'Thắng Malaysia là chuyện thường, Việt Nam sẽ chạm trán Philippines ở bán kết'

18/11/2018 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giới chuyên môn nhận định việc Việt Nam đánh bại Malaysia ở Mỹ Đình vừa qua là điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang Seo. Và nhiều khả năng đối thủ của Việt Nam ở bán kết sẽ là Philippines.

CẬP NHẬT sáng 18/11: Tuyển Việt Nam đón tin vui. Federer gục ngã tại bán kết ATP Finals

CẬP NHẬT sáng 18/11: Tuyển Việt Nam đón tin vui. Federer gục ngã tại bán kết ATP Finals

Việt Nam theo dõi Thái Lan thị uy sức mạnh ở AFF Cup 2018. Cầm hoà Italia, Bồ Đào Nha chính thức có vé dự Nations League. Federer gục ngã trước sao trẻ ở ATP Finals... là những tin tức được cập nhật.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Việt Nam thắng Malaysia là điều khiến không nhiều người ngạc nhiên, tôi cũng dự đoán Việt Nam sẽ có 3 điểm trận đó. Đơn giản vì Việt Nam có nhiều lợi thế lớn hơn đối thủ như lực lượng, sân bãi, HLV.

Trình độ chuyên môn cầu thủ Việt Nam hiện tại tốt hơn Malaysia, chưa kể còn được đá sân nhà, HLV Park Hang Seo dù mang tiếng ít thời gian dẫn dắt ĐTQG nhưng cả năm làm việc ông đã biết năng lực từng cầu thủ ra sao khi cùng họ chinh chiến ở VCK U23 châu Á và gần nhất là ASIAD 2018.

Chỉ cần bổ sung vài vị trí cứng cáp hơn như Văn Lâm trong khung gỗ, Ngọc Hải, Hùng Dũng trong khâu phòng ngự và Anh Đức, Tiến Linh trong tấn công thì ông Park vẫn có thể duy trì sự đột biến của lối chơi mà ông áp dụng cho đội”.

Việt Nam có 3 điểm trước Malaysia và dù đối thủ kế tiếp là Myanmar, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Thi đấu trên sân khách không phải là vấn đề quá lớn so với năng lực của thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này và 3 điểm cùng vị trí nhất bảng trước đối thủ Myanmar sắp tới là mục tiêu của Việt Nam.

HLV Park Hang Seo vẫn chứng minh năng lực có thừa ở bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo vẫn chứng minh năng lực có thừa ở bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh, người dự đoán trúng phóc tỷ số 2-0 và Công Phượng ghi bàn khi gặp Malaysia, nhận định: “Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng Myanmar và vé đầu bảng A khó rơi khỏi tầm tay. Myanmar thì chưa so kè được với Việt Nam lúc này.

Vấn đề là đi xa hơn, Việt Nam sẽ thể hiện điều gì nữa trước đối thủ mạnh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp Philippines ở bán kết. Philippines đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ từ khi HLV Sven Goản Eriksson về dẫn dắt. Họ có thể chỉ xếp sau Thái Lan ở bảng B.

Tuy nhiên thử thách vẫn còn rất dài cho Công Phượng cùng đồng đội. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên thử thách vẫn còn rất dài cho Công Phượng cùng đồng đội. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu vậy thì khó khăn sẽ rất lớn vì từ ngày ông Eriksson còn dẫn dắt các đội bóng ở châu Âu như Anh hay Thụy Điển thì ông ấy đã rất khó bị đánh bại rồi. Lối chơi của ông ta là thực dụng, dựa trên sở trường phòng ngự phản công.

Các trận đấu của ông ấy thường có tỷ số không cao, và Philippines đang thể hiện chính xác những điều ông ấy mong muốn. Philippines là đối thủ rất nặng ký và cần đề phòng từ lúc này”.

Hiện tại Philippines vẫn đang cùng Thái Lan là 2 đội toàn thắng ở bảng B.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm