Thầy Miura đặt kỷ luật lên hàng đầu

25/08/2014 10:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới thời HLV Toshiya Miura, đội tuyển Việt Nam đã tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, cùng thời gian này, đội Olympic QG cũng hướng đến ASIAD 17.

Người hâm mộ đã thấy những điều mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, đáng lưu ý là tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Thậm chí  HLV Miura còn đề xuất án phạt nội bộ nếu tinh thần tập luyện và thái độ của cầu thủ có vấn đề.

 Trong số 27 tuyển thủ được gọi tập trung đợt 3 năm 2014, có nhiều vị trí giàu kinh nghiệm nhưng cũng xuất hiện gương mặt mới. Với mong muốn có sự cạnh tranh, sòng phẳng, tiền đề quan trọng cho việc chọn lựa kỹ lưỡng  yêu cầu kỷ luật mà ông Miura đề ra cũng là hợp lý.

Vậy nên, không gì khác hơn thái độ tập luyện nghiêm túc, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cho xứng đáng với việc khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Tự bản thân mỗi tuyển thủ cũng có khát khao thể hiện khả năng của mình.

Ở CLB, tất cả những cầu thủ này đã và đang là nhân tố chủ lực, có giá trị chuyển nhượng bạc tỷ. Thành công ở CLB ít nhiều đã có, vậy nên đòi hòi cao nhất lúc này ở họ không gì khác sự tân tâm, mong muốn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia.

Bóng đá khu vực Đông Nam Á xưa nay vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới, trình độ các đội đã xích lại gần nhau hơn. Với những gì đang có, đội tuyển Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014 nhưng cái chính là tinh thần, ý chí thi đấu của các tuyển thủ sẽ được thể hiện như thế nào.

Nhiều năm qua, công bằng mà nói, bóng đá Việt Nam không phải không có những cầu thủ chất lượng hay sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như trường hợp của U19 Việt Nam hiện tại. Thế nhưng, sau chức vô địch năm 2008, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể trở lại với ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Chất lượng chuyên môn, nhân sự chỉ là một phần nhưng thái độ chưa chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc có những thời điểm chưa được như mong muốn.

Để chiến thắng, không chỉ cần đôi chân trưởng thành mà còn đòi hỏi trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo.

Chỉ mới có 3 tháng tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội Olympic quốc gia, HLV Miura đã cho thấy quyết tâm cũng như tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp của minh. Ông Miura cũng đang truyền "ngọn lửa" ấy đến các học trò và đây được kỳ vọng sẽ làm nên sức sống cho đội tuyển Việt Nam trong việc chinh phục Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2014.

Đội tuyển Việt Nam "đội mưa" tập luyện

Bất chấp cơn mưa nặng hạt sáng qua, cả ĐTQG và đội tuyển Olympic quốc gia vẫn ra sân tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Như thường lê, HLV Miura trực tiếp chỉ đạo huấn luyện cho các tuyển thủ QG với những bài tập chiến thuật tăng cường khả năng phối hợp nhóm, di chuyển không bóng và các phương án tiếp cận khung thành.

Chia sẻ sau buổi tập sáng qua, đội trưởng Lê Tấn Tài cho biết: “So với những buổi tập trước, HLV Miura đã giảm đáng kể các bài tập thể lực, tập trung nhiều hơn vào các bài tập chiến thuật. Buổi tập đã diễn ra suôn sẻ và không có cầu thủ nào bị đau. Không khí trên sân luôn rất vui vẻ, anh em tỏ ra rất hào hứng và nghiêm túc thực hiện tất cả những bài tập mà BHL đề ra”.


Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm