Thái Sung không đơn độc

11/11/2014 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau loạt bài Nguyễn Thái Sung, một số phận nhiều nỗi niềm đăng trên Thể thao & Văn hóa, bầu Hiển đã không thể chỉ ngồi mà quan sát được nữa. Ông lập tức điện thoại vào Đà Nẵng và đề nghị Công ty CP Thể thao SHB.ĐN gạt bỏ tất cả những cấn cá để mời gia đình và cầu thủ Thái Sung lên làm việc, lắng nghe nguyện vọng trên quan điểm tạo điều kiện cho một cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Sung hoàn thiện tính cách và khả năng chơi bóng. Và giải pháp đưa Thái Sung ra Thủ đô đã được thống nhất, như là cách tốt nhất cho một cầu thủ có nhiều triển vọng như Thái Sung…

Theo đó, Thái Sung sẽ sớm hoàn tất mọi thủ tục để có mặt tại Thủ đô, trước khi đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định.

Vỡ òa niềm vui

Sáng qua, ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng, đã gọi điện mời ông Nguyễn Thái Sơn (bố Thái Sung) và tiền vệ này đến trụ sở làm việc để thông báo quyết định CLB Hà Nội sẽ mượn Thái Sung trong mùa giải 2015. Tuy nhiên, do ông Sơn bận việc nên chỉ mình Thái Sung đến. Đón nhận thông tin này, gia đình Nguyễn Thái Sung vô cùng vui mừng, và họ hy vọng đây sẽ là bước ngoặt của sự nghiệp Thái Sung.

Về phần mình, Thái Sung chia sẻ: “Mấy ngày trước tôi nhận được điện thoại của Chủ tịch CLB Hà Nội nói rằng muốn đưa tôi ra Thủ đô để thử việc, sau đó mượn thi đấu cho đội bóng này trong mùa giải 2015. Tôi thấy vui trong lòng, nhưng chưa dám thổ lộ với ai, vì sợ “nói trước bước không qua”. Sáng nay, khi được chú Hòa (ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng - PV) gọi lên thông báo chính thức việc này tôi mới cảm thấy yên tâm. Hiện tôi chưa biết chính xác thời gian nào mình sẽ ra Hà Nội tập trung, chỉ biết các bác lãnh đạo đang hoàn thiện mọi thủ tục để tôi sớm được ra đi.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, đồng đội, người hâm mộ Đà Nẵng, và tất cả những ai đã quan tâm, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian vừa qua, bản thân tôi sẽ luôn trân trọng điều này; cảm ơn CLB SHB.Đà Nẵng đã tạo điều kiện để tôi tạm thời có một môi trường mới, có thể sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn”.

Đến với CLB Hà Nội, được làm việc với HLV Nguyễn Đức Thắng (người rất kết Thái Sung) cùng một số đồng đội trong màu áo đội tuyển U21 Báo Thanh Niên, điều đó khiến Thái Sung khá hào hứng.

Tiền vệ này chia sẻ thêm: “Tôi rất bất ngờ và không nghĩ mình sẽ được ra Thủ đô để thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội, một đội bóng có lối chơi nhỏ, đan bật giống với Hà Nội.T&T. Tôi nghĩ đây là môi trường phù hợp với tôi, bản thân tôi sẽ nỗ lực hết sức, tận dụng tối đa mọi cơ hội có được để nhanh chóng hòa nhập cùng đội bóng mới.

Trải qua một thời gian gặp khó khăn, tôi nghĩ khi được tạo điều kiện như thế, có một môi trường phù hợp, tâm lý được giải tỏa,… nếu không lấy lại được phong độ như những ngày theo học bên Qatar ở Học viện Aspire thì tôi chỉ còn biết tự trách mình”.

Không chỉ Thái Sung hào hứng, những người thân của tiền vệ này, nhất là ông Nguyễn Thái Sơn, cũng tỏ ra rất vui mừng. Ông Sơn tâm sự với giọng đầy cảm xúc: “Thái Sung được đến CLB Hà Nội thi đấu thì khác nào “cá gặp nước”, tôi hy vọng nó sẽ tận dụng tốt cơ hội này để lấy lại sự tự tin và chơi bóng đúng với khả năng của mình.

Biết rằng ra Hà Nội thì nó không có nhiều điều kiện ở gần gia đình, nhưng sinh nghề, tử nghiệp biết làm sao được. Mà cái vận mệnh của nó có khi xa nhà lại tốt hơn, là bậc làm cha làm me tôi chỉ mong con mình có một tương lai tươi sáng”.

Sẽ tạo điều kiện tối đa cho Thái Sung

Sau loạt bài “Nguyễn Thái Sung – Một số phận nhiều nỗi niềm” do Thể thao & Văn hóa thực hiện, người hâm mộ Đà Nẵng đang rất mong điều gì đó tích cực hơn cho Nguyễn Thái sung, bởi đã có quá nhiều bài báo về tiền vệ này nhưng sự việc vẫn giậm chân tại chỗ. Thật may, trước ý nguyện của nhiều người, CLB Hà Nội đã dang tay đón nhận Nguyễn Thái Sung, tạo điều kiện cho tiền vệ này tìm một con đường sáng để không bị thui chột tài năng.

Ông Bùi Xuân Hòa cho biết: “Không chỉ riêng CLB Hà Nội mà bất cứ đội bóng nào muốn có Thái Sung thì chúng tôi đều sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Hiện tại CLB Hà Nội đã đánh tiếng mượn Thái Sung, phía chúng tôi đã đồng ý cho mượn theo từng năm, nhưng điều này chưa đảm bảo chắc chắn, bởi nó còn phụ thuộc vào việc Thái Sung có vượt qua được các bài kiểm tra của đội bóng hạng Nhất này nữa hay không”.

Bầu Hiển: “Tôi luôn theo dõi kỹ cầu thủ trẻ”

Nói về trường hợp của Thái Sung, ông Đỗ Quang Hiển cho biết: “Không chỉ câu chuyện Thái Sung mà tất cả những vấn đề liên quan đến đội bóng Đà Nẵng, tôi đều theo dõi rất kỹ lưỡng. Quan điểm của tôi là tạo điều kiện tối đa cho các cán bộ, HLV của tôi ở Đà Nẵng toàn quyền quyết định.

Tuy nhiên, có những việc chúng ta cần lắng nghe dư luận, và nhất là nhìn nhận số phận một con người thì nên nhìn trên góc độ rộng ra, chí tình chí nghĩa hơn. Thái Sung còn trẻ, bất luận thế nào em vẫn cần được sự chia sẻ của người lớn.

Tôi mong Thái Sung ý thức được sự quý mến, quan tâm của dư luận để phấn đấu trở thành người tốt, trước khi trở thành cầu thủ tốt. Tôi luôn công bằng và theo dõi kỹ bước trưởng thành của cầu thủ trẻ, nên các bạn yên tâm.

Mong các bạn cố gắng học những điều tốt đẹp, biết hướng đến những điều tốt đẹp để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, có tài có đức”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm