Thủ môn Bửu Ngọc: 'Tôi ra đi vì tương lai'

27/11/2014 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bửu Ngọc đang rất muốn CLB chủ quản Đồng Tháp đưa ra quyết định thanh lý hợp đồng, dù đội bóng miền Tây không hề đồng tình với thủ thành Olympic Việt Nam. Phóng viên Thể thao & Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với Bửu Ngọc về chủ đề trên.

* Bửu Ngọc có thể cho biết hiện tại tình hình làm việc giữa Ngọc và CLB chủ quản thế nào không?

- Nhiều ngày qua tôi và cả ba, mẹ mình đã lên gặp Ban lãnh đạo đội bóng để giải quyết vấn đề chấm dứt hợp đồng. Nhưng sau mỗi buổi họp, tôi đều nhận được câu trả lời là chưa đồng ý để cho tôi ra đi.

* Vậy Ngọc có thể cho biết đâu là nguyên nhân?

- Về chuyện lương và thưởng, đã hơn 4 tháng CLB vẫn chưa trả cho tôi. Tôi hiểu hoàn cảnh của CLB. Nhưng còn hoàn cảnh tương lai của tôi, giờ đã đến lúc nghĩ đến chuyện đó, nên tôi quyết định phải ra đi.

Bửu Ngọc nhất quyết chia tay Đồng Tháp vì không tin tưởng vào tương lai đội bóng. Ảnh: V.V

* Nói vậy, nghĩa là Ngọc quyết tâm ra đi tìm bến đỗ mới để lo cho tương lai của mình?

- Đúng. Bản thân tôi nhiều năm qua là trụ cột của đội bóng. Nhưng tôi cũng là trụ cột cho gia đình, nhiều năm đá bóng cho đến hiện tại tôi vẫn chưa lo gì được cho gia đình, vẫn chưa xây được 1 cái nhà đàng hoàng cho ba mẹ ở. Cuộc sống tương đối còn thiếu thốn, nhìn ba mẹ như thế tôi đành phải ra đi để có cuộc sống gia đình tốt hơn. Gần đây có lúc cả ba và mẹ tôi đều phải nhập viện điều trị. Tôi không có tiền xoay xở nên đành đến CLB để xin hỗ trợ viện phí, nhưng vẫn không được CLB đồng ý. Nhiều năm gắn bó với Đồng Tháp nay tôi quyết định ra đi cũng vì muốn tạo thử thách cho bản thân ở đội bóng mới.

* Hướng giải quyết sắp tới giữa Ngọc và CLB thế nào, vì Ngọc vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ đã ký đến năm 28 tuổi?

- Thời gian sắp tới, tôi sẽ không trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo CLB mà sẽ nhờ đến luật sư để làm việc cụ thể hơn.

* Vậy nếu CLB quyết giữ chân Ngọc bằng hợp đồng đào tạo trẻ, Ngọc sẽ phản ứng thế nào?

- Tôi đã quyết tâm ra đi, ai cũng vì cuộc sống cho bản thân và cho gia đình. CLB cũng vậy. CLB mong tôi nghĩ đến trong lúc CLB khó khăn, nhưng hiện tại tôi cũng đang khó khăn nên tôi không thể làm thế. Tôi còn gia đình của mình. Và cho dù Ban lãnh đạo đội bóng không nghĩ tới khả năng xảy ra kiện cáo thì tôi vẫn cứ làm theo đúng luật.

* Việc Đồng Tháp vừa được cứu và có một nhà tài trợ mới, điều đó có khiến Ngọc suy nghĩ lại?

- Đối với tôi, hiện tại, Đồng Tháp không cho tôi cảm giác an tâm về tương lai của mình vì ở đây vẫn chưa gì là chắc chắn. Thế nên tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.

* AFF Cup đã chính thức khai mạc, vậy Ngọc có nhận xét gì về đội tuyển Việt Nam?

- Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt với nhiều cầu thủ chất lượng, với sự dẫn dắt chuyên nghiệp của HLV Miura. Tôi dự đoán các đồng đội của mình sẽ giành chiếc Cúp vô địch năm nay.

* Xin cảm ơn Bửu Ngọc!

Quốc Tài (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm