Than Quảng Ninh – Hải Phòng 2-1: Nhiều 'hình ảnh xấu xí'

16/08/2015 06:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có những hình ảnh xấu xí trên sân và khán đài, và khán giả đất Cảng đốt pháo sáng từ nhà đến… Cảm Phả, đây là trận đấu đáng xem với những bàn thắng tuyệt đẹp mà Xuân Tú, Đinh Hoàng Max, Fagan ghi được từ những pha tổ chức tấn công hoàn hảo.

Nóng trên sân, nóng khán đài

Kết thúc trận đấu, trọng tài Trần Đình Thịnh đã phải rút ra 2 thẻ đỏ, 10 thẻ vàng dành tặng cho cầu thủ hai đội. Điều đó phản ánh đúng thực tế trên sân đầy căng thẳng, khi cầu thủ luôn sẵn sàng dành cho nhau những pha vào bóng bằng gầm giày, bằng những thế võ kungfu.

Phút 52, tiền vệ Tuấn Anh (19 Than Quảng Ninh) đã phải rời sân theo phương song song với mặt đất và được chở thẳng đến bệnh viện, sau pha va chạm với hậu vệ Hải Phòng là Quốc Trung. Trước đó, Huy Cường (Than Quảng Ninh) cũng đã phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ), khi vào bóng ác ý với tiền đạo Fagan.

Đáp trả, phút 90, hậu vệ Văn Nam của Hải Phòng cũng “nóng mặt” phạm lỗi thô bạo với Mạc Hồng Quân để nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Ngoài ra, trong 90 phút, trọng tài còn phải liên tục thỏi còi cắt vụn trận đấu vì những pha vào bóng ác ý mà cầu thủ hai đội dành cho nhau trên sân.

Pháo sáng liên tục “nổ” trên sân Cẩm Phả. Khi bóng chưa lăn, một quả pháo sáng đã được thắp lên ngay khu vực khán đài, và khi Xuân Tú và Hoàng Max ghi bàn thì khu vực “áo xanh” lại sáng rực lên. Bước sang hiệp hai CĐV Hải Phòng đã có dịp sử dụng món đặc sản của mình khi Fagan ghi bàn. Như vậy trận đấu này BTC sân Cẩm Phả đã để các CĐV đốt pháo sáng đến 5 lần.

Quà ra mắt fan đất mỏ của Như Thuần  

HLV Phạm Như Thuần lần đầu tiên ra mắt khán giả đất Mỏ trên cương vị HLV trưởng.

Với sự thay đổi nhân sự trong đội hình, HLV Phạm Như Thuần đã bố trí tiền đạo Mạc Hồng Quân vào vị trí tiền vệ công, thay cho Vũ Minh Tuấn để phục vụ cho cặp đôi tiền đạo ngoại phía trên. Thế trận tấn công được Than Quảng Ninh triển khai ngay từ khi khai cuộc.

Và điều họ cần là bàn thắng lại đến rất sớm. Phút thứ 7, sau đường chuyền của ngoại binh Gomez, Xuân Tú có pha xử lý kỹ thuật ngoặt bóng loại sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành mở tỷ số trận đấu.

Không dừng lại ở đó, đến phút 33, một lần nữa tiền đạo Gomez rất đồng đội khi kiến tạo một đường chuyền thuận lợi cho Đinh Hoàng Max ở vị trí trống trải trước khung thành thủ môn. Tất nhiên với cơ hội ngon ăn như thế, Đinh Hoàng Max dễ dàng đánh bại thủ môn Hải Phòng bằng cú sút chéo góc nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Bước ngoặt để trận đấu trôi về sau bằng những pha bóng xấu xí, từ tình huống thẻ đỏ của hậu vệ Than Quảng Ninh là  Huy Cường, khi anh phạm lỗi với tiền đạo Fagan.

Chơi thiếu người, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã lùi sâu đội hình xuống để bảo toàn tỷ số. Họ sẵn sàng chơi rát, chơi rắn vào thẳng chân ở những tình huống tranh chấp 50-50. Trong khi đó các cầu thủ Hải Phòng cũng không giữ vững được sự bình tĩnh nên cũng sẵn sàng “trả đũa” đối phương với những pha vào bóng bằng gầm giày.

Chiếc thẻ đỏ mà Văn Nam (Hải Phòng) phải nhận ở phút chính thức cuối cùng đã minh chứng điều đó. Lợi thế hơn người gần 2/3 thời gian thi đấu của Hải Phòng chỉ là một bàn thắng rút ngắn khảng cách do công tiền đạo Fagan ghi được ở phút 77 trận đấu.

Tỷ số 2-1 là kết quả cuối cùng của trận derby đầy căng thắng.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm