Than Quảng Ninh vươn tầm thành 'đại gia'

26/12/2014 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xin được giải thích luôn, “đại gia” ở đây là cách gọi trên cơ sở những hoạt động của đội bóng vùng mỏ ở thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới. Cùng với B.Bình Dương, Than Quảng Ninh biến động mạnh mẽ nhất về lực lượng và hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ thú vị tại V-League 2015.

Tại V-League 2014, không ít thời điểm đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa bị yếu tố tài chính chi phối vào kết quả chuyên môn khi việc nợ lương, thưởng, tiền lót tay kéo dài, thậm chí, cầu thủ còn đình công, từ chối vào sân để phản đối. Thế nhưng, tình thế giờ đã hoàn toàn đổi khác.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần, giao đội bóng từ Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam về Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, Than Quảng Ninh đã gần như lột xác.

Có sự ổn định tài chính lại nằm dưới quyền một ông bầu đam mê bóng đá và thường xuyên có các quyết định táo bạo như ông Phạm Thanh Hùng, Than Quảng Ninh nhanh chóng xây dựng được bộ khung nhân sự ổn định.

Ngoài việc gia hạn hợp đồng với tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn cùng các trụ cột như Hải Huy, Tuấn Linh, Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Huy Cường..., bầu Hùng còn đồng ý với đề xuất của BHL đưa về sân Cẩm Phả những gương mặt thành danh vốn đã quen thuộc ở sân chơi V-League nhiều năm qua như Danh Ngọc, Quang Hải, Xuân Tú, Đinh Hoàng Max, Minh Tùng và mới đây nhất là chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân.

Từ phía ngoại binh, để phục vụ cho tham vọng lớn hơn trong mùa giải 2015, Than Quảng Ninh đã chia tay Uche, Sunday, Peter và mang về Kizito, cựu cầu thủ XMXT.SG cùng Jhonathan Bernardo, tiền đạo mùa trước khoác áo SHB.Đà Nẵng. Ngoài ra, cầu thủ nhập tịch mà Than Quảng Ninh ký hợp đồng, phù hợp Quy chế bóng đá chuyên nghiệp là Đinh Hoàng Max.

HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Mùa giải năm nay chúng tôi bổ sung những cầu thủ nội đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong tại sân chơi V-League. Tương tự như vậy, do tính chất quyết liệt và yêu cầu cao hơn tại V-League 2015, chúng tôi cũng không giữ lại ngoại binh cũ nào mà ký hợp đồng với những cầu thủ mới có chất lượng chuyên môn tốt hơn”.

Nhận được sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo từ việc giải ngân tiền lót tay, lương trả đúng hạn, cải thiện chế độ ăn, ở, các cầu thủ Than Quảng Ninh đang nỗ lực tập luyện và quyết tâm cao trước khi V-League 2015 khởi tranh.

Cùng với đó, Than Quảng Ninh còn tiếp tục được CĐV quê nhà ủng hộ hết mình, đó cũng là cách để họ duy trì danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất mùa giải như đã từng được nhận năm 2014.

Theo lịch thi đấu, tại vòng đấu thứ nhất diễn ra ngày 4/1/2015, Than Quảng Ninh sẽ có chuyến làm khách đến sân của Đồng Nai và Hội CĐV đội bóng này đã lên kế hoạch tiếp lửa đường xa cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các CĐV đồng thời tăng nguồn thu cho đội bóng, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh cũng tính đến phương án phát hành vé xem cả mùa giải cho các CĐV “ruột”.

Theo đó, thời gian và địa điểm phát hành vé xem cả mùa các trận đấu của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả sẽ được thông báo rộng rãi từ ngày 29/12 tới. BTC sẽ chỉ phát hành vé xem cả mùa giải ở khán đài A, còn khu vực khán đài B, C, D vẫn bán vé theo trận như thường lệ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đang ủng hộ Than Quảng Ninh và việc có trở thành “đại gia” được hay không giờ phụ thuộc vào khả năng, nỗ lực của đoàn quân HLV Đinh Cao Nghĩa.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm