Than Quảng Ninh khổ vì công cùn

26/09/2017 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 3 vòng đấu gần nhất ở V-League 2017, Than Quảng Ninh vẫn chưa thể biết tới mùi chiến thắng. Theo chia sẻ của HLV Phan Thanh Hùng, nhiều cầu thủ trên hàng công đang gặp chấn thương và không có phong độ cao dẫn tới thành tích của đội bóng đất Mỏ chưa được tốt.

Sau vòng 19 V-League, Than Quảng Ninh đang có 29 điểm và tạm thời xếp vị trí thứ 6 trên BXH. Về mặt lý thuyết, Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch khi họ đang kém đội dần đầu FLC Thanh Hóa 7 điểm, trong khi V-League còn tới 7 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của Than Quảng Ninh kể từ khi V-League trở lại từ vòng 17 thì không nhiều người lạc quan tin tưởng rằng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ đạt thứ hạng cao khi mùa giải kết thúc.

Trong 3 vòng đấu gần nhất, Than Quảng Ninh thua 1 trận và hòa 2 trận. Đội bóng đất Mỏ có trận thua tâm phục khẩu phục trước HAGL ở vòng 17 với tỷ số 2-4. Vòng 18, 19, đội chủ sân Cẩm Phả giành được 2 kết quả hòa 0-0 trước Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Trên thực tế, ngoài thất bại bất ngờ trước HAGL thì ở 2 trận đấu còn lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đều thể hiện được lối chơi có nét trước những đối thủ mạnh như Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng. Sau khi phải nhận tới 4 bàn thua trước HAGL, rất nhanh chóng HLV Phan Thanh Hùng đã khắc phục được những điểm yếu “chết người” nơi hàng phòng ngự. Bằng chứng là lưới của Than Quảng Ninh đã được giữ sạch ở 2 trận đấu trước SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC.

Trong khi hàng thủ thi đấu ấn tượng thì tính hiệu quả của hàng công lại đang là vấn đề của Than Quảng Ninh. Cũng khó có thể trách HLV Phan Thanh Hùng bởi 3 vòng đấu gần đây trong tay ông không có sự phục vụ của những chân sút tốt nhất. Patiyo, Minh Tuấn dính chấn thương và vắng mặt ở cả 3 trận. Còn Dyachenko phải bất đắc dĩ làm khán giả vì án phạt ở trận gặp Sài Gòn FC. HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng trần tình.

Quảng Nam soán ngôi đầu FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng cầm hòa Than Quảng Ninh

Quảng Nam soán ngôi đầu FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng cầm hòa Than Quảng Ninh

Với chiến thắng sát nút 2-1 trước Hải Phòng, Quảng Nam đã tạm vươn lên dẫn đầu BXH. Trong khi đó, 2 trận đấu sớm còn lại tại vòng 19 giữa B.Bình Dương-SLNA, Than Quảng Ninh-SHB Đà Nẵng đều có kết quả hòa 0-0.

“Than Quảng Ninh đang rơi vào giai đoạn không may mắn. Trên hàng công chúng tôi mất Patiyo, Minh Tuấn vì chấn thương. Dyachenko vắng mặt ở trận gặp ở Sài Gòn vì thẻ phạt nên Than Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Tôi ví dụ như trận cầu với SHB Đà Nẵng, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ về mặt đấu pháp cũng như nhân sự. Trên thực tế, chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút đều không may mắn. Người thì đá trượt 11m, người thì dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang, cột dọc. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên ở những trận cầu tới”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm