'Thầy trò HLV Graechen còn thiếu kinh nghiệm thi đấu V-League'

13/01/2015 11:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, HLV Nguyễn Thành Vinh không hề bất ngờ với trận thua 1-2 của CLB HA.GL trước đối thủ ĐT.Long An trong khuôn khổ vòng 2 Toyota V-League 1-2015. HLV Thành Vinh cho rằng, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu chính là điều mà cả thầy trò HLV Graechen bên phía HA.GL còn yếu.

Sau 2 lượt trận đầu tiên của V-League 2015, CLB HA.GL đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với một trận thắng và một trận thua. Thầy trò HLV Graechen ghi được 5 bàn  và để lọt lưới 4 lần.

“Không bất ngờ khi HA.GL thua ĐT.LA”

Đánh giá về 2 trận đã qua của HA.GL, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Ở trận đấu đầu tiên của V-League 2015, CLB HA.GL chỉ phải chạm trán với tân binh S.Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku. Đây rõ ràng là đối thủ vừa tầm với các cầu thủ HA.GL khi CLB S.Khánh Hòa BVN cũng sử dụng trong đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ.

Hơn nữa, nhờ được thi đấu trên sân nhà Pleiku, trước sự cổ vũ của hàng vạn CĐV, các cầu thủ HA.GL đã thi đấu hưng phấn và trong một ngày các cá nhân chủ chốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đều tỏa sáng rực rỡ nên HA.GL đã thắng đậm.

Chính lối chơi có phần hồn nhiên và ngây thơ của các cầu thủ đội khách S.Khánh Hòa BVN đã giúp các cầu thủ HA.GL có nhiều đất diễn hơn và dễ dàng thực hiện lối chơi tấn công đẹp mắt để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 2, trước đối thủ ĐT.Long An có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn hẳn S.Khánh Hòa BVN, HA.GL ngay lập tức gặp khó trước lối chơi áp sát và đá quyết liệt của cầu thủ đối phương.

Trong khi đó, cầu thủ được người hâm mộ trông đợi nhất là Công Phượng đã có trận đấu không tốt khi anh gần như mất hút trên sân bóng, khi bị các cầu thủ giàu kinh nghiệm bên phía ĐT.LA “bắt chết”.

Tuấn Anh, Xuân Trường cũng bị vô hiệu hóa bởi lối chơi khôn ngoan và rất kinh nghiệm của Tài Em hay Suleiman… bên phía ĐT.LA. Chiến thắng chung cuộc 2-1 của ĐT.Long An trước HA.GL là hoàn toàn xứng đáng”.

HLV Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm của HA.GL trong trận đấu với ĐT.LA:

“Công Phượng đã không thể tự điều chỉnh lối chơi khi em có phần lạm dụng kỹ thuật cá nhân nhiều quá. Công Phượng ham rê dắt bóng và trong một vài tình huống để mất bóng gây nguy hiểm.

Có lẽ cậu ta nghĩ rằng với những pha đi bóng và ghi bàn dễ dàng ở trận đấu gặp S.Khánh Hòa BVN có thể sẽ tiếp tục hạ gục được ĐT.Long An. Nhưng ĐT.Long An đâu phải đối thủ dễ chơi khi họ lựa chọn lối chơi rất khôn ngoan trên cơ sở sử dụng nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công…, khiến các cầu thủ trẻ HA.GL gặp vô vàn khó khăn”.

HLV Thành Vinh nhận xét: “Thực sự, đội hình của HA.GL vẫn thiếu đi một người thủ lĩnh thực sự trên sân để có thể đủ sức xốc lại tinh thần cho các cầu thủ. Một thủ lĩnh đích thực phải là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc để trong những thời khắc khó khăn nhất có thể là điểm tựa cho toàn đội. Còn ở HA.GL lúc này các em tuổi đời đều sàn sàn bằng nhau nên có thể chỉ biết tự động viên nhau mà đá chứ chưa cầu thủ nào đủ sức vực dậy tinh thần cho đội bóng”.

“Thầy trò HLV Graechen còn thiếu kinh nghiệm”

Bên cạnh đó, dưới góc độ chuyên môn, HLV Thành Vinh đưa ra quan điểm: “Để giải quyết ngay một số vấn đề đã nêu ở trên của HA.GL thì họ cần đến một HLV thực sự kinh nghiệm và linh hoạt.

Trước hết, người HLV phải biết làm khâu tâm lý để cho các cầu thủ trẻ, bởi nếu một vị HLV làm không tốt điều này thì chỉ một hay 2 trận đấu nữa mà HA.GL thất bại thì các em sẽ mất đi sự tự tin và có thể mất đi phương hướng. Như vậy là điều rất nguy hiểm.

Ông lý giải: “Ở mùa giải này, HA.GL gần như thay toàn bộ đội hình. Một số cầu thủ được giữ lại như Hoàng Thiên hay Văn Long thì họ vẫn còn ở độ tuổi còn quá trẻ và cũng chưa thực sự nhiều kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi V-League nên cũng chưa đủ sức đảm nhận vai trò của một người thủ lĩnh trên sân.

Ở một số đội bóng, thường là khi đội nhà đang có kết quả thuận lợi thì người ta mới cho vào sân. Còn lúc kết quả bất lợi thì họ thường không tung cầu thủ trẻ vào sân bởi tâm lý các em chưa thực sự ổn định cho nên nhiều khi, nhiều tình huống xử lý bóng của các em có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Như vậy nhiều em sẽ bị sốc và bị khớp tâm lý.

Như chúng ta đều đã thấy, lúc các em ở HA.GL còn đá lứa U19, rất nhiều giải họ đá nhiều trận vòng loại rất hay nhưng khi tới trận đấu chung kết thì thường phải nhận lấy thất bại. Vì vậy, dường như cả thầy lần trò của HA.GL đều thiếu đi một chút bản lĩnh, sự lỳ lợm và tinh quái”.

HLV Thành Vinh tỏ ra thông cảm với HLV Graechen của HA.GL khi ông chỉ ra những điểm thuận lợi và khó khăn với một HLV trẻ lần đầu cầm quân tại sân chơi V – League: “Điểm thuận lợi của HLV Grachen là ông có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ HA.GL nên hơn ai hết ông hiểu và nắm rõ khả năng của các học trò. Tuy nhiên, kinh nghiệm là điều mà HLV Graechen còn yếu và thiếu nhất.

Một HLV đội trẻ thường chỉ thi đấu các giải trong khoảng thời gian ngắn, còn đấu trường V-League là giải đấu dài hơi nên HLV phải biết giai đoạn nào thì cần bứt phá, giai đoạn nào cần bung sức tối đa, rồi chỉ đạo cầu thủ thi đấu như thế nào, đá kiểu gì trên sân nhà, sân khách. Khi nào nên đá phòng ngự phản công, khi nào đá tấn công tổng lực… Và trước các đối thủ cần có thời gian để nghiên cứu kỹ lối chơi của họ để có được đấu pháp cũng như những sự điều chỉnh nhân sự phù hợp. Không dễ để một HLV mới cầm quân tại V-League có thể nắm được và thực sự hiểu vấn đề”.

HLV Thành Vinh chốt lại vấn đề: “Qua 2 trận đấu đầu tiên của HA.GL, tôi thấy phần trình diễn của các cầu thủ HA.GL là tương đối tốt. Không thể phủ nhận các em HA.GL là những cầu thủ sở hữu nền tảng, tư duy và kỹ năng chơi bóng tốt.

Do HA.GL dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen mới lần đầu chinh chiến tại V-League và với một đội hình nhiều cầu thủ cũng lần đầu tham dự V-League như thế thì họ đá như vậy là chấp nhận được.

Tôi hy vọng rằng, theo thời gian, thầy trò HLV Graechen sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh cũng như tâm lý thi đấu vững vàng để đạt được nhiều kết quả tích cực trong các trận đấu tiếp theo”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm