Than Quảng Ninh: Thay 'Tây' để xưng bá

22/09/2015 05:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Như Thuần ở lại Than Quảng Ninh sẽ mở ra cơ hội cho đội bóng đất mỏ tiến xa hơn ở V-League 2016.

Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định HLV Phạm Như Thuần đã thành công trong nhiệm vụ giải cứu Than Quảng Ninh ở V-League  2015. 7 trận dưới thời Như Thuần, Than Quảng Ninh có 4 chiến thắng, tách khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng để bảo vệ vững chắc vị trí thứ tư với chỉ 4 điểm kém đội nhì bảng Hà Nội T&T.

Như Thuần: Lựa chọn dũng cảm nhưng hợp lý

Với một HLV mới lần đầu cầm quân ở V-League, thành tích ấy là chấp nhận được. Sự thể hiện tốt của Như Thuần trong giai đoạn cuối V-League đã giúp anh tự mở ra tương lai của mình ở đội bóng đất mỏ.

Thỏa thuận giữa Như Thuần và Than Quảng Ninh đã hoàn tất, hợp đồng chính thức sẽ được ký kết trong ít ngày tới. Như Thuần sẽ tiếp tục dẫn dắt Than Quảng Ninh tới những mục tiêu cao hơn ở mùa bóng năm sau.

Chiến lược gia trẻ tuổi khẳng định: “Với những gì đã đầu tư từ đầu mùa, vị trí thứ 4 chưa phải là mong muốn của chúng tôi. Nhưng dù vậy, đó không phải một kết quả quá tệ với Than Quảng Ninh và cá nhân tôi. Mùa tới, Than Quảng Ninh sẽ tính toán cụ thể hơn và hy vọng đạt thành tích cao hơn năm nay”.

Lựa chọn Như Thuần, Than Quảng Ninh đã đi một nước cờ rất mạo hiểm. HLV này sở hữu kinh nghiệm rất hạn chế trên băng ghế huấn luyện và thậm chí ít có thành công ở các giải trẻ (khác với Trương Việt Hoàng - một HLV trẻ khác). Nhưng Như Thuần lại có kinh nghiệm làm việc ở đội tuyển quốc gia và U19 Việt Nam, đã từng tiếp xúc với những phương pháp làm việc hiện đại của HLV Guillaume Graechen và Toshiya Miura.

So với cựu HLV Đinh Cao Nghĩa, Như Thuần non kinh nghiệm hơn nhưng lại có phong cách hiện đại hơn, cập nhật các phương pháp làm việc mới hơn. Phong thái tự tin, đĩnh đạc của cựu danh thủ này cũng phù hợp với một Than Quảng Ninh hiện đã là “thiếu gia”. Cái uy của một cầu thủ nổi tiếng cùng mối quan hệ với hàng loạt tuyển thủ quốc gia ở “Than” cũng là thế mạnh của Như Thuần.

Không có ngoại binh giỏi là chết

Với sự có mặt của Như Thuần, mục tiêu đầu tiên của Than Quảng Ninh trong mùa giải mới là tìm kiếm các ngoại binh chất lượng.

Hãy thử liếc qua vài con số để thấy sức mạnh của nội binh Than Quảng Ninh. Bộ tứ Quang Hải, Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân (có 3/4 vị trí là các tiền vệ) đã ghi tổng cộng 26 bàn ở V-League - gần bằng số bàn thắng của một vài đội bóng ở V-League và chiếm tới 67 % tổng số pha lập công của Than Quảng Ninh.

Số liệu ấy cao khủng khiếp trong bối cảnh các chân sút ngoại vẫn lũng đoạn V-League. Thống kê ấy phản ánh 2 điều. Thứ nhất, nội binh của Than Quảng Ninh cực tốt, tuyến tiền vệ có sức bật khủng khiếp. Ở V-League, có lẽ chỉ Hà Nội T&T và Bình Dương sở hữu dàn nội binh tốt như thế.

Thứ hai, ngoại binh của đội bóng đất mỏ quá tệ. Cầu thủ ngoại Gomez Candelario Melquiades và chân sút nhập tịch Đinh Hoàng Max chỉ có tổng cộng 14 bàn từ đầu mùa (mỗi người 7 bàn). Tốp 10 chân sút ngoại tốt nhất V-League 2015 không có tên Than Quảng Ninh. Thành tích ghi bàn của Gomez và Đinh Hoàng Max chỉ tốt hơn ngoại binh của SLNA, Cần Thơ và HAGL, xếp hạng 11/14 tại V-League.

Với chất lượng ngoại binh như thế, làm sao Than Quảng Ninh có thể vươn lên tốp đầu?

Đội bóng của Như Thuần cũng thiếu một lá chắn đẳng cấp ở tuyến phòng ngự. Nhìn Bật Hiếu phải rời sân sớm còn trung vệ tuyển thủ QG Huy Cường bị Nsi (Đồng Nai) hành hạ, chúng ta biết rằng Than Quảng Ninh phải có một trung vệ ngoại. Như Hà Nội T&T từng có Daniel Cyrus, Bình Dương đang có Michal Nguyễn.

Giải quyết được vấn đề ngoại binh, Than Quảng Ninh hứa hẹn sẽ là đối trọng đáng ngại nhất của Hà Nội T&T và Bình Dương mùa giải tới.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm