Thái Lan của Kiatisuk: Vô địch trên mặt đất, sơ hở trên bầu trời

25/11/2016 01:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan là đội tuyển đầu tiên giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng. Nhưng như mọi đội bóng khác, Thái Lan cũng có cả ưu điểm và nhược điểm.

Mặt đất là của người Thái

Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan nằm cả trên mặt đất. Với nền tảng kỹ thuật vượt trội của từng cá nhân, đội tuyển Thái chơi bóng ngắn, ưu tiên kiểm soát bóng. Trong cả 2 trận gặp Indonesia và Singapore, Thái Lan đều là đội kiểm soát bóng vượt trội. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lần lượt là 58% trước Indonesia và 62% trước Singapore.

Kiểm soát bóng vượt trội, người Thái có điều kiện tấn công nhiều hơn đồng thời hạn chế nguy hiểm từ phía đối thủ. 2 trận đã qua, học trò của Kiatisuk lần lượt thực hiện 10 và 8 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ, ghi tổng cộng 5 bàn.

Đặc biệt, 2/5 bàn thắng ấy là những cú sút xa. Đây cũng là điểm mạnh đặc biệt của người Thái mà không đội tuyển nào tại AFF Cup 2016 sở hữu. Những cú nã đại bác của người Thái có thể tới từ mọi vị trí.

HLV Singapore: 'Đá với Thái Lan buộc phải tử thủ'

HLV Singapore: 'Đá với Thái Lan buộc phải tử thủ'

Sau trận thua 0-1 trước Thái Lan chiều qua, ông Varadaraju Sundramoorthy, HLV đội tuyển Singapore, đã khẳng định ông không hề hối tiếc về chiến thuật phòng ngự đã đề ra.


Sarach Yooyen, Charyl Chappuis hay Chanathip Songkrasin đều là những chân sút cự phách. Thậm chí cả một hậu vệ trái như Peerapat Notchaiya cũng có thể ghi bàn (mở tỷ số vào lưới Indonesia).

Ở lượt đi vòng loại World Cup 2018 hồi năm ngoái, đội tuyển Việt Nam của ông Toshiya Miura cũng thua 0-1 tại Bangkok sau một cú sút xa.

Những cá nhân nổi bật của Thái Lan là... chẳng có cá nhân nào. Thái Lan quá mạnh nên họ không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai. Dangda ghi 3 bàn nhưng không có anh, đội Thái vẫn còn nhiều phương án khác. Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2014 Songkrasin và nhạc trưởng Yooyen vẫn chưa lập công trong khi nhà vô địch U17 thế giới Chappuis thậm chí phải ngồi dự bị.

Nhược điểm trên không

Nhưng Thái Lan không phải không thể đánh bại. Singapore đã chứng minh điều đó trong trận đấu vừa qua. Nếu may mắn đứng về phía mình, Singapore đã có thể rời sân với ít nhất 1 điểm. Trước đó, hàng công của họ đã bỏ lỡ hàng loạt tình huống đánh đầu.


Ở trận gặp Indonesia, 2 bàn thua của Thái Lan cũng đều tới trong các tình huống đánh đầu. Người mắc sai lầm trong cả 2 tình huống ấy là số 5 Adisorn Promrak. Ở tuổi 23, Promrak tỏ ra thiếu kinh nghiệm và sự nhạy cảm trong khá nhiều tình huống tranh chấp. Anh thường xuyên mắc lỗi vị trí và tạo cơ hội cho tiền đạo đối phương. Vị trí của Promrak chính là nhược điểm lớn nhất mà các đối thủ có thể khai thác.

Ở ngoài biên, các hậu vệ cánh của người Thái cũng không mạnh trong giữ vị trí. Lý do: họ lên tham gia tấn công quá nhiều. Indonesia hay Singapore đều đã khai thác được những cơ hội từ đó.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm