phòng ngự U18 Australia cùng tốc độ của tiền đạo trẻ Luqman giúp số 10 của Malaysia lập cú đúp vào lưới đối thủ chỉ sau 20 phút hiệp 1. Ảnh: VFF

Theo tiết lộ của người làm bóng đá nước nhà, sở dĩ U18 Australia đá như “cho điểm” U18 Malaysia một phần bởi họ tự tin vào suất đi tiếp khi trước lượt 4 đã có 9 điểm. Bóng đá Australia cũng ngán ngại bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi đội tuyển trẻ U19 nước này để thua liên tiếp trước thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường.

Cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam từng theo chân lứa U19 Việt Nam dự các giải khu vực đã chứng kiến cảnh người Australia nổi đoá sau những trận thua Công Phượng, Xuân Trường. Và hẳn nhiều người chưa quên giải đấu năm 2014 ở Mỹ Đình, Công Phượng là người khiến đội bóng trẻ xứ chuột túi khóc hận với pha sô lô và ghi bàn đẹp mắt phút cuối trận khiến hàng triệu CĐV nước nhà vỡ oà.

Việc U18 Australia để U18 Malaysia qua mặt một phần cũng để phòng hậu hoạ về sau bởi nếu chủ nhà tiến sâu, khả năng họ sẽ gây khó dễ với các đối thủ hơn hẳn các đội bóng khác, ít nhất ở khâu tinh thần và áp lực từ khán đài.

U18 Australia đã chính thức tiến một bước dài vào việc loại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khỏi cuộc chơi khi ở trận đấu cuối lượt 4, chủ nhà đã không thể vượt qua U18 Thái Lan trong trận đấu mà họ phải thắng.

U18 Việt Nam chỉ phải trách chính mình khi không thể thắng U18 Thái Lan để tự quyết. Nhưng với người Australia, đó cũng là một màn trả đũa ngọt ngào sau thất bại của các đội trẻ nước này trước đây khi đối đầu U19 Việt Nam.

U18 Malaysia và U18 Australia đã đạt được hơn 50% khả năng loại chủ nhà U18 Việt Nam khỏi cuộc chơi sau vòng bảng. Ảnh: VFF
U18 Malaysia và U18 Australia đã đạt được hơn 50% khả năng loại chủ nhà U18 Việt Nam khỏi cuộc chơi sau vòng bảng. Ảnh: VFF

Hoà 0-0 với U18 Thái Lan, đồng nghĩa U18 Việt Nam hết quyền tự quyết khi chỉ có 7 điểm, kém hai đội dẫn đầu U18 Malaysia và U18 Australia 2 điểm. Đội bóng trẻ Việt Nam còn gặp U18 Campuchia ở lượt trận cuối. Nhưng nếu trước đó, U18 Malaysia hoà hoặc đánh bại U18 Thái Lan còn U18 Australia vượt qua U18 Singapore, đồng nghĩa cửa đi tới bán kết của chủ nhà đóng sập.

Lúc này với hiệu số +1, U18 Việt Nam cũng kém luôn hai đội xếp trên. Họ chỉ biết chờ đợi và hy vọng điều thần kỳ diễn ra ở lượt trận cuối để rồi thắng đậm U18 Campuchia để mong vé đi tiếp.

Kết quả lượt trận 4 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019:

U18 Việt Nam - U18 Thái Lan: 0-0

U18 Singapore - U18 Campuchia: 1-0

U18 Malaysia - U18 Australia: 3-0

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B (ngày 15/8):

15h30, sân Thành Long: U18 Malaysia – U18 Thái Lan

16h30, sân Thống Nhất: U18 Australia – U18 Singapore

19h30, sân Thống Nhất: U18 Việt Nam – U18 Campuchia

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm