Thông điệp phát đi từ SLNA và HAGL

30/04/2015 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vấn đề giá trị truyền thống, bản sắc riêng của từng đội bóng Thể thao & Văn hoá đã có cuộc đối thoại với những người trong cuộc để có những đánh giá bước đầu về chủ đề này.

Truyền thống và bản sắc là linh hồn của đội bóng    

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch CLB SLNA, phân tích:  “Có 3 yếu tố giúp SLNA thành công, đó là: sự đoàn kết từ trên xuống dưới; lực lượng CĐV hùng hậu và hệ thống đào tạo trẻ cơ bản. Nhưng để 3 yếu tố trên có thể duy trì xuyên suốt những năm tháng dài thì truyền thống, bản sắc xứ Nghệ chính là linh hồn và là vốn quý nhất mà không phải bất kỳ nơi đâu cũng có.

HAGL có bản sắc trong lối chơi, đó là nền tảng rất tốt để thu hút người hâm mộ. Thực tế, hiện nay đội bóng này vẫn được rất nhiều CĐV yêu mến. Để duy trì sự ổn định, sức hút như thời gian qua, theo tôi, HAGL còn thiếu sự hiệu quả về lối chơi cùng một bề dày truyền thống, bản sắc để các thế hệ sau xem thế hệ trước là niềm tự hào mà phấn đấu.



Bản sắc là yếu tố để SLNA duy trì sự ổn định suốt thời gian dài. Ảnh: V.S.I

Tôi tin rằng với tâm huyết và tình yêu dành cho bóng đá của anh Đoàn Nguyên Đức, HAGL sẽ trở thành trung tâm bóng đá hàng đầu cả nước cả về lối chơi, thành tích cũng như tạo dựng cho đội bóng HAGL một bề dày bản sắc, truyền thống.

Tôi nghĩ giai đoạn 2 của V-League HAGL sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cải thiện được thành tích. Còn về lâu dài đây là đội bóng nằm trong tốp đua tranh chức vô địch”.

Không vì khán giả, bóng đá sẽ chết

HLV Ngô Quang Trường nhìn nhận giá trị lớn nhất của SLNA là khán giả: “Chúng tôi rất xúc động, tự hào khi mỗi lần ra sân là những khán đài đầy ắp khán giả, đầy ắp sắc vàng xứ Nghệ. Điều đó giúp ngọn lửa chiến đấu của đội bóng chúng tôi lúc nào cũng hừng hực, đá với tinh thần như thế SLNA sẽ không ngại bất kỳ đối thủ nào.

Không có đội bóng nào ở V-League kể cả HAGL hiện nay có được đội ngũ người hâm mộ nồng nhiệt và trung thành như SLNA”.

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng (Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T tại Nghệ An) cho rằng việc các đội bóng thi đấu thiếu tôn trọng khán giả trong một thời gian quá dài đã làm niềm tin giảm sút: “SLNA là đội bóng có bề dày truyền thống, có tính địa phương đậm đặc nhưng không phải lúc nào người hâm mộ cũng đến sân cổ vũ đông như hiện nay. Một hai năm trước đội bóng thi đấu không tốt người hâm mộ cũng quay lưng như thường. Sự thật đấy nói lên rằng, ngoài những yếu tố truyền thống, bản sắc, tinh thần thi đấu thì thành tích cũng rất quan trọng, HAGL hiện nay là đội đang thiếu cái đó.



Không có khán giả bóng đá sẽ "chết". Ảnh: Hoàng Thiên Ân

Tôi rất thương Hà Nội T&T vì bầu Hiển làm bóng đá nghiêm túc, đội bóng Hà Nội T&T là một trong các đội bóng hàng đầu V-League, lối chơi đẹp, hiệu quả, tinh thần thi đấu và tính chuyên nghiệp của cầu thủ rất cao nhưng khán giả Thủ đô vẫn không ủng hộ nhiều.

Cái này lỗi không thuộc về Hà Nội T&T mà là do thị hiếu của khán giả, hay nói có phần nặng nề hơn là người hâm mộ bóng đá ở Hà Nội hoài cổ. Đúng là mỗi nơi mỗi khác không thể so sánh với nhau được”.  

Ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HAGL) thì nói: “Bản sắc của HAGL là lối chơi đẹp, phối hợp nhỏ, nhuần nhuyễn được xây dựng ngay từ khi đội bóng HAGL được thành lập. Điều đó vẫn được duy trì qua năm tháng cho đến tận bây giờ. Thế hệ Kiatisuk, HAGL có 2 lần đoạt chức vô địch V-League, chúng tôi đã là đội bóng được yêu thích, nhưng nó bị giảm nhiệt khi HAGL quyết định đầu tư xây dựng Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG.

Bây giờ khi lứa Học viện đầu tiên của HAGL lên đá V-League chúng tôi đã và đang giành được tình cảm yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Chúng tôi tôn trọng những gì SLNA đang có, từ truyền thống, thành tích và lượng người hâm mộ, nhưng HAGL có cách làm riêng của mình”.

Nói về nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng có dấu hiệu phai nhạt bản sắc, ông Bùi Xuân Hòa, TGĐ Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, cho biết: “Bản sắc đội bóng là vấn đề mang tính lâu dài. Nếu không có chiến lược xây dựng thì chắc chắn đội bóng sẽ đánh mất bản sắc. Với SHB Đà Nẵng, xây dựng bản sắc là vấn đề cốt lõi. Lâu nay, SHB Đà Nẵng luôn chú trọng đến công tác đào tạo trẻ.

Tuy nhiên thời gian qua, vì nhiều lý do mà chúng tôi ngưng đào tạo 2 tuyến U11, U13. Chính vì thế, giai đoạn qua SHB Đà Nẵng bị chững lại vì lượng cầu thủ trẻ ít đi. Chúng tôi buộc phải lấy người ngoài nên phai nhạt bản sắc. Sắp tới chúng tôi có cuộc tuyển chọn lớn để khôi phục lại tuyến U11, U13. Hy vọng trong tương lai gần SHB Đà Nẵng sẽ có đội ngũ cầu thủ trẻ kế cận tốt”.


Hồng Đăng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm