Thiệt quân, HLV Malaysia vẫn tuyên bố tấn công để thắng Việt Nam

09/12/2018 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trụ cột bị treo giò và chấn thương nhưng HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Ho vẫn tự tin khẳng định sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 ngày 11/12.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam

Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia

Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Mua vé bóng đá online tại đây:

http://vebongdaonline.vn

www.vebongonline.com.vn

Sau khi trở về từ Thái Lan sau trận bán kết lượt về tại Bangkok, đội tuyển Malaysia đã bước vào tập luyện ngay, chuẩn bị cho trận chung kết với mục tiêu không gì khác là giành chiến thắng để tạo lợi thế trước khi tái đấu đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình 4 ngày sau đó.

Bên lề buổi tập chiều 8/12 tại sân Universiti Sains Islam, cách trung tâm Kuala Lumpur chừng 40km, khi trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước cũng như quốc tế, HLV Tan Cheng Ho tuyên bố: “Chúng tôi thiếu hụt lực lượng vì cầu thủ bị thẻ phạt và chấn thương nhưng chắc chắn tôi sẽ khuyến khích các cầu thủ chơi tấn công để giành lợi thế trước Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, chúng tôi cũng phải chơi thận trọng ở hàng phòng ngự, không lặp lại những sai lầm như trận thua Việt Nam ở vòng bảng.

Tôi chưa biết Aidil và Andik có kịp bình phục để ra sân hay không nhưng nếu vắng họ, tôi cũng đã có những phương án nhân sự khác sẵn sàng để thay thế”.

Hai trường hợp đang gặp chấn thương của đội tuyển Malaysia mà HLV Tan Cheng Ho nhắc đến ở trên chính là Aidil Zafuan Radzak và Andik Mohd Ishak. Ngoài ra, chân sút kỳ cựu của đội tuyển Malaysia Talaha cũng gặp chút vấn đề về thể lực khi phải tập tễnh rời sân ở trận bán kết lượt về.

Trong khi đó, do nhận thẻ đỏ nên hậu vệ cánh phải Syahmi Safari chắc chắn phải nhận án treo giò và vắng mặt ở trận bán kết lượt về.

Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 19h45 thứ ba 11/12 trên sân Bukit Jalil. Trận lượt về lúc 19h30 thứ bảy 15/12 ở Mỹ Đình.

Ở vòng đấu bảng cũng tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0, Công Phượng và Anh Đức là những người ghi bàn cho đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Nếu như Malaysia đã chuyển địa điểm tập luyện ra xa trung tâm thành phố sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo đến Kuala Lumpur thì đội tuyển Việt Nam trải qua buổi tập đầu tiên vào sáng qua 8/12 tại sân Petaling Jaya.

Chiều cùng ngày, toàn đội nghỉ ngơi tại khách sạn và các tuyển thủ lựa chọn bơi lội hoặc tập GYM tại khách sạn để hồi phục thể lực.

Chiều nay 9/12, đội tuyển Việt Nam mới có buổi tập tiếp theo tại Malaysia.

Lâm Chi (Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm