Thủ thành Văn Toản tươi rói xuất viện, chuẩn bị tập hồi phục

10/12/2021 14:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Văn Toản đã xuất hiện trở lại sau khi tiến hành phẫu thuật vai tại Hà Nội trước thềm AFF Cup 2020.

VFF tìm cách chữa hết chấn thương cho thủ môn Văn Toản

VFF tìm cách chữa hết chấn thương cho thủ môn Văn Toản

LĐBĐVN (VFF) đã tổ chức cuộc hội chẩn về tình trạng chấn thương của Nguyễn Văn Toản thủ môn đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam để tìm ra phương án chữa trị tối ưu nhất.

Trong hình ảnh mới nhất được chính thủ thành Nguyễn Văn Toản chia sẻ lên mạng xã hội cá nhân, cầu thủ người Hải Phòng đang rất vui vẻ trước ngày được xuất viện. Anh thoải mái chụp hình cùng đội ngũ bác sỹ bệnh viện đã phẫu thuật cho anh cách đây ít ngày.

Được biết, hôm nay (10/12), thủ thành 22 tuổi sẽ được xuất viện về nhà điều trị, theo dõi sức khoẻ. Sau đó khoảng 1 tháng, anh có thể bắt đầu tập hồi phục tại Trung tâm PVF cùng đội ngũ chuyên gia vật lý trị liệu tại đây. Dự kiến, anh mất khoảng 4 tháng rời xa sân cỏ trước khi có thể thi đấu trở lại.

Chú thích ảnh
Văn Toản xuất viện hôm nay để về CLB tiếp tục hồi phục

Trước đó, sau trận đấu với Saudi Arabia, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng đã được VFF tổ chức buổi hội chẩn để đưa ra phương hướng điều trị cho anh. Các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành đều thống nhất việc anh phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương viêm cơ vai.

Việc thiếu vắng Văn Toản tại AFF Cup là mất mát tương đối lớn cho HLV Park Hang Seo. Cầu thủ sinh năm 1999 cũng mất đi cơ hội bắt chính, cọ xát ở sân chơi đắng cấp nhất khu vực, qua đó, rèn giũa, tích luỹ kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà vào tháng 5 năm sau.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ông thầy người Hàn Quốc tìm kiếm và trao cơ hội cho một số nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn. Thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội được triệu tập phút chót nằm trong danh sách 4 thủ môn tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm