Than Quảng Ninh bỗng chốc thành 'đại gia'

13/08/2014 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định giao CLB bóng đá Than Quảng Ninh cho Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang. Quyết định này đã chấm dứt mọi lời đồn đại về tương lai của đội bóng vùng mỏ, sau khi tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) quyết định thoái vốn đầu tư ngoài ngành và trả Than Quảng Ninh về cho tỉnh Quảng Ninh.

Với “ông chủ” mới, Than Quảng Ninh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và bỗng nhiên trở thành... đại gia. Theo đề án đã được phê duyệt, mùa tới đội bóng này sẽ có khoảng 100 tỷ đồng để hoạt động. Trong đó, TKV đồng ý tài trợ 35 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh rót 10 tỷ, Tổng Công ty than Đông Bắc tài trợ 15 tỷ đồng. Số còn lại là do Than Quảng Ninh xã hội hóa, huy động từ các nguồn trong tỉnh Quảng Ninh để nuôi đội bóng.

Sau khi thay áo mới, Than Quảng Ninh lập tức bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiệm vụ số một của đội bóng vùng mỏ là giữ chân các trụ cột vừa đáo hạn hợp đồng. Thành công của Than Quảng Ninh là đã “trói chân” được đội trưởng Vũ Minh Tuấn.

Tiền vệ này đã nhận được hàng loạt lời chào mời từ các đại gia V-League, trong đó có B.Bình Dương, nhưng Vũ Minh Tuấn đã chấp thuận lời đề nghị ở lại gắn bó với đội bóng của tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng.

 Điều đáng nói, mức giá mà Vũ Minh Tuấn được Than Quảng Ninh trả cho bản hợp đồng mới chỉ bằng 2/3 giá trị mà cầu thủ này được các đại gia V-League chào mời. Vũ Minh Tuấn sẽ ở lại Than Quảng Ninh với giá lót tay là 1,5 tỷ đồng/ năm.

Việc Vũ Minh Tuấn đồng ý gắn bó với Than Quảng Ninh đã đập tan những tin đồn từ cách nay 2-3 ngày. Đội trưởng Than Quảng Ninh nhận được lời chào mời đặc biệt từ B.Bình Dương, thậm chí có cả lời mời của một CLB Nhật Bản muốn đưa cầu thủ này sang Nhật chơi bóng.

Sau khi giữ chân được Minh Tuấn, Than Quảng Ninh tiếp tục thương thảo với những trụ cột vừa đáo hạn hợp đồng như Bật Hiếu, Huy Cường, Hải Huy... Ông Phạm Thanh Hùng, tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, khẳng định các trụ cột này chắc chắn ở lại, thậm chí đội bóng vùng mỏ còn đưa về sân Cẩm Phả nhiều ngôi sao trong mùa bóng tới.

Nguyễn Hồ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm