Thắng tại Pleiku, cầu thủ Thanh Hóa vẫn tôn trọng Công Phượng và các đồng đội

18/01/2015 15:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù vượt qua HA.GL ngay trên sân Pleiku nhưng các trụ cột của Thanh Hóa vẫn dành sự tôn trọng đối với lứa cầu thủ trẻ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường…

Đình Tùng, một trong những trụ cột của đội bóng xứ Thanh đánh giá: “HA.GL hiện có lứa cầu thủ tài năng mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có nhưng kinh nghiệm là thứ mà đội bóng này còn thiếu. Vì vậy, việc họ thất bại ngay trên sân nhà cũng không phải là kết quả bất ngờ, nhất là khi đấu trường V-League luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường và rất cần có kinh nghiệm trận mạc.

Một số ý kiến cho rằng thất bại của HA.GL trước Thanh Hóa và ĐT.Long An là do Công Phượng hay một cá nhân nào khác sa sút là không công bằng. Trên thực tế, Công Phượng và các đồng đội đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Thanh Hóa trong hiệp 1, khiến chúng tôi phải khá vất vả. Việc họ mới lên chơi ở V-League, sự kỳ vọng của khán giả nhà cũng là sức ép tâm lý không nhỏ”.



HLV Vũ Quang Bảo (phải) cho rằng cầu thủ HA.GL cần tích lũy kinh nghiệm để có thể thi đấu tốt tại V.League. Ảnh: Tuân Phạm

Tiền vệ trung tâm Sỹ Cường, người đã phải nhận một thẻ vàng trong pha va chạm với Thanh Tùng ở hiệp 1 trận đấu chiều 17/1 thì nhận định: “Sân chơi V-League hoàn toàn khác với các giải bóng đá trẻ, kể cả giải quốc tế. Bởi lẽ, một cuộc đua marathon kéo dài cần phải có kinh nghiệm, sự ổn định và nhất là bản lĩnh. HA.GL đang sở hữu đội hình toàn cầu thủ tài năng, họ sẽ là những cầu thủ xuất sắc trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

Đội hình ấy hội tụ được nhiều yếu tố, từ sự hiểu nhau, chất lượng chuyên môn cho tới vai trò thủ lĩnh của một vài cá nhân. Tuy vậy, việc dồn sức ép lên Công Phượng với đòi hỏi như một thủ lĩnh là không nên và hãy để các cầu thủ trẻ phát triển tự nhiên. Tôi tin rằng, những trận thua vừa qua sẽ là những kinh nghiệm quý để các cầu thủ trẻ như Công Phượng hoàn thiện chính mình.

Cũng không nên cho rằng, cứ mỗi khi HA.GL thua là do Công Phượng hay cầu thủ nào đó im hơi lặng tiếng. Theo tôi, HA.GL vẫn là đội bóng thuộc nhóm mạnh ở mùa giải năm nay”.

Trong khi đó, trung vệ Van Bakel người thường xuyên đối mặt với các tiền đạo và tiền vệ HA.GL trong trận đấu vừa qua cho biết: “Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu và lối chơi đẹp mắt của các cầu thủ HA.GL. Cầu thủ mang áo số 44 (Công Phượng - PV) thực sự khiến tôi và các đồng đội có một ngày làm việc vất vả. 



Công Phượng (giữa) và các đồng đội đang phải chịu nhiều sức ép

Hiệp 1, họ đã khiến chúng tôi không có phút nào được nghỉ ngơi. Nếu chơi đồng đội và quyết đoán hơn, Công Phượng và HA.GL đã có thể khiến Thanh Hóa thủng lưới nhiều hơn trong hiệp 1. Tuy vậy, Thanh Hóa đã có một hiệp 2 hiệu quả hơn nhờ yếu tố kinh nghiệm và thể lực. Đội chủ nhà gồm toàn cầu thủ trẻ nên ngay cả cầu thủ có chuyên môn tốt nhất đội như Công Phượng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định”.

Đội trưởng Thanh Hóa, hậu vệ Đức Tuấn đánh giá: “HA.GL có lối chơi đẹp mắt nhưng các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Công Phượng cần phải thực tế hơn một chút mới thích nghi hơn với môi trường khắc nghiệt của V-League. Kinh nghiệm là điều mà các cầu thủ của HA.GL còn thiếu và họ cần thêm thời gian để có được điều đó”.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận đấu, ông Vũ Quang Bảo, HLV Thanh Hóa nêu quan điểm: “Chiến thắng mà Thanh Hóa giành được trước HA.GL không có gì bất ngờ. Bóng đá là cuộc chơi mà kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Kinh nghiệm trận mạc chính là chìa khóa giúp Thanh Hóa chiến thắng.

Tuy vậy, tôi cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ của mình. Các cầu thủ trẻ HA.GL cần thêm thời gian để thích nghi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Hãy để các em phát triển tự nhiên và tránh tạo ra sức ép, sự kỳ vọng quá lớn. Việc thắng, thua ở V-League là chuyện bình thường”.

An Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm