Thắng Hong Kong 2-1, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vòng loại thứ ba

06/04/2019 20:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Tuyết Dung cùng Huỳnh Như đã mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Hong Kong qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng B cùng với đó là tấm vé duy nhất đến vòng loại thứ ba Olympic 2020.

Nữ Việt Nam vs Nữ Hong Kong (17h00, 6/4): Thừa thắng xông lên, các cô gái áo đỏ!

Nữ Việt Nam vs Nữ Hong Kong (17h00, 6/4): Thừa thắng xông lên, các cô gái áo đỏ!

Chiến thắng 2-1 trước Uzbekistan ở lượt trận đầu tiên đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như tuyển nữ Hồng Kông, một chiến thắng đậm đà là kịch bản dễ hình dung.

HIỆP 1

Tuyển nữ Việt Nam gây sức ép đủ lớn và tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đẩy đối phương lui về phần sân nhà.

Cơ hội đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam tạo được đến sau pha đứt điểm của Nguyễn Thị Vạn nhưng cú đá của tiền vệ này đi chệch cột dọc khung thành Hong Kong trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau đó, đón đường phạt góc của Tuyết Dung, Thái Thị Thảo bật canh đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Cũng chính Tuyết Dung là người có pha cứa lòng kỹ thuật ở phút 13 nhưng thủ môn của tuyển nữ Hong Kong đã kịp phán đoán và xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Hong Kong (áo đỏ) nhỉnh hơn về thể hình nhưng kỹ thuật không bằng tuyển nữ Việt Nam.Ảnh: AFC

Phút 18, Nguyễn Thị Liễu băng lên từ tuyến hai dứt điểm nhưng đây là một cơ hội không thật sự rõ ràng của đội tuyển Việt Nam.

Phút 22, chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam Huỳnh Như dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ và không đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ môn Hong Kong.

Phút 25, tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam do công của Tuyết Dung. Bàn thắng giúp tinh thần của đội tuyển Việt Nam trở nên hưng phấn hơn.

Lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam khiến hàng phòng ngự tuyển nữ Hong Kong gặp rất nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh

Phút 31', Huỳnh Như một lần nữa thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành Hong Kong, nhưng bóng đi không trúng đích.

Trung vệ Chương Thị Kiều xoạc bóng thành công ngăn không cho tiền đạo Hong Kong xâm nhập vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam.

Phút 41, Nguyễn Thị Vạn chuyền bóng cho Huỳnh Như nâng tỷ số lên 2-0. Pha phối hợp của tiền vệ CLB Than KSVN và tiền đạo TP.HCM đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Vũ Thị Nhung dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang ra ngoài.

HIỆP 2

Hiệp 2 bắt đầu. Mặc dù kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu tiên và đã có 2 bàn thắng nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa muốn dừng lại.

HLV Mai Đức Chung vẫn nhắc nhở các học trò trong giờ nghỉ là duy trì sự tập trung và không được phép chủ quan.

50'. Chương Thị Kiều chuyền dài từ sân nhà lên nhưng Huỳnh Như, người chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam khống chế không thành công.

52'. Hong Kong có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thủ môn Kim Thanh băng lên cao và lui về không kịp tạo điều kiện để cầu thủ Hong Kong ghi bàn.

Phút 60, Nguyễn Thị Vạn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Việt Nam dù được dứt điểm trong tư thế trống trải.

Phút 69', Phạm Thị Tươi không kết thúc chính xác đường kiến tạo của Tuyết Dung.

Phút 75. bóng chạm xà ngang khung thành Hong Kong sau pha dứt điểm của Tuyết Dung, bóng qua tầm với thủ môn.

Những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam còn có thêm một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Hong Kong nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Vượt qua Hong Kong với tỷ số 2-1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 6 điểm sau hai trận đấu, hiệu số 4/2, tiếp tục dẫn đầu nhóm B vòng loại thứ hai Olympic 2020.

 Xếp thứ hai là chủ nhà Uzbekistan với 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ hôm nay, Uzbekistan đã giành chiến thắng 2-0 trước Jordan.

Vào ngày 9/4, thầy trò HLV Mai Đức Chung chạm trán Jordan trong trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai.

Chỉ cần giành 1 điểm trước nữ Jordan, nữ Việt Nam sẽ chắc chắn cán đích ở vị trí số 1 bảng xếp hạng và giành vé vào vòng loại thứ ba Olympic 2020. 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm