Than Quảng Ninh không thể đòi nợ Hải Phòng

04/08/2014 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh không còn nhiều ý nghĩa khi mà cả hai đội đã chính thức trụ hạng. Có chăng đội khách Than Quảng Ninh muốn tìm kiếm một chiến thắng để trả món nợ là trận thua Hải Phòng 0-3 ngay trên sân Cẩm Phả ở lượt đi. Thế nhưng, trên sân Lạch Tray, Than Quảng Ninh tiếp tục phải nếm trái đắng với thất bại 1-2.

Chính từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã thi đấu rất tự tin và không hề e ngại đội bóng chủ nhà Hải Phòng. Những phút đầu trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những pha lên bóng nhanh và giàu tốc độ. Ở ngoài đường piste, HLV Dylan Kerr bên phía Hải Phòng và HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò.

Phút thứ 15, Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu cận thành của Uche. Thế nhưng, chỉ sau bàn mở tỉ số của đội khách đúng 3 phút, Justice đã có bàn thắng san bằng cách biệt cho đội chủ nhà từ cú ra chân rất nhanh ngoài vòng cấm địa.

Những phút sau đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao khi hai đội chơi rất chủ động và cởi mở tấn công. Than Quảng Ninh liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm khiến hàng thủ của đội chủ nhà rơi vào thế chống đỡ vất vả. Dù Hải Phòng thiếu thủ lĩnh Minh Châu nhưng hàng phòng ngự của họ thi đấu khá vững chãi trước sức tấn công dồn dập của Than Quảng Ninh. Dù nhiều cơ hội được tạo ra nhưng hai đội rời sân kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu không còn được duy trì như trong hiệp 1 khi cầu thủ hai bên tỏ ra xuống sức và không thể tổ chức được những tình huống tấn công nguy hiểm. Trái lại, đã xuất hiện nhiều hơn những pha tranh chấp bóng quyết liệt khiến không khí trên sân trở nên rất nóng.

Chỉ trong ít phút, trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra hai chiếc thẻ vàng cảnh cáo Ngọc Thịnh và Văn Năm của Hải Phòng sau những pha vào bóng có phần thô bạo với Uche bên phía Than Quảng Ninh.

Khi trận đấu đang rơi vào thế bế tắc thì ở phút thứ 82, Sỹ Mạnh bị đốn ngã trong vòng cấm địa, không ngần ngại, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Quang Hải đã không mắc một sai lầm nào để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Hải Phòng.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm