'Thắng được chính mình, tuyển Việt Nam sẽ hạ Philippines'

01/12/2018 18:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân khách cùng Philippines của đội tuyển Việt Nam, đã có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Tựu trung vẫn là 2 vấn đề: Sẽ không hề dễ nhưng thầy trò ông Park vẫn có cơ hội chiến thắng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3. Trực tiếp bóng đá: Malaysia vs Thái Lan, Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3. Trực tiếp bóng đá: Malaysia vs Thái Lan, Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu Bán kết AFF Cup 2018. Malaysia vs Thái Lan, Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018

Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng trận bán kết lượt đi sẽ ít nhiều có khó khăn: "Điều này đương nhiên rồi, vòng bảng chúng ta chưa phải gặp quá nhiều trở ngại, nên chuyện thử thách về chuyên môn và bản lĩnh rõ ràng cũng khó nói. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Philippines quá xuất sắc, để chúng ta phải lo lắng. Thật sự đây là đội Philippines cứng cựa mà chúng ta phải chạm trán suốt thời gian qua. Tuy vậy xét toàn diện, họ chỉ tiến bộ so với chính họ và quan điểm của mình, tôi nghĩ đây là đối thủ Việt Nam không có gì phải e ngại. Vấn đề quan trọng vẫn là câu chuyện chúng ta tiếp cận với tâm thế nào cho trận đấu này. Nói cách khác, chúng ta vượt qua được bản thân mình, thì chuyện có kết quả tốt cũng đơn giản".

Quốc Vượng cho rằng thời điểm này đối thủ lớn nhất của chúng ta không ai khác ngoài Thái Lan: "Nhìn lại vòng bảng vừa qua, tôi chú ý nhiều đến Thái Lan. Nhìn tổng thể người Thái lúc này vẫn hơn trình các đối thủ trong khu vực. Cho nên đối đối đầu với Philippines hay ai vào lúc này cũng như nhau. Chạm trán Thái Lan mới là cuộc so kè tranh đua, so kè cao thấp đúng nghĩa. Vị thế của chúng ta đã khác trước rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải khẳng định vị thế của mình. Thật ra nếu muốn đi đến cái đích cuối cùng đương nhiên phải vượt qua mọi vật cản. Bản lĩnh của một đội bóng lớn là chỗ đó, chứ còn nếu lo lắng về đối thủ thì có khi ta tự làm khó ta.

Những gì chúng ta có được thời gian qua, nó mang tính kết nối từ lứa cầu trẻ và đàn anh dày dạn. Thành tích có được đã nâng tầm chúng ta lên rất nhiều. Có thể trong một giải đấu cụ thể, sẽ có bất ngờ thú vị đến từ đội bóng nào đó nhưng điều này không phải thường xuyên. Dễ nhận thấy Philippines thời gian gần đây tốt lên là nhờ vào các cầu thủ gốc châu Âu trong đội hình. Họ có thể có cách làm của họ và cách làm đó giúp cho họ mạnh hơn so với chính họ, chứ chưa thể bằng đội tuyển chúng ta”.

“Câu chuyện nhập tịch này cũng đang để lại nhiều tranh luận ở đội tuyển quốc gia của chúng ta. Các bạn trong khu vực nhập tịch ào ạt như thế, không phải chúng ta cũng làm theo rập khuôn.Với quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng vào lúc này, khi nhân sự của chúng ta đang dồi dào như thế. Các em trẻ đang vào phom và thể hiện tốt, nên việc gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển cũng chưa phải cần thiết lắm. Ở thời điểm nào đó có thể sẽ khác và nên ưu tiên cho những cầu thủ có gốc gác và dòng máu Việt.

Dễ nhận thấy Philippines người ta đang làm mọi cách để xáo trộn tâm lý của chúng ta trước trận bán kết. Điều đó đang để lưu tâm hơn chuyện chuyên môn. Giải tỏa tâm lý, tạo ra sự thoải mái và tự tin là điều cần nhất lúc này. Trong một trận đấu knock-out thế này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu chúng ta không có tâm thế tốt. Chỉ cần chúng ta vững vàng về tinh thần, cơ hội vượt qua Philippines là rõ ràng. HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các học trò phải giữ thăng bằng, đó là điều cần thiết", Quốc Vượng khẳng định.

Chốt lại vấn đề, cựu tuyển thủ quốc gia vẫn giữ quan điểm đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với Philippines như thế nào mới quan trọng. Đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa chiến thắng. Chỉ cần tự tin và chơi đúng khả năng, chuyện vượt qua Philippines không phải xa vời.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm