THĂM DÒ: HLV Hoàng Văn Phúc đã làm tốt công việc?

04/04/2014 16:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau buổi làm việc sáng nay với lãnh đạo VFF, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức thanh lý hợp đồng, không còn làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam.

Trước mắt, HLV Hoàng Văn Phúc muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trước khi đưa ra quyết định sẽ tiếp tục sự nghiệp huấn luyện viên của mình ở đội bóng nào.

Trong khi đó, VFF cũng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia và đội U23 quốc gia, bắt đầu bằng chuyến công tác của Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn sang Nhật Bản trong ngày hôm nay.

Bên cạnh việc tham dự Hội thảo phát triển bóng đá các nước ASEAN, trong chuyến đi này, lãnh đạo VFF sẽ tiếp xúc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để tìm hiểu về hồ sơ ứng cử viên HLV người Nhật Bản mà Liên đoàn bóng đá nước này giới thiệu làm người kế nhiệm ông Hoàng Văn Phúc.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, trong sự nghiệp huấn luyện được đánh giá là nhà cầm quân thành công khi dẫn dắt các đội trẻ. Năm 2010, HLV Hoàng Văn Phúc cùng đội tuyển U16 QG giành chức vô địch Đông Nam Á, dẫn dắt ĐT U16 QG giành quyền vào VCK U16 châu Á, sau khi chia điểm với đối thủ mạnh Hàn Quốc ở trận đấu quan trọng.

Một năm sau, khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển U19 QG, HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ khi dẫn dắt đội thi đấu thành công và giành được tấm vé dự VCK U19 châu Á 2012. Cuối năm 2012, HLV Hoàng Văn Phúc được giao nhiệm vụ dẫn dắt U22 QG tham dự BTV Cup tổ chức tại Bình Dương. Đội thi đấu rất ấn tượng và giành được ngôi vị á quân.

Năm 2013, trước khi chính thức ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 QG, ông Hoàng Văn Phúc đã được cử là quyền HLV trưởng ĐTQG tham dự 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 gặp UAE và Hong Kong (Trung Quốc).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, HLV Hoàng Văn Phúc có làm tốt công việc của mình khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm