Thầy Park cảnh báo học trò trước trận gặp Lào, HLV Thái Lan ngán nhất Việt Nam

05/11/2018 20:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cảnh báo học trò trước trận gặp Lào, HLV Thái Lan ngán nhất Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 5/11.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, HLV Park đã chọn nhân sự thay thế Văn Thanh

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, HLV Park đã chọn nhân sự thay thế Văn Thanh

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, HLV Park đã chọn nhân sự thay thế Văn Thanh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 5/11.

Sáng nay (5/11), đội tuyển Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội để di chuyển sang Lào chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển của nước chủ nhà trong khuôn khổ lượt trận khai màn AFF Suzuki Cup 2018.

Trong những lần du đấu nước ngoài thì chuyến đi tới Lào có lẽ là cuộc hành trình nhàn nhã nhất của đội tuyển Việt Nam khi chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi rời sân bay Nội Bài là đã có mặt tại Vientiane (Lào). Bên cạnh đó, với sự chủ động trong công tác hậu cần cũng như tiền trạm của VFF, các thủ tục xuất nhập cảnh, check-in khách sạn đều được tiến hành một cách nhanh gọn, suôn sẻ.

Tại Vientiane, đội tuyển Việt Nam được bố trí ăn ở tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là khách sạn do người Việt quản lý và điều hành nên rất tiện lợi cho đội tuyển trong việc sắp xếp thực đơn cũng như các hoạt động khác trong sinh hoạt, tập luyện.

Chiều nay, đội đã có buổi tập đầu tiên trên đất khách. HLV Park Hang Seo đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ phải luôn giữ được sự tập trung tối đa và phải thể hiện tốt tinh thần, động lực để đạt được mục tiêu đề ra trong chuyến đến làm khách tại Lào, qua đó tạo sự khởi đầu thuận lợi cho hành trình AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh
HLV Park cảnh báo học trò trước trận gặp Lào

Thanh Trung trải lòng sau khi HLV Park loại

Thanh Trung và Thanh Hào là hai cầu thủ cuối cùng mà HLV Park loại trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup. Đối với Thanh Trung, anh có phần bị sốc khi nghe tin bị loại.

“Phải mất ít phút tôi mới có thể ngồi dậy được. Với một người đã tham gia đội tuyển nhiều năm, thông tin đó chẳng khác gì sét đánh ngang tai, nếu không nói là sốc. Nhưng đây là cuộc chơi mà đã cuộc chơi thì phải chấp nhận.

Điều quan trọng, bản thân tôi cũng như nhiều người khác, mục tiêu tối thượng vẫn là ĐTQG. Thành công ở AFF Cup sắp tới mới là niềm hạnh phúc của người hâm mộ. Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của tôi". Thanh Trung chia sẻ.

Dù không thể giấu được nỗi buồn bị loại, nhưng Thanh Trung cho biết anh vẫn luôn theo dõi và ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo như một khán giả tại AFF Cup 2018. “Tôi đã từng nghĩ đây là kỳ AFF Cup cuối cùng. Và tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho lần cuối. Tiếc rằng, mọi việc không như ý.

Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang Seo và BHL. Từ giã ĐTQG là một quyết định không hề dễ dàng nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Đã đến lúc nói lời chia tay để nhường cho những em trẻ, thế hệ sau rất giỏi về chuyên môn. Tôi luôn ủng hộ và là một khán giả của đội tuyển. Tôi cầu chúc toàn đội sẽ thành công tại AFF Cup 2018.” Thanh Trung chốt lại.

HLV Thái Lan ngán nhất Việt Nam

Trả lời báo chí Thái Lan mới đây, HLV Rajevac thừa nhận đội tuyển Việt Nam chính là đối thủ nguy hiểm nhất với Thái Lan tại AFF Cup 2018. “Với tình hình hiện tại, Việt Nam rõ ràng là đối thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan. Họ có giải vô địch quốc gia chất lượng và sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng. Trong một năm trở lại đây, họ còn giành được kết quả tốt ở các giải trẻ và cho thấy triển vọng lớn ở tương lai”, HLV Rajevac cho biết.

Tại AFF Cup 2018, HLV Rajevac chắc chắn sẽ chịu không ít thiệt thòi khi không thể triệu tập các ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở Bỉ và Nhật Bản, bao gồm Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

Tuy vậy, ông vẫn tự tin đưa đội bóng xứ sở chùa vàng đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp: "Không có những ngôi sao sáng giá nhất tất nhiên ảnh hưởng đến bất cứ đội bóng nào, đặc biệt khi Thái Lan bước vào giải với tư cách ứng cử viên vô địch.

Tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng chất lượng nhất khu vực Đông Nam Á. Với các ngôi sao vắng mặt, giải đấu này có lẽ cũng không còn quá đặc biệt với họ. Với Thái Lan, chúng tôi vẫn là ứng cử viên sáng giá với các cầu thủ đang có”.

HLV Riedl đánh giá cao Việt Nam, Indonesia

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Alfred Riedl cho biết: “Theo những thông tin tôi đọc được thì Thái Lan có thể không sử dụng 4 cầu thủ trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài, khi ấy họ sẽ gần như chỉ thi đấu với "đội hình 2", đồng nghĩa với việc khó có thể bảo vệ được ngôi vô địch trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ mạnh khác. Trong trường hợp ấy thì Việt Nam và Indonesia sẽ là những ứng cử viên hàng đầu. Ngược lại, nếu Thái Lan có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất thì không có gì để nghi ngờ vào sức mạnh của họ.

Tôi luôn nhớ Việt Nam, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm với các cầu thủ cũng như với người hâm mộ. Sức khỏe của tôi hiện tại cũng một phần nhờ tình cảm của người Việt Nam. Tình cảm dành cho Việt Nam vì vậy rất tự nhiên. Indonesia cũng là đội tuyển tôi từng có tới 3 lần dẫn dắt tại các kỳ AFF Cup.

Nhưng tôi đánh giá Việt Nam và Indonesia trên cả những cơ sở hiểu biết về chuyên môn chứ không phải hoàn toàn cảm tính. Theo những thông tin tôi nắm được, Indonesia hiện cũng đang sở hữu một lứa cầu thủ giỏi và có sự chuẩn bị rất tốt cho kỳ AFF Cup năm nay”.

Xem trực tiếp AFF Cup 2018:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018:

Lịch thi đấu AFF Cup 2018, lịch thi đấu AFF Cup, AFF Cup, AFF Cup 2018, trực tiếp AFF Cup, trực tiếp AFF Cup 2018, lịch truyền hình trực tiếp AFF Cup 2018, xem trực tiếp AFF Cup 2018 ở đâu?

Lịch thi đấu và trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018:

Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam, tuyển Việt Nam, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, trực tiếp đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, lịch truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam AFF Cup 2018

Chia bảng đấu AFF Cup 2018:

Bảng đấu AFF Cup, Bảng đấu AFF Cup 2018, chia bảng AFF Cup 2018, bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, bảng xếp hạng AFF Cup 2018, xếp hạng AFF Cup 2018, bảng A AFF Cup 2018, bảng B AFF Cup 2018

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm