Thanh Hóa sắp có tiền đạo từng đá Champions League?

25/12/2014 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã sở hữu 3 tiền đạo Timothy, Huỳnh Văn Thanh, Đình Tùng trên hàng công, nhưng CLB bóng đá Thanh Hóa vẫn muốn có một tiền đạo có đẳng cấp thực sự trên hàng công, và vì thế “sát thủ” Faye Pape Omar rất có thể sẽ tái ngộ với đội bóng xứ Thanh.

Omar bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại Senegal, đến năm 2005 cầu thủ này thi đấu cho CLB FC Thun ở giải VĐQG Thụy Sỹ. Trong thời gian khoác áo FC Thun, Faye Omar ghi được hơn 20 bàn thắng, từng được thi đấu tại sân chơi Champions League mùa giải 2005-2006.

Tuy vậy, năm 2009, Omar và một số cầu thủ của FC Thun bị phát hiện nằm trong đường dây dàn xếp tỷ số. Ngay lập tức, Omar bị FC Thun làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, đồng thời bị cấm thi đấu.

Sau một năm treo giày, Omar “lặng lẽ” sang Việt Nam thi đấu và không bị phát hiện là đang bị FIFA cấm thi đấu dài hạn. Không được SLNA trọng dụng, Omar đến với Thanh Hóa.

Nói đến Faye Pape Omar, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh chắc chắn vẫn còn rất nhớ sát thủ người Senegal này. Lý do là bởi ngay mùa giải đầu tiên đến với Thanh Hóa, tiền đạo sinh năm 1987 này đã ghi được 15 bàn thắng ở đấu trường V-League 2011 (17 bàn cả mùa).

Omar (trái) trên sân tập của CLB Thanh Hóa chiều qua. Ảnh: Khánh Hưng

Omar nhanh chóng chơi ăn ý với Sunday Emmauel, Đình Tùng và trở thành một trong những “sát thủ” tiếng tăm nhất tại V-League 2011.

Theo thông tin mới nhất, Omar đã được FIFA giảm án và hoàn toàn đủ điều kiện để thi đấu kể từ 1/1/2015 và tiền đạo này đã nhanh chóng “đánh tiếng” với Thanh Hóa. Omar hiện đã có mặt ở CLB Thanh Hóa và sẽ được đội bóng xứ Thanh “thử giò” trước khi quyết định ký hợp đồng.

Hiện nay, ngoại trừ 2 tiền đạo nội là Đình Tùng và Huỳnh Văn Thanh, Thanh Hóa đã có Timothy, tuy vậy những gì mà cầu thủ này thể hiện chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ, nhất là tại giải bóng đá tập huấn Thanh Hóa mở rộng vừa qua.

Omar là cầu thủ có đẳng cấp, chuyên môn tốt, tuổi đời lại còn trẻ (27 tuổi) và tiền đạo này có lối chơi phù hợp với Thanh Hóa. Điều lo ngại nhất của Thanh Hóa về Omar là việc cầu thủ này hơn 2 năm qua bị cấm thi đấu, do vậy, theo lời ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, Omar sẽ phải vượt qua không chỉ cuộc sát hạch về y tế mà còn cả sát hạch về chuyên môn.

Thông tin Omar liên hệ và có thể tái duyên với Thanh Hóa đang khiến giới hâm mộ bóng đá xứ Thanh “sục sôi” trong nhiều ngày vừa qua. Thậm chí nhiều CĐV đã lên kế hoạch đến xem đội bóng tập luyện để được tận mắt trông thấy Omar.

Rõ ràng, mà người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa vẫn dành tình cảm và niềm tin cho Omar. Điều quan trọng nhất mà Omar cần làm là trả lời bằng chuyên môn, lúc ấy việc Omar khoác áo Thanh Hóa mới trở thành hiện thực trước khi mùa giải 2015 bắt đầu.

Hạn chót để các CLB tham dự V-League 2015 đăng ký cầu thủ ngoại là 16/1/2015, do vậy, Thanh Hóa sẽ có nhiều thời gian để thử thách Omar. Và nếu đáp ứng về chuyên môn, Omar sẽ được trọng dụng, khi ấy, Thanh Hóa buộc phải “hy sinh” một cầu thủ ngoại khác. Đây cũng là điều không có gì phải ngạc nhiên, bởi còn nhớ trước khi mùa giải 2014 diễn ra, đội bóng xứ Thanh đã từng “trảm” Antonio Carlos, dù đã ký hợp đồng và tiền đạo Brazil này cũng có màn trình diễn không đến nỗi tồi.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm