Thắng Timor Leste 4-0, đối thủ của tuyển Việt Nam không hài lòng

14/11/2014 09:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng đấu bảng AFF Cup vào ngày 22/11 vừa có chiến thắng 4-0 trước Timor Leste trong trận giao hữu 3 ngày trước. Tuy nhiên, HLV Alfred Riedl vẫn không hài lòng.

"Thành thực mà nói, tôi không hài lòng với hiệu suất thi đấu của đội bóng trong trận đấu này. Tôi muốn các cầu thủ di chuyển nhanh và tích cực hơn nữa. Còn nhiều vấn đề phải cải thiện, nhất là khi chúng tôi có bóng trên phần sân đối phương.

Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thậm chí chúng tôi có thể ghi được tới 7 bàn thắng" - HLV Alfred Riedl phàn nàn.

Ông Riedl nói tiếp: "Khi bước vào giải đấu chính thức, chúng tôi sẽ không có nhiều cơ hội để ghi bàn, vì vậy, các cầu thủ cần phải chơi hiệu quả hơn trước khung thành đối phương".

Tuy nhiên, ông thầy người Áo cũng nhìn thấy những điểm tích cực trong lối chơi của đội nhà, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Ngoài ra, ở trận thắng Timor Leste, HLV Alfred Riedl cũng đã có những thử nghiệm tương đối thành công, đó là  vị trí của tiền vệ Manahati Lestusen hay tài năng trẻ Evan Dimas được đôn lên từ đội U19.

"Lúc đầu tôi cảm thấy lo lắng nhưng sau đó các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều để điều chỉnh bản thân" - Evan Dimas tiết lộ.

Theo kế hoạch vào ngày mai 15/11, đội tuyển Indonesia sẽ có trận giao hữu với Syria tại sân Bung Karno. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Alfred Riedl trước khi lên đường sang Việt Nam tham dự vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm