SLNA tập nhẹ 'chào sân' Vinh

24/02/2015 21:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (24/2, tức mồng 6 Tết), cầu thủ SLNA trở lại tập luyện sau những ngày vui Tết Nguyên đán cùng gia đình. Trước buổi tập “lấy ngày” chào sân Vinh, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã được TGĐ Cty CP BĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh thay mặt cho lãnh đạo CLB mừng tuổi lấy may trong buổi gặp mặt đầu xuân tại phòng truyền thống CLB.

Ngoại trừ các tuyển thủ Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Phúc Tịnh, Tuấn Tài đang tập trung cùng đội tuyển Olympic Việt Nam, buổi tập chiều qua của SLNA chỉ vắng duy nhất Abubakar do tiền đạo ngoại binh này chưa kịp có mặt ở Việt Nam, còn lại các cầu thủ khác đều đã có mặt ở buổi tập đầu năm.

HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Khác với mọi năm, năm nay đội tập trung muộn là do lịch thi đấu phải sau 2 tháng nữa SLNA mới phải đá trận kế tiếp nên BHL đã quyết định tăng thêm thời gian nghỉ Tết để cầu thủ được có thêm thời gian ở cùng gia đình và người thân. Từ hôm nay chúng tôi mới tập luyện trở lại để cầu thủ có thể bắt nhịp được với cường độ nghỉ dài ngày vừa qua”.



Các cầu thủ SLNA rất hứng khởi vì được nghỉ Tết dài và trước Tết lại thi đấu rất tốt. Ảnh: Đại Nghĩa

Trước buổi tập, HLV Ngô Quang Trường và các cầu thủ đã tiến hành một số thủ tục mang tính tâm linh tại sân Vinh với mong muốn SLNA sẽ gặp nhiều may mắn trên sân nhà.

Vì là buổi tập đầu tiên nên BHL cũng không yêu cầu các cầu thủ tập nặng như thường lệ, mà chỉ chia ra thành những nhóm nhỏ chơi “bóng ma” nhằm các cầu thủ lấy lại cảm giác với bóng.

Còn với những cầu thủ đang chấn thương thì có các bài tập riêng, chẳng hạn như Văn Vinh thì tập luyện với xe đạp. Trong buổi tập, các thành viên BHL SLNA trở thành đối tượng cho các cầu thủ “hầm ma” như HLV Ngô Quang Trường bị các cầu thủ Phi Sơn, Như Thuật, Hoàng Thịnh, Văn Khánh bắt làm ma trong thời gian lâu nhất.

Các HLV khác như HLV thủ môn Đức Thắng cũng được các cầu thủ Quang Tình, Minh Đức, Đình Hoàng, Ngọc Đức “chăm sóc chu đáo”. Cuối buổi tập là màn thi sút của các cầu thủ với 2 thủ môn Nguyên Mạnh và Đức Cường.

Tinh thần thoải mái là điều dễ dàng nhận thấy ở các cầu thủ SLNA. Đơn giản trước thời gian nghỉ Tết Nguyên đán họ đã có những trận đấu thành công với 3 chiến thắng liên tiếp. Và trong quãng thời gian tập luyện trong khoảng 2 tháng V-League tạm nghỉ là đủ để họ lấy lại phong độ trước trận đấu với HAGL, một đội bóng cũng đang trẻ hóa đội hình mạnh mẽ như SLNA.

Nói về kỳ nghỉ Tết các cầu thủ SLNA ai cũng rất vui vẻ vì có thời gian dài ở cùng gia đình và người thân. “Tôi hôm qua tôi mới từ Hải Phòng về Nghệ An để tập trung cùng đội bóng. Có thời gian nghỉ lễ dài ngày đủ để tôi có được những ngày vui xuân cả 2 bên nội ngoại”, trung vệ Nguyễn Minh Đức phát biểu.

Trong khi đó đội trưởng Quang Tình lại vui vẻ cho biết: “Đây là năm đầu tiên toàn thể đội bóng được nghỉ dài ngày như thế. Vì thế ngoài thời gian về quê ở Đô Lương cùng gia đình vui Tết, tôi còn có thời gian để đi chúc Tết anh em bạn bè ở nhiều nơi xa. Sau hôm nay anh em sẽ tập thể lực trở lại đỡ bị bánh chưng đè (sức ì, cách nói vui của Quang Tình - PV)”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm