Thanh Hào khiến Abass chấn thương: Becamex Bình Dương không đòi bồi thường

28/09/2015 05:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chấn thương nghiêm trọng của tiền đạo Abass trong trận chung kết Cúp QG mới đây chúng tôi xác định Thanh Hào không cố tình chơi xấu. Đó là tai nạn trong bóng đá mà thôi nên CLB B.Bình Dương không yêu cầu Hà Nội T&T đền bù”, ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) cho biết.

Chia sẻ thêm về chấn thương của tiền đạo Senegal, ông Chóng nói: “Vừa gặp chấn thương trên sân, Abass đã được di chuyển ngay đến bệnh viện Pháp-Việt TP.HCM mà không điều trị ở Bình Dương. Chúng tôi muốn Abass được đảm bảo điều kiện tốt nhất để điều trị. Chỉ sau vài tiếng, Abass đã được xác định chấn thương và mổ trong đêm.

Theo các bác sĩ thì việc cấp cứu đã thành công, còn về mặt thể thao đỉnh cao thì phải tái khám lại thường xuyên, từng bước theo dõi mới nhận định được mất bao lâu nữa Abass sẽ trở lại được sân cỏ. Phải chờ thêm thời gian mới có được tư vấn chính xác từ các bác sĩ.

Trước mắt, Abass sẽ ở lại bệnh viện Pháp-Việt 1 tuần để các bác sĩ theo dõi tình hình chấn thương. Nếu cần đi Singapore để điều trị thì các bác sĩ ở đây sẽ báo và nếu như thế, chúng tôi sẽ cho Abass sang nơi có nền y học phát triển cao điều trị”.


Abass chấn thương và Becamex Bình Dương muốn dành sự chăm sóc tốt nhất cho tiền đạo này. Ảnh: Hiếu Nghĩa

“Về chi phí điều trị thì CLB sẽ hỗ trợ Abass 100%, chi phí hiện tại lúc này thì phía bệnh viện chưa báo con số cụ thể về cho chúng tôi. Đại diện CLB Hà Nội T&T cũng đã đến thăm hỏi Abass. Bây giờ là thời điểm cuối mùa bóng, ai cũng bận bịu, các CLB thì lo cho buổi lễ tổng kết sắp tới”, ông Chóng nói.

“Quan điểm của B.Bình Dương là không tin Thanh Hào cố ý gây chấn thương nghiêm trọng cho Abass sau khi xem lại tình huống đó. Khi Thanh Hào vào bóng thì không may chân trụ của Abass trụ vững dưới đất, chưa kịp rút lên nên lĩnh trọn lực tác động của Thanh Hào.

Đó là hành vi vào bóng hơi quá mức cần thiết chứ không phải bạo lực. Chúng tôi không yêu cầu Hà Nội T&T phải bồi thường cho Abass. B.Bình Dương và Abass xem đây là vận xui ngay vào cuối mùa giải của CLB. Cú đúp danh hiệu của B.Bình Dương vì thế không thể vui trọn vẹn”, lãnh đạo B.Bình Dương nói thêm.

Đề cập đến án kỷ luật dành cho Thanh Hào sau khi gây chấn thương cho Abass, ông Chóng phát biểu: “B.Bình Dương không quan tâm đến mức phạt dành cho Thanh Hào. Đó là chuyện của Ban Kỷ luật, việc ai người nấy làm thôi. Trước mắt chúng tôi sẽ điều trị cho Abass vì có nói gì thì mọi chuyện cũng đã rồi.

CLB xác định sẽ mất tiền đạo chủ lực của mình trong một thời gian khá dài. Chúng tôi vẫn còn muốn sự phục vụ của Abass. Gần như chắc chắn, Abass sẽ không thể tham dự BTV Cup, giải đấu khởi động mùa giải của B.Bình Dương. Chúng tôi cũng chưa tính phương án tìm người thay Abass vì mùa giải 2016 tới phải đến tháng 2 mới diễn ra.

Thời gian còn rất dài nên chúng tôi hy vọng Abass sẽ kịp phục hồi để thi đấu cùng B.Bình Dương năm tới. Hiện tại, chúng tôi đã cho toàn đội xả trại. Các ngoại binh cũng đã về nước, chỉ còn Abass vì chấn thương không mong muốn phải ở lại Việt Nam. Tôi cũng nghe nói anh trai của Abass đang đặt vé máy bay để sang Việt Nam thăm nom cậu ấy”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm